Cuộc “cách mạng xanh” ở I-ran thế là bất thành nếu chưa muốn gọi là thất bại. Nó nằm trong chuỗi những cuộc cách mạng màu do Mỹ tổ chức. Kịch bản đưa ra là phản đối kết quả bầu cử tổng thống, biểu tình, tấn công khủng bố khắp nơi, đảo ngược tình hình.
Cách mạng màu là sản phẩm của Mỹ dưới thời Tổng thống Rô-nan Ri-gân. Năm 1982, National Endowment For Democracy (NED) ra đời nhằm dựng nên những chính phủ thân Mỹ mà không cần sử dụng vũ lực, cũng không nhằm thay đổi cấu trúc xã hội. Ngân sách của NED nằm trong ngân sách Bộ Ngoại giao Mỹ.
Giới quan sát nhận ra rằng: cách mạng màu đầu tiên thành công ở Bun-ga-ri năm 1990, màu “hoa tuy-líp” ở Cư-rơ-gư-xtan năm 2005, màu “cam” ở U-crai-na, màu “hồng” ở Gru-di-a năm 2003. Tuy nhiên, thất bại ở Trung Quốc năm 1989 và ở I-ran năm 2009, mà Bộ Ngoại giao Mỹ thú nhận là “đã làm nhiều việc” giúp phe đối lập. Đại giáo chủ Kha-mê-ni và Tổng thống A-mê-đi-nê-giát đang làm nhiều việc để bảo vệ thành quả cách mạng Hồi giáo vốn dĩ đối đầu với Mỹ. Đó là cái gai mà Mỹ muốn nhổ bằng NED thay vì đảo chính lộ liễu. Mới hay:
Cách mạng “xanh” ở I-ran
Sản phẩm của Mỹ vỡ tan tành rồi
Hóa ra mắt liếc, miệng cười
Chỉ là thay đổi cách chơi hại người.
Đinh Ba