<!-- st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->
Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á được thành lập năm 1971, có trụ sở chính tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). Đó là một trong những diễn đàn toàn cầu uy tín và hoạt động hiệu quả, hằng năm tổ chức nhiều hội nghị cấp toàn cầu và khu vực để bàn luận về nhiều vấn đề thời sự nóng hổi.
WEF Đông Á là một trong những hội nghị hằng năm có uy tín hàng đầu trong khu vực, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp thành viên, chính giới và các học giả, để cùng chia sẻ những ý tưởng, thảo luận và đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đang được quan tâm không chỉ của châu Á mà của toàn cầu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một hội nghị khu vực quan trọng hàng đầu của Diễn đàn kinh tế thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn và nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2010 diễn ra tại Việt Nam đúng vào dịp Việt Nam đảm nhận vai trò là Chủ tịch ASEAN, sự kiện có ý nghĩa quan trọng và chắc chắn sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình hoạch định chính sách, phương hướng hợp tác ở khu vực trong những năm tới. Thủ tướng cho rằng, chủ đề của Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á năm nay “Nâng cao vai trò của châu Á” là rất phù hợp với bối cảnh hiện tại của khu vực.
Việt Nam, nước chủ nhà Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Đông Á năm nay, là quốc gia minh họa rõ nét cho tính năng động của toàn khu vực.
Tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Đông Á năm nay có 20 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 12 tập đoàn, tổng công ty lớn là thành viên của WEF; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Vina Capital là hai thành viên sáng lập sẽ làm diễn giả chính tại các phiên trong chương trình hội nghị. Hội nghị sẽ là cơ hội để các đại biểu thảo luận những vấn đề ưu tiên của Việt Nam. Hơn nữa, với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2010, việc đăng cai tổ chức Hội nghị này cũng giúp Việt Nam mở rộng các cơ hội nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường sự gắn kết và phối hợp chính sách giữa các chính phủ trong khu vực và các đối tác phát triển trên thế giới để cùng nhau đối phó với các thách thức hiện tại và tiến tới tăng trưởng bền vững.
Với chủ đề "Vai trò đang lên của châu Á trong phát triển toàn cầu", chương trình nghị sự WEF Đông Á 2010, có 20 phiên, trong đó có 5 phiên toàn thể, tập trung ở 4 nội dung chính gồm: Vai trò lãnh đạo của Châu Á; những rủi ro toàn cầu; lộ trình tăng trưởng xanh của châu Á; lộ trình tăng trưởng của châu Á trong tương lai. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như quốc tế đã tham gia bàn thảo tới nhiều khía cạnh của các vấn đề kinh tế trong khu vực, như: Các nền kinh tế đang phát triển làm thế nào để phát huy năng lực cạnh tranh của mình thông qua việc phát triển nền kinh tế xanh và công nghệ đột phá. Đồng thời, các phiên họp cũng đề cập tới vai trò của hội nhập khu vực đối với việc châu Á đảm đương vai trò ngày một lớn trong hợp tác toàn cầu đang diễn ra…
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số lãnh đạo cấp cao Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với những người đứng đầu chính phủ cũng như quan chức cao cấp các nước tham dự hội nghị; làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới… Ngoài chương trình chính thức, đã tổ chức các hoạt động bên lề nhằm giới thiệu về đất nước, con người, sự phát triển kinh tế và hình ảnh năng động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới, góp phần tăng cường các hoạt động ngoại giao kinh tế và văn hóa như: triển lãm “Góc nhìn Việt Nam: điểm đến lý tưởng cho cuộc sống và kinh danh”; Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”; “Không gian Việt Nam” và một số chương trình về biến đổi khí hậu. Sự thành công của WEF Đông Á 2010 đươc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
MINH PHƯƠNG