Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh Đinh Văn Phùng: Gần 40 năm gắn bó với nghề sửa chữa máy nông ngư cơ

Hữu Thuỷ 29/09/2025 - 22:09

Rời quân ngũ sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Đinh Văn Phùng đã chọn con đường lập nghiệp nơi đất khách. Bằng ý chí, nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã vượt qua khó khăn để xây dựng cơ sở sửa chữa, sản xuất máy nông ngư cơ, trở thành điểm tựa cho nông dân và hội viên cựu chiến binh tại Đồng Nai.

Từ người lính trở về lập nghiệp nơi đất khách

Năm 1986, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Đinh Văn Phùng trở về quê hương Thanh Hóa với nghề trồng cói, dệt chiếu. Trong bối cảnh đời sống còn nhiều thiếu thốn, ông cùng vợ quyết định rời quê, vào miền Nam lập nghiệp tại ấp Lộ 25, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất cũ (nay là xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai).

Những ngày đầu nơi đất khách, gia đình nhỏ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về việc làm và cuộc sống. Song, bằng bản lĩnh người lính, ông Phùng kiên trì lao động, từng bước ổn định kinh tế để nuôi dạy con cái ăn học.

dsc_0774-2112
Cựu chiến binh Đinh Văn Phùng ( trong cùng bên phải) giới thiệu sản phẩm do cơ sở Hải Phùng sản xuất với cơ quan CCB tỉnh

Khởi nghiệp từ xưởng sửa chữa máy nông nghiệp

Nhận thấy nhu cầu lớn về công cụ sản xuất nông nghiệp, năm 1989 ông mở xưởng sửa chữa nhỏ, chuyên nhận thay thế phụ tùng máy nổ, máy cày, máy bừa. Sau đó, ông mạnh dạn đầu tư 1.000 m² đất xây dựng nhà xưởng, đăng ký sản xuất và kinh doanh nông ngư cơ mang thương hiệu Hải Phùng.

Không chỉ sửa chữa, ông còn nhập khẩu máy móc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, mở rộng hoạt động mua bán, trao đổi phục vụ nông dân và các cơ sở công nghiệp nhỏ. Với tay nghề và sự sáng tạo, nhiều máy móc hỏng hóc lâu năm vẫn được ông nghiên cứu khắc phục, tiết kiệm chi phí cho bà con.

Doanh nghiệp gia đình phát triển bền vững

Đến nay, sau gần 36 năm gắn bó với nghề, gia đình ông Phùng đã sở hữu 3 cơ sở sản xuất tại Đồng Nai và TP.HCM. Sau khi trừ chi phí và thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ sở của ông đạt lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập bình quân 12 triệu đồng/tháng.

Thương hiệu Hải Phùng trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ ở Đồng Nai mà còn vươn tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

dsc_0781-2118
Cơ sở sản xuất nông ngư cơ Hải Phùng tại Đồng Nai

Gương mẫu trong công tác hội và nghĩa tình đồng đội

Không chỉ làm kinh tế giỏi, trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Lộ 25, ông Đinh Văn Phùng luôn gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Trung ương Hội, Tỉnh hội và chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Cuộc sống ổn định, ông luôn sẻ chia với đồng đội và người dân khó khăn. Hằng năm, gia đình ông cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà hội viên bệnh tật, học sinh nghèo hiếu học.

Lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Với ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm, cựu chiến binh Đinh Văn Phùng đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và công tác hội, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Đinh Văn Phùng: Gần 40 năm gắn bó với nghề sửa chữa máy nông ngư cơ