CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THỦ THUẬT ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM NHẰM PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI QUÂN ĐỘI
Một trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch là dùng thủ thuật "đánh tráo khái niệm nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là chiêu trò vô cùng nguy hiểm, cần nhận diện nhanh và đấu tranh hiệu quả.
Trong dòng chảy của lịch sử cách mạng Việt Nam, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là một tổ chức chính trị - quân sự đặc biệt, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội đã trở thành "sợi chỉ đỏ", là nhân tố quyết định trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu anh dũng, thắng lợi vẻ vang và trưởng thành vượt bậc. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng đạt được sự thừa nhận, tôn trọng của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Sự lãnh đạo của Đảng là nền tảng cho thành công đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của không gian mạng, các thế lực thù địch đang ráo riết sử dụng thủ thuật "đánh tráo khái niệm" – một dạng tấn công tư tưởng tinh vi – nhằm làm suy yếu và tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội. Việc nhận diện và đấu tranh với những thủ thuật này không chỉ là nhiệm vụ của các nhà lý luận mà còn là trách nhiệm của toàn quân, toàn dân, trong đó mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ xung kích của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.
"Đánh tráo khái niệm" là một thủ pháp ngụy biện, trong đó người diễn đạt cố tình thay đổi nội hàm của một khái niệm quen thuộc bằng một nội hàm khác có vẻ tương đồng nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Trong lĩnh vực quân sự, thủ thuật này được sử dụng nhằm gây nhiễu loạn trong nhận thức, để cá nhân cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không phân biệt được đúng - sai, chính - tà. Từ đó khiến người ta nghi ngờ tính hợp pháp và hợp lý của các nguyên tắc truyền thống. Lừa mị, núp bóng các giá trị "phổ quát" của nhân loại như dân chủ, nhân quyền, chuyên nghiệp hóa để thực hiện ý đồ chính trị đen tối, phản động. Thủ thuật đánh tráo khái niệm nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Quân đội nhân dân Việt Nam được phát hiện ở một số nội dung cơ bản, đã diễn ra suốt hàng chục năm qua.
Quảng bá khái niệm "Quân đội quốc gia" để phủ nhận tính giai cấp của quân đội. Các thế lực thù địch thường đưa ra luận điệu: "Quân đội là của quốc gia, dân tộc, phải đứng trên mọi đảng phái". Họ cố tình đồng nhất khái niệm "Quân đội của dân tộc" với "Quân đội phi đảng phái". Họ tách rời Đảng cộng sản khỏi Dân tộc Việt Nam, trong khi ở Việt Nam, lợi ích của Đảng Cộng sản hoàn toàn thống nhất với lợi ích của Giai cấp công nhân và toàn thể Nhân dân Việt Nam. Sự thật trên thế giới này, không có một quân đội nào tồn tại trong "chân không" chính trị. Quân đội luôn là công cụ của một giai cấp, một nhà nước nhất định. Ở các nước phương Tây, dù tuyên bố quân đội "trung lập", nhưng thực chất họ vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của giai cấp cầm quyền thông qua hệ thống pháp luật và ngân sách. Ngay tại Mỹ, nơi được mệnh danh là “Thế giới tự do”. Nơi mà được tuyên truyền là “Nhân quyền trên hết” cũng không ngoại lệ. Ở đó, Quân đội hiện nay tuyệt đối phục tùng cá nhân tổng thống Trump– người được cử tri bầu ra. Tuy nhiên, Tổng thống hành động dưới sự kiểm soát quyền lực, trực tiếp là Thượng viện do thành viên đảng Cộng hòa chiếm số đông, quyết định. Đảng Cộng hòa có được vị thế đó là nhờ sự hỗ trợ về tài chính của các nhà tài phiệt (thường được gọi là các siêu nhà tài trợ - Mega-donors) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình