Các CCB cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian trưng bày chuyên đề Báo chí xung trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tại Bảo tàng Báo chí Việt NamẢnh Trần Sơn

Chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng chắc chắn số lượng các nhà báo là CCB ở các cơ quan báo chí Việt Nam hiện nay không nhỏ. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu và công tác, các nhà báo CCB đã và đang đứng ở vị trí xung kích bảo vệ Đảng, cần mẫn trao truyền lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho các nhà báo trẻ.

Ngòi bút sắc bén của những người đã từng cầm súng

Trong những lần trao giải Báo chí Quốc gia, giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm Vàng), giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, Giải báo chí Diên Hồng... gần đây, rất nhiều nhà báo là CCB đã được vinh danh như: Đại tá, Hồ Quang Lợi - nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó Ttổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Đỗ Phú Thọ - phụ trách Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, nguyên Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Nguyễn Hoà Văn - nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng kiêm Tổng biên tập báo Biên phòng; Đại tá Nguyễn Văn Minh - Tổng biên tập Báo Công Thương, nguyên Trưởng phòng Báo Điện tử, Báo Quân đội nhân dân; Nguyễn Văn Bắc - nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng báo Nhân Dân; Lê Mậu Lâm - nguyên Phó trưởng ban Chính trị Báo Nhân Dân...

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, từ cầm súng chuyển sang cầm bút, các nhà báo CCB luôn ở vị trí xung kích trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng. Nhiều nhà báo CCB là những cây viết chính luận sắc bén, đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm báo chí có giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hiện nay, một số cơ quan báo chí ở T.Ư đã thành lập tổ chức Hội hoặc chi hội CCB. Các tổ chức Hội đều hoạt động hiệu quả, trở thành chỗ dựa tin cậy của Cấp ủy Đảng và Ban biên tập (Ban giám đốc) các cơ quan báo chí trong công tác xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trẻ. Tiêu biểu có Hội CCB của cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Hội CCB Thông tấn xã Việt Nam, Hội CCB Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội CCB Báo Nhân dân, Hội CCB Đài Truyền hình Việt Nam...

Tại một số cơ quan báo chí ở các địa phương cũng đã thành lập các Hội hoặc chi hội CCB, trực thuộc Hội CCB các địa phương.

Diễn đàn của CCB Việt Nam

Sinh hoạt nghiệp vụ tại Chi hội nhà báo Báo CCB Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh Võ Hoá

Ngay sau khi Hội CCB Việt Nam được thành lập (ngày 6-12-1989), để đáp ứng yêu cầu có một cơ quan ngôn luận phục vụ công tác tuyên truyền của Hội, ngày 26-10-1990, Thường trực Ban Chấp hành T.Ư lâm thời Hội CCB Việt Nam đã quyết định xuất bản Báo CCB Việt Nam. Sau hơn hai tháng tích cực chuẩn bị, ngày 12-1-1991, số báo đầu tiên ra mắt bạn đọc.

Là cơ quan ngôn luận của Hội CCB Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, gần 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bảo đảm đúng định hướng chính trị; thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các chủ trương, nghị quyết của T.Ư Hội CCB Việt Nam đến các CCB, cựu quân nhân (CQN) và bạn đọc. Báo là sợi dây kết nối các CCB, CQN, phổ biến rộng rãi kinh nghiệm công tác hội; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho CCB và thế hệ trẻ. Báo CCB Việt Nam đã tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CCB và nhân dân. Với những đóng góp đó, Báo CCB Việt Nam luôn luôn là người bạn tin cậy, thân thiết của CCB, CQN và bạn đọc.

Từ một sản phẩm duy nhất là nguyệt san (báo tháng) lúc mới thành lập, đến nay, Báo CCB Việt Nam đã có các ấn phẩm: Báo tuần, báo tháng và Trang tin điện tử (đang nâng cấp trở thành Báo điện tử).

Từ những cán bộ, nhân viên tòa soạn làm việc không lương, không phụ cấp, đến nay, báo đã cân đối được thu - chi, bảo đảm tài chính cho tòa soạn hoạt động; bảo đảm lương, thu nhập cho cán bộ, nhân viên...

Cùng với xuất bản các ấn phẩm có chất lượng tốt, bảo đảm đúng định hướng chính trị, được đông đảo bạn đọc đón nhận, Báo CCB Việt Nam còn xây dựng được đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có hơn 40% có trình độ thạc sĩ báo chí. Báo xây dựng được văn hóa cơ quan hoạt động báo chí, góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh và sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà.

Ngoài Báo CCB Việt Nam, trong các Hội CCB của các địa phương cấp tỉnh đều có trang thông tin điện tử. Nhiều nhà báo CCB đã trở thành người quản lý, vận hành các trang thông tin điện tử. Các cơ quan này trở thành diễn đàn của các CCB và CQN các địa phương.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong Hội CCB Việt Nam và Hội CCB các địa phương luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấp phép hoạt động báo chí, luôn đồng hành với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến hội viên Hội CCB và trong nhân dân. Cùng với đó là việc tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; biểu dương gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.