CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cây chuối La Ba ở Phú Sơn
Đồng chí Hoàng Thanh Hải (bên trái) - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà thăm, biểu dương HTX và CCB Nguyễn Tấn Chơi.
Tôi đi giữa cánh đồng hàng trăm héc-ta chuối của Phú Sơn, hương chuối, hương mắc ca, cà phê quyện thành mùi thơm ngan ngát. Bên canh tôi là CCB Nguyễn Tấn Chơi - Chủ tịch HĐQT HTX thương mại, dịch vụ (TMDV) La Ba - Phú Sơn; người có công lớn đưa giá trị của cây chuối trở thành mặt hàng đặc sản xuất khẩu sang Nhật Bản.
Năm 1938, một người Pháp tên là Becxy mang từ quê hương sang và giao cho người giúp việc là Lê Văn Nghệ trồng thử. Một thời gian sau, cây chuối lên xanh tốt cho những buồng chuối trĩu quả. Sau 2 năm, Becxy trở lại, ông Lê Văn Nghệ chỉ lên vạt chuối xanh tốt, ông Becxy thốt lên bằng tiếng Pháp, dịch ra là “La Ba” - và tên La Ba được đăt tên cho cây chuối giống từ Pháp sinh trưởng tốt trên đất Lâm Hà. Trải qua mấy chục năm chiến tranh, vùng đất này bị hoang hóa, sau khi người dân vào làm khu kinh tế mới có khởi sắc. Tuy nhiên, cây chuối La Ba hầu như bị lãng quên, các hộ trồng manh mún.
Từ người lính trở về trên mảnh đất quê nhà, CCB Nguyễn Tấn Chơi bắt đầu tìm hiểu thị trường để từng bước phục hồi cây chuối đặc sản này, ông tìm mọi cách gây giống vì loại chuối này rất kén giống nhưng bằng sự cần cù ông càng tạo ra được nhiều cây giống cho bà con. Khi thấy vùng nguyên liệu đã bảo đảm, năm 2012, ông Chơi quyết định thành lập HTX TMDV La Ba Phú Sơn. Bước đầu hình thành HTX chỉ có 12 người với tổng diện tích trồng chuối là 20ha. Nhờ sự cần mẫn của các thành viên nên HTX phát triển vững chắc và được sự ủng hộ của bà con vì được tạo công ăn, việc làm ngay trên mảnh đất quê hương mình. Được sự ưu ái của thời tiết, hiện nay vùng nhiên liệu của HTX đã lên tới 160ha trên đất Lâm Hà, trở thành thủ phủ chuối của tỉnh Lâm Đồng. Với hương vị thơm, dẻo, có vị thanh rất được người trong nước và nước ngoài ưa chuộng, nguồn nguyên liệu ổn định đủ cung cấp cho thị trường, cây chuối La Ba thực sự là báu vật của Lâm Hà.
Nếu trước đây chỉ vài lò sấy thô sơ thì này HTX đã được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại; trước đây trồng thủ công, manh mún thì nay đã thành khu chuyên canh, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến từ khâu trồng, chăm sóc và thu hái, chế biến đều thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt của phía Nhật Bản. Hằng năm HTX thu mua khoảng 2.050 tấn vừa đủ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Hàng chủ yếu xuất sang Nhật và các siêu thị ở thành phố lớn.
Khi hỏi về bí quyết thành công, ông Chơi cho biết: Là CCB khi trở về với đời thường tôi luôn trăn trở làm sao phát triển kinh tế gia đình và giúp người dân vùng cách mạng trải qua bao năm gian khổ. Vì vậy, tôi quyết tâm thành lập HTX, cho đến nay khẳng định sản phẩm chuối La Ba đặc sản đã có chỗ đứng trên thị trường Nhật Bản và trong nước. Hiện nay, HTX có gần 60 CCB thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng/người. Doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm. HTX TMDV La Ba - Phú Sơn đã và đang phát triển vững chắc, hằng năm HTX cấp 300 suất quà vào năm học mới cho con em CCB và người dân tộc K’ho; vận động, ủng hộ 300 triệu đồng làm đường ở xóm 3, Ngọc Sơn 3, tránh ngập cho các cháu đến trường.
Tạm biệt Phú Sơn, tôi bắt tay thật chặt người CCB, bệnh binh 18 lần sốt rét cấp cứu, 3 lần mổ bởi những năm tháng truy quét FULRO và chiến đấu trên đất Campuchia vì vậy mà mất khả năng sinh con. Hai ông bà sống trong căn nhà cấp 4 bên sườn đồi, khiêm nhường như mọi người dân. Nhưng điều đáng trân trọng ở ông là bằng nghị lực, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ hết mình xây dựng Hội CCB - HTX vững mạnh, hết lòng vì cuộc sống người dân Phú Sơn. CCB Nguyễn Tấn Chơi có 18 năm là Chủ tich Hội CCB xã Phú Sơn, 10 năm là Chủ tịch HĐQT HTX TMDV La Ba - Phú Sơn; 5 năm liền được T.Ư Hội CCB Việt Nam cấp Giấy chứng nhận là CCB sản xuất giỏi. Tổng kết công tác Hội, hằng năm ông Chơi đều được vinh danh, nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng.
Thái Hà
Đọc tiếp
- Không bằng những điều lớn lao, cao xa hay những khẩu hiệu hình thức, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Tân Ninh, tỉnh Tây...
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Hội...
- Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm...
- Sáng ngày 20/8, Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Hội Cựu chiến...
- Sáng 14/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất,...
Mới nhất
- Sáng ngày 14-5-2026, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Giải Bơi học...
- Giữa hàng vạn hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, có những món đồ không chỉ mang giá trị lịch...
- Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 19-5-2026, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và...
- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân...
- Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, được tổ chức từ ngày 4/6...
- Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó...
- Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực trong chiến lược phát triển bền vững, khi...
- Sáng 14-5, tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (TP Thái Nguyên), đoàn đại biểu...
- Hội CCB tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn và tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em năm 2026 cho cán bộ Hội của...
- Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc, lây theo đường hô hấp và có khả năng gây dịch, do trực khuẩn...
- Niềng răng là một phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến hiện nay giúp dịch chuyển răng mang lại một hàm răng...
- Chưa bao giờ trí tuệ nhân tạo (AI) lại được sử dụng phổ biến trong tác chiến như hiện nay, đặc biệt trong việc xác...
- Tuổi già, bệnh tật và những di chứng chiến tranh vẫn ngày ngày bủa vây gia đình ông Nguyễn Văn Cừ, sinh năm 1940, thôn Văn...
- Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng, hoặc để lại những di chứng suốt đời đối với con người, nhưng không thể lấy...
- Sinh ngày 10-10-1911, ở tuổi 115, cụ Nguyễn Thị Bình hiện là người cao tuổi nhất xã Đại Đồng (Nghệ An). Cuộc đời hơn...





