chính sách và kết quả bầu cử của Đảng Cộng hòa (GOP). Chính họ tác động mang tính quyết định đến quyết định của Tổng thống, chính sách của nước Mỹ hiện nay. Dưới đây là danh sách những cái tên quyền lực nhất dựa trên dữ liệu tài chính vận động tranh cử những năm gần đây: Timothy Mellon, người thừa kế đế chế ngân hàng Mellon, hiện là nhà tài trợ lớn nhất cho Đảng Cộng hòa. Ông đã đóng góp hàng trăm triệu USD cho các Super PAC ủng hộ Donald Trump. Quan điểm của ông ta tập trung vào an ninh biên giới và các chính sách bảo thủ cứng rắn. Bà Miriam Adelson, là vợ của cố "ông trùm" sòng bạc Sheldon Adelson. Bà hiện là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới và tiếp tục truyền thống của chồng trong việc hỗ trợ Đảng Cộng hòa và là nhà tài trợ then chốt cho các chiến dịch của Donald Trump. Bà đặc biệt quan tâm đến chính sách đối ngoại của Mỹ tại Trung Đông và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Israel... Thực tế đó lý giải tại sao ông Trump bỏ qua sự khốn khó về y tế, giáo dục và đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ mang hàng chục tỷ USD đổ vào cuộc chiến vô nghĩa với Iran, bất chấp sự phản đối phẫn nộ của những cuộc biểu tình và phản bác của Hạ viện. Điều đó khẳng định, không có “quân đội của quốc gia, đứng trên mọi đảng phái chính trị”.
Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, vai trò vũ khí trang bị và phương thức điều hành nhanh chóng, tức thời trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng trong tác chiến. Khái niệm "Chuyên nghiệp hóa" với "Phi chính trị hóa" được truyền bá, cổ súy đối với giới trí thức và sĩ quan trẻ – những người nhạy bén với công nghệ và xu thế hiện đại. Họ cho rằng: "Trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh nằm ở vũ khí công nghệ cao và trình độ kỹ thuật. Sự hiện diện của các tổ chức Đảng và cán bộ chính trị làm cồng kềnh bộ máy, cản trở tính quyết đoán của chỉ huy" . Họ cố tình biện bác, khái niệm "Chuyên nghiệp" chỉ bao gồm kỹ năng quân sự thuần túy. Thực tế, đối với QĐND Việt Nam, tính chuyên nghiệp bao gồm cả bản lĩnh chính trị và sự tinh nhuệ về kỹ chiến thuật. Vũ khí dù hiện đại đến đâu cũng do con người điều khiển; nếu không có sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng, quân đội sẽ mất phương hướng chiến đấu khi đối mặt với thử thách ác liệt. Đó chính là nền tảng cho những chiến thắng vô cùng vẻ vang của Quân đội ta.
Dùng khái niệm "Dân chủ hóa" để vô hiệu hóa kỷ luật quân đội. Lợi dụng xu thế mở rộng dân chủ, các đối tượng thù địch kích động tư tưởng "Quân đội cũng cần dân chủ như xã hội dân sự". Họ cho rằng việc Đảng lãnh đạo quân đội là "mất dân chủ", "độc đoán", và kêu gọi quân đội phải được tự do tranh luận về các chính sách quốc phòng. Họ đánh tráo giữa "Dân chủ quân sự" (đã được thực hiện tốt thông qua sinh hoạt đảng, hội đồng quân nhân) với "Dân chủ vô chính phủ". Mục đích là làm suy yếu tính nghiêm minh của kỷ luật quân đội – sức mạnh cốt lõi tạo nên khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang.
Sử dụng khái niệm "Lợi ích dân tộc" trong đối ngoại quốc phòng làm mơ hồ, mất phương hướng chính sách. Trong bối cảnh tranh chấp biển đảo và cạnh tranh địa chính trị, họ thường tung ra các bài viết: "Việt Nam cần liên minh quân sự với cường quốc này để bảo vệ chủ quyền, không nên giữ định kiến về ý thức hệ của Đảng"... Họ cố tình làm mờ nhạt chính sách quốc phòng "4 không" của Việt Nam, đánh tráo khái niệm "Độc lập tự chủ" bằng "Liên minh để tồn tại". Họ muốn quân đội rời xa sự lãnh đạo chiến lược của Đảng để rơi vào quỹ đạo của các cường quốc khác. Hiện thực thế giới ở thời điểm hiện tại cho thấy, hậu quả của việc theo đuôi cường quốc vô điều kiện là sự thất bại ê chề và bị bỏ rơi không thương tiếc như Ukraine.
Những quan điểm tư tưởng thông qua các khái niệm thâm nhập một cách âm thầm vào đời sống xã hội; vào nhận thức mỗi cá nhân một cách tưởng như tình cờ, được đón nhận như một hiện tượng mới mẻ. Nếu không nhận diện và đấu tranh kịp thời, những thủ thuật đánh tráo khái niệm này sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Thấm những quan điểm đó, cán bộ chiến sĩ không hiểu rõ mình chiến đấu vì ai, vì cái gì. Nhận thức như vậy sẽ gây rạn nứt khối đại đoàn kết, tạo ra khoảng cách giữa Quân đội với Đảng và Nhân dân. Khi quân đội bị "phi chính trị hóa", nó sẽ trở nên bạc nhược, dễ dàng bị mua chuộc hoặc tan rã khi có biến động, tương tự như bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây.
Để giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, chúng ta cần triển khai cấp bách, đồng bộ nhiều giải pháp. Trước tiên phải tiếp tục nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị. Đây là giải pháp "gốc". Cần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nội hàm khoa học của các khái niệm: Tính giai cấp, tính dân tộc của quân đội; mối quan hệ giữa chuyên môn và chính trị. Cần khẳng định rằng: Quân đội Việt Nam chỉ mạnh khi có sự lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan chức năng làm nòng cốt, huy động hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên đi đầu, chủ động nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, làm sạch không gian mạng. Các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục sắc bén, sử dụng ngôn ngữ hiện đại để bóc trần các bài viết ngụy biện; thực hiện tốt phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "Lấy thông tin chính thống đẩy lùi tin giả". Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế lãnh đạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam. Đây là "lá chắn" tổ chức vững chắc nhất. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tâm niệm và đề cao truyền thống “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” của Quân đội cách mạng; trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”; làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là trong kỷ nguyên số. Sự tin yêu của nhân dân chính là minh chứng sống động nhất phản bác lại mọi luận điệu chia rẽ Đảng với Quân đội và Nhân dân.
Cuộc đấu tranh chống lại các thủ thuật đánh tráo khái niệm nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng cam go. Sự lãnh đạo của Đảng không phải là một đặc quyền tự thân, mà là kết quả của sự lựa chọn lịch sử và sự hy sinh của bao thế hệ. Chúng ta không được phép lơ là, cảnh giác trước những ngôn từ hoa mỹ nhưng đầy độc hại. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng chính là giữ vững linh hồn, sức mạnh và sự tồn vong của Quân đội nhân dân Việt trong giai đoạn hiện nay và mai sau.
Thượng tá QNCN Lê Thị Hải Vân (Ban Phụ nữ Quân đội)
Đọc tiếp
- Ngày 30/3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 23 về phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn...
- Phát biểu trong phiên thảo luận của tổ đại biểu Quốc hội , Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban...
- Sáng 11/4, tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển,...
- Hà Nội, ngày 10/4/2026 – Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt...
- Trên cơ sở phân tích nhận thức lý luận của Đảng ta về mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; những...
Mới nhất
- Hoạt động góp phần đổi mới giáo dục, gắn lý thuyết với trải nghiệm, bồi đắp tình yêu lịch sử, nâng cao ý thức...
- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.200 lít dầu dầu...
- Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ”,...
- “Lãng phí không phải của nhà ai, không phải của gia đình nào, thế nhưng khi chúng ta ra ngoài đường, nhìn thấy công...
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Ngày 3-4-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp Đoàn Tổ chức CCB Mỹ tham...
- Bức xúc của người dân sau vụ án hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho của...
- Cỡ chữ Mặc định












