Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương

Đại tá Nguyễn Văn Quân (1) 30/12/2025 - 10:56

Trên quê hương Lạng Sơn - vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, Hội CCB tỉnh đã không ngừng phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

hoi-ccb-xa-quoc-khanh-tham-gia-lam-duong-tuan-tra-len-cot-moc-bien-gioi
Hội CCB xã Quốc Khánh tham gia làm đường tuần tra lên cột mốc biên giới.

Trong nhiệm kỳ qua, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp; thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 kéo dài; quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Kiên định lập trường chính trị, giữ vững bản chất cách mạng của CCB

Xác định rõ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ, toàn Hội đã tổ chức 3.026 cuộc tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, thu hút trên 226.950 lượt người tham gia, đạt trên 95% tổng số hội viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua đó, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng của hội viên tiếp tục được nâng cao; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước được củng cố vững chắc. Hội viên CCB luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Với nhận thức sâu sắc rằng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của hội viên trong tham gia góp ý, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp 4.487 ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023; 25.699 ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xuất phát từ thực tiễn cơ sở, được các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 938 hội viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; trong đó 288 đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến nay, toàn Hội có 10.608 đảng viên, chiếm 29,92% tổng số hội viên, khẳng định rõ nét vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội.

Trong các kỳ đại hội Đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều hội viên CCB tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng. Toàn tỉnh có 2.439 hội viên CCB tham gia cấp ủy các cấp; 774 cán bộ, hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND. Đây là minh chứng sinh động cho uy tín chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của CCB trong đời sống xã hội.

Phát huy vai trò gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước

Hội CCB tỉnh Lạng Sơn luôn xác định phong trào thi đua yêu nước là môi trường rèn luyện, cống hiến và khẳng định vai trò của CCB trong thời kỳ mới. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 67 Hội cơ sở, 1.607 chi hội, với gần 36 nghìn hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 2.465 hội viên mới, đạt 117,3% chỉ tiêu. Hằng năm, trên 95% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% cơ quan Hội đạt tiêu chuẩn “Cơ quan an toàn”. Hội viên CCB luôn đi đầu trong chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hội viên CCB đã đóng góp 106.167 ngày công lao động, hiến 61.835m2 đất, tham gia xây dựng, tu sửa đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, hội viên đã đóng góp trên 5,18 tỷ đồng cho các quỹ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng, chống thiên tai.

Toàn tỉnh duy trì và phát triển hơn 500 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó nhiều mô hình do CCB làm nòng cốt đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.

Là lực lượng từng trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc, CCB tỉnh Lạng Sơn luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở địa bàn biên giới.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 1.169 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS, thu hút trên 61.000 lượt người tham gia; 1.305 hội viên CCB trực tiếp tham gia các tổ tự quản, tổ hòa giải, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại các xã, thị trấn biên giới, Hội CCB tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 617 cuộc tuyên truyền pháp luật, với 53.434 lượt người tham gia; 371 hộ gia đình CCB tự nguyện nhận quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đặc biệt, Hội đã vận động hội viên và nhân dân quyên góp trên 100 triệu đồng, cùng hơn 50 ngày công tham gia xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới số 1145, góp phần củng cố hệ thống hạ tầng biên giới, tăng cường mối quan hệ quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chăm lo đời sống hội viên, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của Hội CCB tỉnh Lạng Sơn. Các cấp Hội đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội, toàn Hội đã xây dựng và duy trì 1.073 mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có 279 mô hình mới, với mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Các mô hình kinh tế của CCB không chỉ giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng mà còn tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động, với thu nhập bình quân 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm bình quân 2,14%/năm; công tác xóa nhà dột nát đạt kết quả nổi bật với 446 căn nhà được sửa chữa, xây mới, tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Hoạt động tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả thông qua 372 tổ vay vốn, với trên 12.000 hộ hội viên được vay vốn, tổng dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng; công tác quản lý chặt chẽ, không để xảy ra nợ xấu, thất thoát. Quỹ Hội tiếp tục được củng cố với tổng số gần 20 tỷ đồng, bình quân 522.000 đồng/hội viên, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ hội viên khó khăn, phát triển sản xuất.

Hằng năm, trên 90% tổ chức Hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, với hàng nghìn lượt tổ chức Hội và hội viên được kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Hội.

Với những nỗ lực và thành tích toàn diện, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội và hội viên CCB tỉnh Lạng Sơn đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng 4 Cờ thi đua, 71 Bằng khen, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Hội CCB tỉnh Lạng Sơn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên; thực sự là chỗ dựa chính trị tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc.

 (1) Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương