Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Ngày 18/10, Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029.

Về phía lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam có đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Hội CCB Việt Nam về dự và chỉ đạo đại hội. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vàđại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HDND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương; cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 20.000 cán bộ, hội viên toàn Hội.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc giai đoạn 2019 – 2024 cho Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024-2029.

5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã quyết tâm xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là thành viên của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nổi bât là với trách nhiệm, sự gương mẫu và uy tín của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong số hơn 7.100 CCB là đảng viên đã có 1.900 người được bầu vào cấp ủy, 850 người được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; toàn tỉnh có trên 4.110 hội viên tham gia hệ thống chính trị các cấp. Đây thực sự là lực lượng quan trọng, nòng cốt tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, Nhân dân tôn trọng tin tưởng.

Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát triển và duy trì hoạt động tốt 246 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ ủy thác do Hội CCB tỉnh quản lý là trên 398 tỷ đồng, cho 9.024 hộ vay, giải quyết hơn 11.637 người có việc làm ổn định. Nhờ năng động sáng tạo, phong trào phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trong CCB được khuyến khích, phát huy tác dụng về nhiều mặt, đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay toàn tỉnh đã có 1.141 hộ gia đình CCB sản xuất, kinh doanh với vốn đầu tư 917 tỷ đồng, lãi suất hàng năm đạt hơn 259 tỷ đồng, đời sống CCB được cải thiện rõ rệt.

Hội tích cực vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ xây dựng 49 nhà cho CCB trị giá 1,567 tỉ đồng; vận động ủng hộ và hỗ trợ sửa chữa 120 nhà, trị giá 950 triệu đồng; ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Diôxin, “Vì người nghèo”, bão lụt, quỹ khuyến học hơn 2,1 tỷ đồng. Ủng hộ quỹ tình nghĩa, thăm tặng quà cho hội viên khó khăn, thương binh, gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết trị giá gần 6 tỷ đồng…

Từ phong trào thi đua, hàng năm Hội CCB tỉnh có trên 97,5% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; Hội viên gương mẫu đạt 98,5%; gia đình CCB đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” là 98,9%; nhiều Hội cơ sở 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, vận động các thế hệ CCB, Cựu quân nhân giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị các cấp hội và mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh thực sự là một phong trào lan tỏa rộng khắp, tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự án toàn xã hội, cơ sở...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình Phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Khẳng định với vị thế, uy tín ngày càng được nâng cao, các cấp hội đã đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tỉnh và mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, cựu quân nhân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, công tác vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng cấp hội, xây dựng sự đồng thuận xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp hội gắn chặt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ động viên hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, làm tấm gương dẫn dắt thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp…

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh và Bằng khen cho 1 tập thể Hội CCB huyện Quảng Điền; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể, và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Nguyễn Văn Hùng –Hội CCB Thừa Thiên Huế