Về tập thể, điển hình nhất là Hội CCB huyện Yên Lạc. Hàng năm, ở đây mở 4-5 lớp tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường cho hàng trăm CCB; nhiều Hội cơ sở ở có các hoạt động thiết thực như Hội CCB các xã Yên Đồng, Đại Tự, Trung Nguyên... vận động hội viên động góp 297 triệu đồng và trên 3.000 ngày công lao động, ốp lát trên 1.000 ngôi mộ liệt sĩ, tu sửa nâng cấp 17 nghĩa trang liệt sĩ của quê hương, trồng 3.706 cây xanh tại các nơi công cộng để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường. Yên Lạc còn liên hệ với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho hàng trăm hộ CCB vay tới 3.900 tỉ đồng để xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Hội CCB xã Kim Long, huyện Tam Dương vận động 307 gia đình hội viên xây dựng sử dụng hố xí tự hoại, 48 gia đình phát triển trang trại chăn nuôi theo quy định của bảo vệ môi trường, 32 gia đình xây dựng hầm bi-ô-ga...

Về cá nhân, điển hình có hội viên Nguyễn Duy Kha, đội trưởng đội vệ sinh môi trường thị trấn Lập Thạch. Từ năm 2000 đến nay, ông đã đoàn kết cùng 7 tổ viên tuyên truyền 120 lần cho 840.000 lượt người về ý nghĩa và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường; tổ đã thu gom rác thải vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý 14.400 tấn rác, khơi thông 20km rãnh thoát nước, trồng và bảo vệ 1.508 cây xanh ven đường; đặc biệt trong đợt phòng chống dịch cúm gia cầm, ông đã cùng đồng đội thực hiện 25 lần phun thuốc khử trùng chống cúm, chống dịch. Hội viên Nguyễn Duy Tá ở thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên) đề nghị cấp uỷ, chính quyền cho phép thành lập HTX môi trường Duy Tiến, do ông làm chủ nhiệm, tạo việc làm cho 29 xã viên, thu gom rác thải về phân loại xử lý, rác hữu cơ được tận dụng chế biến thành phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch.

PHÙNG THÂN