Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khi bản lĩnh người lính trở thành nội lực phát triển

Anh hùng Lao động LÊ VĂN KIỂM (1) 19/02/2026 - 23:33

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò là một tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù, vận hành trên nền tảng bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những kết quả nổi bật trong xây dựng tổ chức, sản xuất - kinh doanh, đối ngoại và an sinh xã hội cho thấy: Khi bản lĩnh người lính được phát huy đúng hướng, đó chính là nội lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững.

tong-bi-thu-to-lam-gap-mat-than-mat-ahld-le-van-kiem-va-cac-can-bo-lao-thanh-cach-mang-nguyen-uy-vien-trung-uong-dang-nhan-ky-niem-80-nam-cach
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thân mật Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (ngày 18-08-2025).

Giữ vững tổ chức - nền tảng của mọi hoạt động

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh tổ chức khi chủ động, kịp thời và có lộ trình sắp xếp lại hệ thống Hiệp hội từ cấp tỉnh, thành đến xã, phường theo địa giới hành chính mới. Việc hình thành các cụm thi đua, chi hội doanh nhân CCB gắn với đặc thù từng địa bàn không mang tính hành chính thuần túy, mà được triển khai trên cơ sở thực tiễn sản xuất - kinh doanh, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Đến nay, Hiệp hội có 34 tổ chức hội tại 34 tỉnh, thành, gồm 28 Hội DNDN CCB và 6 Câu lạc bộ Doanh nhân CCB. Trong năm 2025, Hiệp hội kết nạp 377 hội viên mới, nâng tổng số hội viên cả nước lên 15.981 người. Nhiều địa phương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ và đại hội sau hợp nhất; công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng Điều lệ, bảo đảm tính thống nhất và kỷ cương trong toàn hệ thống.

Đối ngoại - xúc tiến thương mại: mở rộng không gian phát triển

Song song với củng cố nội lực, Hiệp hội đặc biệt chú trọng hoạt động đối ngoại và xúc tiến thương mại. Năm 2025, Hiệp hội tham dự với tư cách đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC lần thứ 2 tại Indonesia, qua đó tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nhân CCB khu vực. Diễn đàn cũng là cơ hội để Hiệp hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cộng đồng doanh nhân CCB Việt Nam tại ASEAN, đồng thời từng bước tham gia vào chuỗi trao đổi thông tin, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác mang tính khu vực.

Hiệp hội cũng đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn CCB, doanh nhân quốc tế đến từ Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Lào, Campuchia... tạo tiền đề cho các chương trình hợp tác thực chất. Các cuộc tiếp xúc tập trung vào trao đổi nhu cầu thị trường, khả năng hợp tác sản xuất, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, gắn kết doanh nghiệp với doanh nghiệp, tạo giá trị bền vững thay vì những kết nối mang tính hình thức.

dnccb-le-van-kiem-1213
Bà Lê Nữ Thuỳ Dương (đại diện gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Tập đoàn KN) trao bảng ủng hộ 180 tỷ đồng (tương đương hơn 3.000 căn nhà) cho chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025.

An sinh xã hội - chiều sâu nhân văn

Xuyên suốt quá trình phát triển, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam luôn khẳng định: Tăng trưởng kinh tế phải song hành với trách nhiệm xã hội, và thành công của doanh nghiệp không thể tách rời nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình với nhân dân. Năm 2025, tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động này đạt trên 376 tỷ đồng, với 3.331 căn nhà tình nghĩa được trao tặng trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động, góp phần giúp hàng nghìn gia đình CCB và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, an tâm lao động và sinh sống.

Trong đó có thể kể đến một số đóng góp nổi bật và điển hình cho công tác an sinh xã hội và hoạt động ủng hộ từ thiện của gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Tập đoàn KN như sau: Đóng góp hơn 3.000 căn nhà, tương đương 180 tỷ đồng cho chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Chính phủ phát động; ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam 10 tỷ đồng, trong đó bao gồm việc thành lập Quỹ học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm và gia đình trị giá 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt của trường THCS & THPT Minh Ngọc tại tỉnh Hà Giang; ủng hộ 22 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

Cùng với đó, hàng chục nghìn suất quà được các Hội doanh nhân CCB các tỉnh thành trao tận tay các CCB, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, đồng bào vùng sâu, vùng xa mỗi dịp lễ, Tết. Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, sự hỗ trợ kịp thời của Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đây chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, của trách nhiệm xã hội đã trở thành giá trị cốt lõi của Hiệp hội.

Đặc biệt, trong tháng 4-2025, hành trình “Về nguồn” của những doanh nhân CCB được tổ chức tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4). Các hoạt động lễ cầu siêu, thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn, lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị không chỉ là hoạt động tưởng niệm, tri ân, mà còn là sự nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối của thế hệ người lính hôm nay.

Có thể nói, an sinh xã hội đã trở thành một trụ cột văn hóa của Hiệp hội, nơi bản lĩnh người lính được chuyển hóa thành hành động cụ thể, bền bỉ và đầy nhân ái trong thời bình. Chính chiều sâu nhân văn ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần, gắn kết cộng đồng doanh nhân CCB và làm nên uy tín, vị thế riêng của Hiệp hội trong đời sống kinh tế - xã hội.

Khi bản lĩnh người lính trở thành nội lực phát triển

Từ thực tiễn hoạt động năm 2025 có thể khẳng định một cách rõ ràng: Bản lĩnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đã và đang trở thành nguồn nội lực bền vững của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam. Đó là bản lĩnh của sự kiên định trước khó khăn, của tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất - kinh doanh, và của trách nhiệm xã hội được coi trọng trong mọi quyết sách phát triển.

Sự vững vàng ấy không chỉ là kết quả của năng lực quản trị, mà sâu xa hơn là sự kết tinh của truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - coi kỷ luật là sức mạnh, coi đoàn kết là điểm tựa, coi phụng sự Tổ quốc và Nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, sự chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp thiết thực hiệu quả của Ban Chấp hành Hiệp hội mà trực tiếp là Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ban Thường vụ Hiệp hội; là sự phối hợp, tương trợ giúp đỡ của các cấp Hội CCB Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở; đặc biệt là sự năng động sáng tạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác của các tổ chức hội và hội viên 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Bước sang năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển đất nước - Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đứng trước những thời cơ mới đan xen thách thức mới. Với nền tảng tổ chức ngày càng hoàn thiện, đội ngũ doanh nhân giàu kinh nghiệm thực tiễn, cùng tinh thần hội nhập chủ động và trách nhiệm, Hiệp hội tiếp tục được kỳ vọng là lực lượng kinh tế - xã hội nòng cốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng bền vững, nhân văn và kỷ cương.

(1) Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

Khi bản lĩnh người lính trở thành nội lực phát triển