Theo báo cáo của các địa phương và ngành chức năng, từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 80.000 người ở 28/63 tỉnh, thành phố có sốt xuất huyết; trong đó có 60 trường hợp tử vong , số mắc tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2008, riêng miền Bắc, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2008.

Theo thống kê của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết đang xuất hiện trên khắp địa bàn cả nước, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long mà Sóc Trăng là tỉnh có số người mắc cao nhất. Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Sóc Trăng, đến cuối tháng 10-2009, toàn tỉnh đã có hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong. Tại tỉnh Cà Mau, sốt xuất huyết cũng có nguy cơ quay lại đỉnh điểm của năm 2008 với 800 ca mắc bệnh sốt xuất huyết… Sau bão số 9, số bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng nhiều tại các tỉnh, thành phố như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế… và hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc, nhất là Hà Nội đã có nhiều bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết.

Theo TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, do điều trị muộn, một số bệnh nhân sốt xuất huyết bị tụt huyết áp và dẫn tới trụy mạch. Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết do được phát hiện chậm tại cơ sở, khi được chuyển lên tuyến trên thì bệnh đã quá nặng, vì vậy, công tác điều trị hết sức khó khăn và kéo dài, nguy cơ tử vong cao. Bản chất của sốt xuất huyết là sốt cao, xuất huyết dưới các dạng: da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, đi ngoài… dẫn đến tiểu cầu giảm nhanh và có nguy cơ tử vong. Tỷ lệ tử vong do dịch sốt xuất huyết ở nước ta không cao nhưng nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, số ca bệnh nặng gia tăng hơn sẽ dẫn tới tình trạng quá tải, thiếu tiểu cầu sẽ trầm trọng hơn trong thời điểm này. Đỉnh dịch sốt xuất huyết sẽ kéo dài đến tháng 11-2009.

Hiện nay, chúng ta vừa phải đối phó với dịch cúm A/H1N1, vừa phải chống chọi với dịch sốt xuất huyết nên công tác phòng chống dịch bệnh càng phải hết sức tăng cường ở tất cả các cơ quan y tế, mỗi công sở và gia đình. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, phòng chống bệnh sốt xuất huyết không chỉ trông chờ vào ngành y tế mà cần huy động mỗi người dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh, thực hiện tổng vệ sinh môi trường , tiêu diệt muỗi gây bệnh, nằm màn, kể cả ở các thành phố lớn để hạn chế thấp nhất dịch bùng phát và lan rộng cũng như nguy cơ tử vong do sốt xuất huyết gây ra. Phòng chống tốt bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo sức khoẻ cho người dân, do vậy là công việc không của riêng ai.

Vân Anh