CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn lần thứ II
Ngày 5-3, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến dự đại hội có các đồng chí Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên BTV, Phó Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Ủy viên BTV, Phó Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Thị Bảo Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, hội doanh nhân CCB các tỉnh thành và 86 hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn.
Phát huy vai trò tổ chức hội nghề nghiệp của doanh nhân CCB
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn; Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Với mục tiêu đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng, Hội đã trở thành cầu nối quan trọng giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước. Khi mới thành lập năm 2020, Hội có 66 hội viên. Đến nay số hội viên đã tăng lên 86, hoạt động trong nhiều loại hình kinh tế như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, trang trại, gia trại… Sự phát triển về số lượng và chất lượng hội viên đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thông qua nhiều hình thức phong phú, Ban Chấp hành Hội đã kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên; vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về hội nhập kinh tế quốc tế, phòng chống các hành vi thương mại gian lận, sản xuất – tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.
Nỗ lực vượt khó, phát triển sản xuất kinh doanh
Nhiệm kỳ 2020–2025 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, biến động thị trường quốc tế và thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo và ý chí vươn lên của người lính, các doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phần lớn doanh nghiệp hội viên có quy mô nhỏ và vừa, ngành nghề đa dạng, song đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên trong nhiệm kỳ đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.
Các doanh nghiệp hội viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; từng bước cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi và đời sống của công nhân. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động mở rộng sản xuất, thu hút lao động là con em cựu chiến binh và người dân địa phương.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp hội viên còn tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ địa phương về kinh phí, vật tư và nhiều nguồn lực khác. Trong nhiệm kỳ, hội viên của Hội đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình doanh nghiệp tiêu biểu, điển hình như doanh nghiệp của các đồng chí Lại Quốc Toản, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Đức In, Nguyễn Tuấn Khoát, Phan Anh Tuấn, Đào Hữu Đức… Những mô hình này không chỉ tạo hiệu quả kinh tế mà còn đóng vai trò lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong cộng đồng doanh nhân CCB.
Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng hoa chức mừng Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn
Đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, nhân đạo
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội”, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và nhân đạo. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động hội viên đóng góp hơn 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm suất quà Tết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.
Hội viên cũng tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, sau cơn bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương trong tỉnh năm 2024, các doanh nhân CCB đã chung tay đóng góp hơn 300 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Tổng số tiền Hội và hội viên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt trên 1 tỷ đồng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và nghĩa tình đồng đội của cộng đồng doanh nhân CCB.
Cùng với phát triển kinh tế, Hội chú trọng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Ban Chấp hành Hội được kiện toàn, bổ sung nhân sự phù hợp; xây dựng quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập các chi hội doanh nhân CCB tại một số địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và liên kết phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác sinh hoạt hội được duy trì nền nếp, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên.
Phong trào thi đua yêu nước trong Hội được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Nhiều tập thể và cá nhân hội viên đã được các cấp, các ngành khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh và công tác xã hội.
Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng hoa, quà cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn
Hướng tới nhiệm kỳ mới với quyết tâm và khát vọng phát triển
Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn xác định phương hướng hoạt động với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”. Hội phấn đấu xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nhân CCB; đồng thời là cầu nối tin cậy giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên được quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát triển thêm từ 30 đến 40 hội viên; thành lập thêm từ 2 đến 3 chi hội trực thuộc; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Cùng với đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, phấn đấu mỗi năm hỗ trợ sửa chữa từ 3 đến 5 căn nhà cho các đối tượng chính sách; tích cực tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo do địa phương phát động.
Ban chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ II ra mắt
Ban Chấp hành Hội cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho hội viên, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người lính, cộng đồng doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn quyết tâm vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội phát triển, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ II gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lại Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch hội.
Nhân dịp này, Trung ương hội CCB Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; Hội CCB tỉnh Lạng Sơn; Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn đã tặng Cờ thi đua; Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân là hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực xây dựng, phát triển tổ chức hội và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2020–2025.
Đọc tiếp
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội)...
- Sau sáp nhập, Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Đồng Tháp (Hội) đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy tinh...
- Sau khi hợp nhất chính quyền địa phương hai cấp, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lào Cai (Hội) nhanh chóng kiện...
- Trong hành trình lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, có những con người đã biến việc học tập và làm...
- Hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá kết quả hoạt động...
- Những ngày này, các doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh (DNDN CCB) ở thành phố mang tên Bác không chỉ tận tâm với công tác...
Mới nhất
- Chi hội là nền tảng của tổ chức Hội Cựu chiến binh, là nơi trực tiếp gắn bó với hội viên, triển khai các chủ...
- Sau loạt 3 kỳ bài viết “Ký ức không thể nào quên và bất cập không thể chấp nhận” đăng trên Báo CCB Việt Nam, tòa...
- Sau kỳ thi, rất nhiều học sinh đi du lịch giúp thư giãn sau kỳ thi căng thẳng, nhưng cũng không ít bạn chẳng màng đến giải...
- Tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa (trước đây thuộc huyện Triệu Sơn), ông Hoàng Văn Huy (77 tuổi), là CCB, xuất ngũ sau năm...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo) vừa phối hợp cùng...
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt...
- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu đi lại, giao lưu, học tập và hợp tác của người dân ngày càng gia...
- Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số (khoảng 85,4% dân...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu mốc lịch sử đưa Việt Nam...
- Trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4-1975, Trung đoàn 88 thuộc Quân khu 8, ở Đồng Tháp Mười. Khi đó, tôi đang là trợ lý tuyên...
- Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích...
- Từ những việc làm thiết thực, các Câu lạc bộ (CLB) nữ cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang từng ngày lan tỏa tinh...
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15 đến 17-6-2026
Sáng 4-6, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại... - Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi...





















