Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Phương Nghi 18/12/2025 - 19:20

Sáng ngày 18/12/2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ. Đến dự đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP. Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành uỷ TP. Cần Thơ; nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Quân khu 9, anh hùng LLVT nhân dân…cùng 219 đại biểu là CCB tiêu biểu của các Hội CCB trực thuộc.

1-1849
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo Báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB TP. Cần Thơ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, các cấp Hội CCB thành phố thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng tình đoàn kết, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, các mâu thuẫn nội bộ nhân dân được hòa giải có lý có tình thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm có 99,5% hội viên CCB đăng ký thực hiện “6 không”, “8 xây, 8 chống”; trong nhiệm kỳ không có hội viên vi phạm các nội dung đã đăng ký thực hiện.

2-1851
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ba năm qua, các cấp Hội đã góp quỹ “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Hùn xi măng, gạch”, đóng góp và vận động công sức, tiền để xây dựng mới 614 căn nhà, sửa chữa 248 căn với tổng số trên 42 tỷ đồng cho hội viên nghèo, cận nghèo. Đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình như thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ tết với tổng trị giá gần 20,5 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các tổ chức Hội đã vận dụng nguồn quỹ do hội viên đóng góp để phát triển sản xuất cho hội viên vay với lãi suất rất thấp hoặc không có lãi. Trong đó, góp vốn xoay vòng được gần 23,8 tỷ đồng; quỹ Hội trên 31 tỷ đồng; quỹ đồng đội là 7,7 tỷ đồng; vốn quốc gia giải quyết việc làm 810 triệu; vốn vay mới Ngân hàng chính sách xã hội trên 600 tỷ đồng. Đến nay đã giảm đáng kể số hộ nghèo, đầu nhiệm kỳ toàn Hội còn 591 hộ nghèo (chiếm 1,63%), 1.423 hộ cận nghèo (chiếm 3,91%); trong nhiệm kỳ đã xoá 543 hộ nghèo, hiện toàn Hội còn 48 hộ nghèo (chiếm 0,13%); 644 hộ cận nghèo (chiếm 1,77%).

3-1853
Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB khóa VII nhiệm kỳ 2022 – 2027, khai mạc Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Trung ương Hội, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB TP. Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chân thành cảm ơn Thành ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện cho Hội CCB thành phố Cần Thơ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

4-1854
Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cấp Hội CCB TP Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; Kết luận số 196-KL ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  với công tác CCB trong tình hình mới”. Tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý tốt các tình huống nẩy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù dịch, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là các cấp Hội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do Trung ương Hội phát động, gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là một số phong trào, cuộc vận động, một số mô hình hay đã được áp dụng, hiệu quả cao của 3 tỉnh, thành phố trước khi sáp nhập trong nhiệm kỳ vừa qua. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp tổ chức các phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ba là Hội CCB các cấp nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm giầu hơp pháp. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tích tốt, cần phát huy hơn nữa để giảm nhanh và bền vững số hộ nghèo và cận nghèo; chú trọng động viên, khuyết khích và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp CCB, cựu quân nhân. Khơi dậy và thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các lực lượng tham gia các hoạt độngtri ân người có công với đất nước; các hoạt động tình nghĩa trong tổ chức Hội và trong cộng đồng, góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội và nhân dân

5-1857
Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bốn là thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển hội viên cả về số lượng, chất lượng; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở về kinh nghiệm, phẩm chất, năng lực công tác, uy tín, tín nhiệm trong hội viên và nhân dân. Phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu xây dựng tổ chức, biên chế các cấp hội bảo đảm tính thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam; nâng cao vai trò, vị thế của Hội CCB ngày càng sâu rộng trong xã hội và trong nhân dân.

Năm là tập trung đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghi quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và công tác xây dựng Hội của Hội CCB các cấp của thành phố, nhằm thực hiện thắng lợi 1 trong 2 khâu đột phá mà Hội CCB thành phố Cần Thơ đã đề ra.

Trước đó, ngày 17/12, Ban Chấp hành Hội CCB TP. Cần Thơ đã tổ chức phiên thứ nhất. Tại Đại hội Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Phó trưởng ban công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố Quyết định số 594 và 595/QĐ – CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành có 37 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí, Ban Kiểm tra có 9 đồng chí . Đồng chí Phạm Văn Bước chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh TP. Cần Thơ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chỉ định 13 đại biểu dự Đại hội cấp trên...

6-1901
Ban chấp hành Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Dịp này, UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đại biểu Hội CCB TP Cần Thơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2025). Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ tặng Hội CCB thành phố 50 căn nhà Đại đoàn kết và Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao công nghệ cao Châu Á - Thái Bình Dương tặng Hội CCB TP. Cần Thơ 30 căn nhà Đại đoàn kết; mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

7-1902
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Cần Thơ, trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ.
8-1903
Đồng chí Phạm Văn Bước, tân chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu bế mạc Đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp