CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội CCB TP Hồ Chí Minh đối thoại với hội viên về chế độ, chính sách quý III năm 2026
Ngày 30/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Hội CCB Thành phố với hội viên về chế độ, chính sách đối với CCB quý III năm 2026. Hội nghị là diễn đàn để lãnh đạo Hội trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những vấn đề hội viên quan tâm, đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Theo Ban Công tác CCB Thành phố, thực hiện Kế hoạch số 646/KH-CCB ngày 2/7/2026 của Thường trực Hội CCB TP Hồ Chí Minh về tổ chức hội nghị đối thoại quý III, các tổ chức Hội thuộc Cụm thi đua 1 và Cụm thi đua 3 đã tiến hành rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hội viên trên địa bàn; tổng hợp các câu hỏi, ý kiến và kiến nghị của hội viên gửi về Thành hội.
Qua tổng hợp báo cáo của 21 tổ chức cơ sở Hội, công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB thời gian qua được đánh giá đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự và Hội CCB các cấp đã triển khai đồng bộ việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người có công và CCB; giúp cán bộ, hội viên nắm rõ quy trình lập hồ sơ, xét duyệt, giải quyết chế độ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Ban Thường vụ Thành ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách ở cơ sở. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Chỉ đạo 24 và Hội đồng Chính sách cấp xã tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ.
Công tác lập, xét duyệt và chi trả chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đồng thời, các địa phương duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách người có công và CCB.
Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 cùng các kế hoạch của Thành hội, Hội CCB các cấp đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quân sự rà soát các trường hợp
CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các đối tượng chưa được hưởng chế độ theo các Quyết định số 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả rà soát cho thấy, có 36 trường hợp đã được hưởng chế độ, 78 trường hợp đủ điều kiện đã hoàn thiện hồ sơ gửi cấp trên, đạt 100% số hồ sơ đủ điều kiện; 73 trường hợp không đủ giấy tờ để lập hồ sơ và 38 trường hợp không thuộc đối tượng giải quyết.
Theo Ban Công tác CCB Thành phố, quá trình giải quyết chính sách vẫn còn gặp không ít khó khăn do nhiều hồ sơ đã thất lạc, đơn vị cũ giải thể hoặc đối tượng đã từ trần, dẫn đến việc xác minh quá trình công tác rất phức tạp. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 24 và Hội đồng Chính sách các cấp, đến nay cơ bản các trường hợp đủ điều kiện đều đã được giải quyết, không còn hồ sơ tồn đọng.
Một số trường hợp mới chuyển đến cư trú trên địa bàn hoặc bị mất giấy tờ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn bổ sung hồ sơ để xem xét giải quyết theo quy định.
Bên cạnh việc thực hiện các chính sách chung của Trung ương, hội viên CCB TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm của Thành phố đối với công tác chăm lo đời sống hội viên. Trong đó có chính sách quy định tiêu chuẩn đất an táng, lưu giữ tro cốt hội viên tại nghĩa trang chính sách của Thành phố; thực hiện Quy định số 51/QĐ-CCB ngày 8/1/2026 về hỗ trợ 1,5 triệu đồng chi phí viếng tang đối với hội viên CCB từ trần và tổ chức lễ truy điệu theo quy định của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
Những kết quả trên góp phần ổn định đời sống hội viên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố niềm tin của CCB và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.
Tại hội nghị, Ban Công tác CCB Thành phố đã tổng hợp 6 nội dung hội viên quan tâm, gồm 4 câu hỏi về chế độ, chính sách và 2 kiến nghị.
Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề thiết thực như: điều kiện được hưởng và đổi mã thẻ bảo hiểm y tế; thủ tục lập hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với trường hợp thất lạc giấy tờ quân ngũ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chế độ điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Hai kiến nghị lớn được hội viên đề xuất gồm: kiến nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu quy đổi giá trị thẻ học nghề của quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thành tiền mặt để tạo thuận lợi cho người học nghề trong điều kiện hệ thống cơ sở đào tạo quân đội được sắp xếp, tổ chức lại; đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh xem xét chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội CCB cấp xã và Chi hội trưởng CCB.
Trong chương trình đối thoại, lãnh đạo Hội CCB TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị để tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết theo quy định.
Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Hội CCB TP Hồ Chí Minh khẳng định việc tổ chức đối thoại định kỳ là kênh thông tin quan trọng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách; góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của CCB trên địa bàn Thành phố.
Đọc tiếp
- Những ngày cuối tháng 7, trong không khí cả nước hướng về các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ,...
- Sáng 31-7, tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Thường trực Hội CCB Việt Nam tổ chức giao ban đánh giá kết quả công tác...
- Sáng 31-7, tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị ra Nghị...
- Có những chuyến đi không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ. Có những hành trình mà mỗi bước chân đều mang theo sự tri ân,...
- Sáng 30/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm...
Mới nhất
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Bệnh viện Quân y 103 và Công ty Cổ...
- Phát huy truyền thống 96 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội...
- Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, mở ra kỳ vọng về một giai...
- Ngày 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa...
- Sáng 31/7, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại...
- Vừa qua, tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân...
-
Xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) động thổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Phong (cũ)
Các đơn vị chuyên môn tiến hành lấy mẫu hài cốt theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khách quan trước khi... - Một bộ gồm 5 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng, được cho là ban dưới niên hiệu Cảnh Hưng (1780–1783), hiện đang được...
- Ngày 31-7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được một đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh đến Đắk...
- Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng...
- Không chỉ phổ biến các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng tại thành phố Huế còn cảnh báo nhiều thủ...
- Một bộ gồm 5 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng, được cho là ban dưới niên hiệu Cảnh Hưng (1780–1783), hiện đang được...
- Cỡ chữ Mặc định

















