Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

G20 nỗ lực thỏa hiệp (29/06/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 29/06/2010 - 00:00

G20 nỗ lực thỏa hiệp (29/06/2010)

Sau giai đoạn "bĩ cực", các nền kinh tế đang dần phục hồi, nhưng với tốc độ và mức độ tăng trưởng khác nhau khiến các mục tiêu đề ra nhiều khi không "cùng chung chí hướng". Với chủ đề "Khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng", các nhà lãnh đạo G20 đã họp bàn về việc hợp sức tăng cường chống lại khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng gặp những thách thức nhất định trong cuộc khủng hoảng chung này và đã rất nỗ lực trong quá trình phục hồi.

Bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều những khác biệt trong quan điểm giữa các nền kinh tế, điều đó cũng dễ hiểu bởi mỗi nền kinh tế có khả năng đối phó với khủng hoảng và có tốc độ tăng trưởng khác nhau, do đó, họ phải tự điều chỉnh chính sách và mục tiêu cho phù hợp. Có thể thấy, chưa bao giờ giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cùng các nền kinh tế mới nổi lại tồn tại sự khác biệt đến như vậy trong định hướng phát triển kinh tế. Mỹ cho rằng mục tiêu cao nhất của Hội nghị G20 là duy trì sự phục hồi, cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng và hối thúc các nước không quá vội vàng cắt giảm chi tiêu do hành động này có thể làm chệch hướng đà phục hồi mong manh của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ở châu Âu, cắt giảm chi tiêu, tức cắt giảm ngân sách lại là một trong những biện pháp cần thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang có nguy cơ lan rộng.

Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi cũng có hướng đi riêng để ngăn chặn nguy cơ tăng trưởng quá nóng và hình thành "bong bóng" đang hiện hữu ở Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin. Mục tiêu của các nước này là kiểm soát lạm phát và dần chấm dứt các biện pháp cứu trợ.Và lần đầu tiên lãnh đạo các chính phủ ở châu Âu đã hành động theo cách riêng của họ mà không chờ hội nghị quyết định. Đơn cử như vấn đề đánh thuế ngân hàng. Bất chấp sự phản đối của các nước như Ca-na-đa, Nhật Bản... Đức, Pháp và Anh đã tự công bố các kế hoạch áp thuế ngân hàng ngay trước thềm hội nghị nhằm đáp ứng các phí tổn của cuộc khủng hoảng tài chính.

Với tư cách đại diện của Việt Nam và Chủ tịch ASEAN 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị, đưa ra thông điệp, quan điểm và sáng kiến đóng góp tích cực vào nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế và phát triển toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà ASEAN giao phó. Không chỉ đại diện cho ASEAN, chia sẻ những ý kiến có tính xây dựng, quan điểm và kinh nghiệm của khu vực, đóng góp tích cực vào nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế và phát triển toàn cầu, sự hiện diện và tiếng nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 còn để lại dấu ấn, vị thế mới của Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực và toàn cầu với những thông điệp và sáng kiến trí tuệ Việt Nam.

Đây là một sự công nhận của cộng đồng thế giới đối với tiềm năng và sự thành công của ASEAN trong vị thế là một tổ chức khu vực. ASEAN ủng hộ và hưởng ứng những nỗ lực của các nước G20 trong tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đối phó với những thách thức và mất cân đối toàn cầu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của ASEAN nói riêng và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển nói chung trong tiến trình này.

Lãnh đạo các thành viên G20 đã đạt thỏa thuận sẽ theo đuổi những chiến lược riêng lẻ, phù hợp với tình hình từng nước để bảo đảm đà hồi phục kinh tế của mình. Đó là yêu cầu cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống một nửa vào năm 2013, hoặc ít nhất là ổn định lại tỷ lệ nợ công/GDP vào năm 2016. Đồng thời, các nhà lãnh đạo thế giới thông qua lộ trình linh hoạt đối với việc áp dụng các luật lệ nghiêm khắc trong lĩnh vực ngân hàng. Các nước có quyền chọn lựa thời gian thích hợp để áp dụng các luật mới và cũng có quyền quyết định có nên áp đặt thuế ngân hàng để tạo quỹ ứng cứu nhằm giải quyết kịp thời những trường hợp rủi ro trong tương lai hay không.

G20 lần này đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng những khó khăn nghiêm trọng vẫn còn trong sự hồi phục kinh tế thế giới. Các nhà lãnh đạo đồng ý là kinh tế đang tăng trưởng trở lại, nhưng sự phục hồi vẫn còn chưa đồng đều và rất mong manh, và tình trạng thất nghiệp tại nhiều quốc gia vẫn còn ở mức không chấp nhận được. Để phục hồi bền vững, các quốc gia phải theo những kế hoạch kích thích hiện hữu và làm việc để tạo điều kiện cho mức cầu mạnh mẽ ở lĩnh vực tư.

Có thể thấy, G20 chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay, nhưng đã có định hình lại và cải thiện các mối quan hệ. Khi các nền kinh tế đang cố gắng điều chỉnh để phát triển và nỗ lực thỏa hiệp, đây là tiến bộ quan trọng của G20 và sự thành công hơn mong đợi.

Minh Phương

Đọc tiếp

Mới nhất

G20 nỗ lực thỏa hiệp (29/06/2010)