Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cụm thi đua số 2 (Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 30/4 và Quán triệt Kết luận số 196- KLTW của Bộ Chính trị

Mai Đông 28/04/2026 - 15:19

Ngày 28-4, tại xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa), Cụm thi đua số 2 thuộc Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 196-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Xuân Gia, Trưởng Ban công tác CCB tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Phạm Hữu Văn, Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh - Cụm trưởng Cụm thi đua số 2. Cùng dự còn có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Diên Điền và hơn 50 cán bộ, hội viên tiêu biểu đến từ các đơn vị trong Cụm thi đua số 2.

1-1501

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia sự kiện lịch sử phong trào Đồng Khởi Diên Sơn.

Mở đầu chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia sự kiện lịch sử phong trào Đồng Khởi Diên Sơn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, giúp các cán bộ, hội viên cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu kiên cường giai đoạn 1964 – 1965 của địa phương.

2-1501

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia sự kiện lịch sử phong trào Đồng Khởi Diên Sơn.

1f2a1810-1502
Đồng chí Bùi Chạn, nhân chứng lịch sử tham gia phong trào Đồng Khởi Diên Sơn phát biểu ôn lại những năm tháng chiến đấu kiên cường giai đoạn 1964 – 1965 của địa phương.

Tại đây, quân và dân Diên Khánh đã thực hiện thắng lợi phương châm “3 mũi giáp công”, giải phóng vùng Tứ thôn Đại Điền và thiết lập chính quyền cách mạng. Đứng trước bia tưởng niệm, các thế hệ CCB hôm nay bày tỏ lòng thành kính và tri ân vô hạn trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

4-1505
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Xuân Gia, Trưởng Ban công tác CCB tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, chiến thắng 30-4 là biểu tượng rực rỡ của lòng yêu nước và ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc. Sau hơn nửa thế kỷ, hào khí ấy vẫn luôn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ chảy trong huyết quản của mỗi người lính.

3-1506

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban công tác CCB tỉnh cũng yêu cầu: “Mỗi hội viên CCB không chỉ ôn lại lịch sử mà phải luôn nhắc nhở mình về trách nhiệm bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông đã giành được và để lại. Đồng thời phải là một tấm gương sáng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”.

5-1507

Đồng chí Bùi Xuân Gia, Trưởng Ban công tác CCB tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau lễ kỷ niệm, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TW ngày 03/10/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

1f2a1897-1507
Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh Khánh Hòa tặng quà các CCB đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Nội dung triển khai tập trung vào các nhóm vấn đề: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, coi công tác CCB là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị; Phát huy vai trò tiền phong của các hội viên, hội viên CCB cần gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó CCB là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ Hội có uy tín, tâm huyết và vững vàng về chính trị, đặc biệt ưu tiên những người trưởng thành từ môi trường quân đội đồng thời tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở và gắn liền với lợi ích chính đáng của hội viên…

Đọc tiếp

Mới nhất

Cụm thi đua số 2 (Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 30/4 và Quán triệt Kết luận số 196- KLTW của Bộ Chính trị