Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tiếp xúc cử tri phường Thục Phán

HỒ THANH HƯƠNG 07/05/2026 - 15:59

Chiều ngày 7-5-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

dsc05486-1546
dsc05492-1546

Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu Quốc hội: Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Dương Mạc Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền phường Thục Phán và hơn 150 cử tri.

dsc05490
Đại biểu Quốc hội Bế Xuân Trường thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
dsc05499
Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Minh trả lời ý kiến cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu, đại biểu Quốc hội Bế Xuân Trường thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của Quốc hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ nặng nề. Đồng thời, đồng chí phân tích tình hình trong nước và thế giới trong quý I-2026 tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá toàn diện bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và nâng cao vị thế đất nước.

Trên thế giới, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm sau những tác động kéo dài của xung đột chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tình trạng lạm phát ở nhiều quốc gia. Giá cả nguyên vật liệu, năng lượng và lương thực biến động mạnh đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế và an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và xu hướng phát triển kinh tế xanh tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, kinh tế - xã hội quý I-2026 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều có chuyển biến tích cực; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng; đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, hộ nghèo và đồng bào vùng khó khăn được quan tâm thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương và chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026. Trọng tâm là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Nhà nước tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng số, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Đồng thời, chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các chính sách giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, những chủ trương đúng đắn của Đảng cùng với sự điều hành linh hoạt của Nhà nước đã tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng chí Trần Hồng Minh đã chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn mà tỉnh Cao Bằng đang phải đối mặt trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm. Theo đồng chí, do điều kiện địa hình miền núi phức tạp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế và nhu cầu vốn rất lớn nên việc thực hiện các công trình giao thông quy mô lớn gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Trung ương cùng quyết tâm của tỉnh, nhiều dự án quan trọng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nổi bật trong số đó là hai tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh gồm tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Đây được xem là những công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và tăng cường giao lưu hàng hóa giữa Cao Bằng với các tỉnh trong khu vực. Khi hoàn thành, các tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân vùng cao. Hiện nay các đơn vị thi công đang nỗ lực huy động nhân lực, máy móc và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bảo đảm tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cũng tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và bố trí nguồn vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai hiệu quả.

Đồng chí cho biết, Quốc hội đã thông qua nguồn vốn lên tới 83.437 tỷ đồng để thực hiện 23 dự án trọng điểm tại tỉnh Cao Bằng. Nguồn lực này sẽ được đầu tư cho nhiều lĩnh vực thiết yếu như xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu liên hợp thể thao, các dự án xử lý nước thải và rác thải, tuyến đường kết nối đến thác Bản Giốc, mở rộng Quốc lộ 34, sân bay Cao Bằng cùng nhiều công trình dân sinh khác. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng để Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tiếp xúc cử tri phường Thục Phán