CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cán bộ quyết định chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra huấn luyện “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 144.
Chúng tôi đến Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu đúng lúc đơn vị đang thực hành kiểm tra đánh thuốc nổ của chiến sĩ mới (CSM). Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thao trường - nơi các chiến sĩ chuẩn bị bước vào đợt kiểm tra quan trọng, đòi hỏi sự chính xác và bản lĩnh cao độ.
Là một trong những chiến sĩ được chỉ định thực hiện loạt đánh thuốc nổ đầu tiên, Binh nhì Nguyễn Hào Quang - chiến sĩ Tiểu đội 19, Trung đội 12 tự tin bước lên bệ gói buộc lượng nổ trong sự kỳ vọng của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Trước đây, Hào Quang vốn rất sợ tiếng nổ, kết quả gói thuốc của anh chỉ ở mức trung bình. Nhưng qua nhiều ngày luyện tập miệt mài, được cán bộ tận tình hướng dẫn, anh đã trở nên thuần thục từng động tác gói buộc. Bộc phá đều đúng quy cách, chắc chắn và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Khi bước vào điểm hỏa, Hào Quang thể hiện sự tự tin và tập trung tuyệt đối. Mỗi thao tác của anh đều dứt khoát, chính xác đến từng chi tiết, giúp khối thuốc nổ phát huy hiệu quả tối đa, tiêu diệt gọn mục tiêu. Binh nhì Nguyễn Hào Quang cho rằng, để có được kết quả đó, nhờ có sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp. Anh cảm nhận rõ là: “Sau 3 tháng tân binh, tôi cũng như các chiến sĩ ở đây cũng đã dần quen với nền nếp trong quân đội, đã kỷ luật hơn, đã có nền nếp sống quy củ hơn so với những tháng đầu. Khi vừa bước vào, tân binh không còn bỡ ngỡ nữa, đã dần quen với thời gian biểu, cho đến những công việc, thời gian huấn luyện của đơn vị. Tôi đã rèn cho bản thân một nếp sống quy củ hơn và rèn luyện được một sức khỏe tốt hơn”.
Với phương châm “gần bộ đội để hiểu, sát bộ đội để hướng dẫn giúp đỡ”, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội của Lữ đoàn luôn sâu sát, đồng hành cùng chiến sĩ trong từng nếp sinh hoạt hằng ngày. Theo Trung úy Mai Công Văn - Trung đội trưởng, Trung đội 12, Đại đội 14, trong huấn luyện CSM, đơn vị triển khai linh hoạt việc phân loại sức khỏe, khả năng năng tiếp thu của chiến sĩ để phân công cán bộ kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp, tỉ mỉ đến từng động tác: “Đối với công tác huấn luyện thì chúng tôi thường xuyên phân loại chiến sĩ. Đối với các đồng chí nào có thể lực yếu, nhận thức chậm thì chúng tôi sẽ phân loại ra kèm cặp với phân công các đồng chí tiểu đội trưởng để hướng dẫn huấn luyện trực tiếp. Còn các đồng chí nào đã nắm được nội dung thì phân công cán bộ duy trì luyện tập riêng”.
Trong các quá trình huấn luyện CSM, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn rất coi trọng chỉ đạo các đơn vị tập trung rèn luyện bản lĩnh cho bộ đội. Đặt ra yêu cầu từng chiến sĩ không chỉ nắm chắc kỹ thuật động tác mà phải có tâm lý vững vàng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau này. Từ đó, trong suốt quá trình huấn luyện, đơn vị đặc biệt chú trọng kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng thực hành với bồi dưỡng tâm thế, ý chí, bản lĩnh cho bộ đội.
Nhờ sự kèm cặp sát sao, tận tình của cán bộ các cấp, cùng với sự nỗ lực vượt khó của bản thân mỗi chiến sĩ, đến thời điểm này, CSM của Lữ đoàn đã có những bước trưởng thành vững chắc, có tâm lý vững vàng. Thiếu tá Phạm Thanh Lương - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Trong quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp từ tiểu đội đến tiểu đoàn luôn có sự quan tâm uốn nắn cho các đồng chí CSM từ lời ăn, tiếng nói đến thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần. Lúc đầu thì anh em còn bỡ ngỡ, giai đoạn sau đều thực hiện rất là tốt và đạt kết quả tốt trong quá trình học tập, kiểm tra. Đây là nội dung, yêu cầu mà chúng tôi phấn đấu để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ thật chuẩn mực về lễ tiết, tác phong, mẫu mực về điều lệnh”.
Thiếu tá Nguyễn Văn Chuẩn - Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 144 cho rằng, sau 3 tháng huấn luyện, CSM đã trưởng thành toàn diện về nhận thức, bản lĩnh chính trị, thể lực và kỹ chiến thuật... Kết quả trên phản ánh quá trình rèn luyện của bộ đội công phu, nghiêm túc và khoa học. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn, động viên và định hướng đúng đắn cho bộ đội yên tâm công tác: “Một trong những nội dung và biện pháp rất quan trọng, đó là sự gần gũi của cán bộ các cấp, từ tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn, rồi cơ quan Lữ đoàn. Nhờ đó mà sau gần 3 tháng huấn luyện ở đơn vị CSM đã trưởng thành rõ rệt về tâm lý, về suy nghĩ cũng như là rèn được về hành vi, thói quen trong cuộc sống; chững chạc hơn. Sau khi kết thúc huấn luyện tân binh mà được biên chế về các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn hay về các học viện, nhà trường thì các đồng chí sẽ đủ điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành”.
Khẳng định của đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 144 được minh chứng bằng kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” vừa qua: Toàn đơn vị 100% CSM đạt yêu cầu huấn luyện, trong đó trên 80% đạt loại khá, giỏi. Riêng kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ”, tất cả đều hoàn thành tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong đó nội dung đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt giỏi, bắn súng đạt khá. Kết quả đó không chỉ khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của từng chiến sĩ mà còn là minh chứng thuyết phục cho sự bám sát, phương pháp tổ chức huấn luyện khoa học, sát thực tiễn của đội ngũ cán bộ Lữ đoàn 144.
Ngọc Lâm
Đọc tiếp
- Ngày 16-7, Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ năm 2026. Tham gia hội...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hiền lại nhớ về lời hứa của tuổi đôi mươi với đồng đội đã...
- Ngày 15-7-2026, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh (Hội CCB TP HCM) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu...
- Chiều 16/7, tại Công viên Văn hóa Yến sào (đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang), Công ty Yến sào Khánh Hòa trang...
- Lễ kết nghĩa hai lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đánh dấu bước phát triển mới, góp phần xây dựng tuyến biên...
- Ngày 15/7, ngành Y tế Phú Thọ triển khai đồng thời hai hoạt động thiết thực nhằm tăng cường nguồn lực cấp cứu,...
Mới nhất
- Chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, bảo đảm mọi...
- Ngày 16-7, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu...
- Ngày 16/7, Cụm thi đua cơ quan tổ chức các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động “Đền...
- Ngày 16/7, trong chuyến đi về các địa chỉ đỏ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026),...
- Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”...
- Ngày 16-7, Đoàn liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày...
- “Dụng nhân như dụng mộc” – dùng người như dùng gỗ – là tư tưởng quản trị nhân sự sâu sắc của cha ông ta, hàm ý...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 1 do Đại...
- Trong tháng Bảy, nhiều hoạt động thiết thực đang được các cấp, ngành và Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ tích cực...
- Dù duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, GRDP của Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2026...















