2/9

Khánh thành phòng ghép tuỷ tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nguyễn Anh Tuấn 21/08/2025 - 22:44

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong số ít đơn vị y tế trong nước làm chủ kỹ thuật ghép “bộ ba” - tim, gan, thận, cùng ghép tế bào gốc tạo máu với tỷ lệ thành công gần 100%.

Ngày 20/8, Bệnh viện Trung ương Huế khánh thành, đưa vào hoạt động 2 phòng ghép tủy hiện đại, đáp ứng nhu cầu quốc tế. Việc khánh thành phòng ghép mới sẽ giúp bệnh viện tăng năng lực tiếp nhận, mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi Thalassemia trên cả nước.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội nghị Thalassemia Quốc tế lần thứ nhất.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-khoa-hoc-0925

Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học

Tham dự có GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; cùng lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia quốc tế đến từ DKMS (Đức), Bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital (Mỹ), các bác sĩ từ Philippines, Chile, Singapore… cùng đại diện các bệnh viện lớn trong cả nước. Đây là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực huyết học - ghép tủy.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ tại được chẩn đoán mắc thể nặng.

Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, nhiều năm qua giữ vai trò tiên phong trong các kỹ thuật y khoa cao cấp, đặc biệt là ghép tạng và ghép tế bào gốc. Theo đó, Bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 2.400 ca ghép tạng, mô.

Bệnh viện là một trong số ít đơn vị y tế trong nước làm chủ kỹ thuật ghép “bộ ba” - tim, gan, thận, cùng ghép tế bào gốc tạo máu với tỷ lệ thành công gần 100%.

Từ năm 2019, Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc ở trẻ em, đặc biệt là ghép tủy đồng loại cho các bệnh lý như Thalassemia, u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, và lymphoma tái phát. Đây là đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, và là thứ hai cả nước thực hiện được kỹ thuật cao này.

Từ tháng 9/2024, Bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị bệnh Thalassemia, căn bệnh di truyền nguy hiểm khiến trẻ em phải truyền máu suốt đời nếu không được điều trị dứt điểm. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện 60 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 10 ca ghép đồng loại cho bệnh tan máu bẩm sinh, tất cả bệnh nhi đều khỏe mạnh, không còn phụ thuộc truyền máu.Thành công này không chỉ mở ra hy vọng sống mới cho bệnh nhân mà còn khẳng định năng lực chuyên môn và tầm vóc của y học Việt Nam.

Tại Hội nghị, các chuyên gia hàng đầu từ Việt Nam và quốc tế đã trình bày, thảo luận nhiều chủ đề quan trọng liên quan đến bệnh Thalassemia như: Tổng quan về Thalassemia tại Việt Nam và khu vực, Các tiến bộ trong ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia tại Bệnh viện Trung ương Huế, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Viện Nhi Trung ương và các trung tâm lớn khác; Quản lý biến chứng sau ghép, chi phí và khả năng tiếp cận điều trị tại các nước có thu nhập trung bình, Kinh nghiệm chăm sóc - phòng ngừa bệnh Thalassemia từ mạng lưới quốc tế (Ấn Độ, Ý…), Những phương pháp tiên tiến như liệu pháp gen, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh nhân.

cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-khanh-thanh-phong-ghep-tuy-0924

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng ghép tủy

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Tổ chức DKMS, Đức tổ chức lấy mẫu HLA cho 220 bệnh nhân và người thân, nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu người hiến tủy. Các chuyên gia quốc tế, trong đó có Giáo sư Lawrence (Ý) và Bác sĩ Ali (Bệnh viện St. Jude, Mỹ), đã có buổi tư vấn chuyên sâu, giúp bệnh nhân và gia đình hiểu rõ hơn về bệnh lý, cách chăm sóc cũng như triển vọng ghép tủy.

Hội nghị không chỉ tạo ra một diễn đàn khoa học uy tín, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh Thalassemia, căn bệnh di truyền phổ biến nhưng có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp ghép tủy cho nhiều bệnh nhi. Hội nghị cũng khẳng định sự kết nối giữa Bệnh viện Trung ương Huế và các trung tâm ghép tuỷ hàng đầu thế giới, đưa y học Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế.

Bài liên quan

Mới nhất

Khánh thành phòng ghép tuỷ tại Bệnh viện Trung ương Huế