CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển vững mạnh, toàn diện
Sáng 25-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban Công tác CCB; Đại tá Vũ Xuân Tuyên – Chuyên viên ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam dự Đại hội.
Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Đoàn Thị Thu Hương – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; Đỗ Đức Duy – Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Tổng công; Trần Đình Thắng - ;Phạm Văn Hải – Phó chủ tịch Công đoàn; Đặng Huy Cường – Bí thư Đoàn Thanh niên dự Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Hội CCB VIMC) diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, thách thức: Hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến động kinh tế thế giới, yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời Tổng công ty triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới quản trị doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hội CCB VIMC luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.
Hiện nay, Hội CCB VIMC có 22 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội, là những cựu quân nhân đang trực tiếp công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty. Dù số lượng không lớn, nhưng đây là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác Hội. Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022–2025 gồm 3 đồng chí, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Hội.
Một trong những kết quả nổi bật xuyên suốt nhiệm kỳ là việc Hội CCB VIMC tổ chức 100% hội viên học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Điều lệ Hội CCB Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập nghị quyết được gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính gương mẫu của hội viên trong môi trường doanh nghiệp nhà nước đặc thù.
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB VIMC luôn xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bằng uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm công tác, hội viên CCB tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong nội bộ Tổng công ty.
Song song với đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên luôn được Hội đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB VIMC đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu truyền thống; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Hàng hải, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên và người lao động. Hội viên CCB luôn là lực lượng tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng.
Một điểm nhấn có ý nghĩa lâu dài là việc Hội CCB VIMC phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể tổ chức giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện truyền thống, hội viên CCB đã truyền tải những bài học sinh động về lý tưởng cách mạng, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và cống hiến, góp phần bồi dưỡng thế hệ kế cận có bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến cho ngành Hàng hải và đất nước.
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội từng bước được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện đặc thù của doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện hội viên được thực hiện chặt chẽ, đúng Điều lệ, góp phần xây dựng Hội CCB VIMC thực sự trong sạch, vững mạnh.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Hội CCB VIMC xác định tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường doanh nghiệp; gắn công tác Hội với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.
Các khâu đột phá được xác định rõ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các đoàn thể trong Tổng công ty; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.
Các ý kiến tham luận tại Đại hội đều nhấn mạnh và làm sâu sắc hơn những kết quả mà Hội CCB VIMC đã đạt được thời gian qua. Trước thực trạng số lượng hội viên giảm, các tham luận kiến nghị cấp trên có định hướng để Hội CCB VIMC phát triển thêm hội viên mới.
Với nền tảng đã được vun đắp qua thời gian qua cùng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và bản lĩnh của người lính, Hội CCB VIMC đang vững bước vào nhiệm kỳ mới, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị – xã hội tin cậy, góp phần xây dựng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, cả hai đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng và Đoàn Thị Thu Hương đều ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết mà Hội CCB VIMC đã đạt được thời gian qua.
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng khẳng định, Hội CCB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đồng chí nhấn mạnh, Hội CCB VIMC đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; gắn chặt hoạt động Hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, hội viên đã phát huy tốt phẩm chất người lính, bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt và triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Tổng công ty.
Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Hội CCB VIMC đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty phát động; tiêu biểu là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Hội cũng làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên; động viên CCB tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thắng gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty đối với Hội CCB VIMC; mong muốn Đảng ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của cơ quan, đề cao nhận thức trách nhiệm, quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất để Hội CCB VIMC thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.
Nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng mong muốn Hội CCB VIMC tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng ủy Tổng công ty và Trung ương Hội; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên gương mẫu, trách nhiệm cao; làm tốt công tác nhân sự, góp phần đưa Hội CCB VIMC tiếp tục phát triển vững chắc trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương nhấn mạnh, dù quân số không đông, hoạt động kiêm nhiệm và phân tán, nhưng các đồng chí đã biến khó khăn thành động lực, giữ vững và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Các đồng chí không chỉ là những người lao động mẫu mực, mà còn là hạt nhân chính trị tin cậy tại mỗi đơn vị. Các hoạt động “về nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm, mà đã góp phần xây dựng nên văn hóa nghĩa tình của VIMC. Các đồng chí đã khẳng định, dù ở bất cứ đâu, trên bất cứ cương vị nào, người lính Cụ Hồ vẫn luôn là biểu tượng của lòng trung thành, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó...
Tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tiến Thắng trao Kỷ niệm chương tặng 4 đồng chí là lãnh đạo Tổng công ty và đoàn thể chính trị - xã hội của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Hội CCB Việt Nam.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội CCB VIMC nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí: Chu Lương Nghĩa, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Quang Vụ. Đồng chí Chu Lương Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng bầu 1 đại biểu dự Đại hội cấp trên.
Đọc tiếp
- Sáng 23/12, Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai lần thứ 1, khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến...
- Sáng 23-12 tại Hà Nội, Hội CCB Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V,...
- Năm 2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiến Thắng (TP Hà Nội) đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.
- Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa đã đoàn kết, đổi mới, thực hiện...
- Việc thành lập Ban Liên lạc truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên nam Quảng Trị là hoạt động nhằm phát huy phẩm chất tốt...
Mới nhất
- Cùng với Hội thảo khoa học quốc gia: “Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhà nước tại...
- Với những thành tích nổi bật trong sản xuất - kinh doanh, Công ty Dược phẩm Tâm Bình và cá nhân Tổng giám đốc Lê Thị Bình...
- Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh...
- Đồn BP Cửa khẩu cảng Cửa Việt (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời cứu hộ một ngư...
- Thời gian qua, hàng loạt sự kiện về di sản văn hóa đã và đang được tổ chức trên khắp cả nước, từ các lễ hội,...
- Ngày 21-12, triển lãm “Nốt Vàng Son” chính thức khai mạc. Thuộc chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật của Anlac Group,...
- Ngày 23/12, thông tin từ Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã bắt quả tang hai người phụ nữ mua bán hơn 3...
- Ngày 24-12, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB)...
- Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh, bắt giữ đường dây tội phạm về ma...
- Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình đồng đội của tháng 12 lịch sử, ngày 22/12/2025, Trạm khách T67 (Bộ Tham mưu...
- Ngày 23-12-2026, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban...
- Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Yên Ninh, Yên Trạch và Yên Đổ, sau sáp nhập xã Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên) có...
- Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, tôn giáo chưa bao giờ là lực cản của lòng yêu nước, càng không phải là mảnh...
- Ngày 24-12-2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Cỡ chữ Mặc định

















