Đại tá Trần Thân - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 16-7, Hội CCB huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), đã long trọng tổ chức Hội nghị thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” - (giai đoạn 2019-2024). Về dự Hội nghị, có Đại tá Trần Thân - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Trần Văn Kính - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh; Trưởng các ban Phong trào - Văn phòng; Tổ chức - Chính sách Cơ quan Tỉnh hội; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Huyện, các xã, thị trấn…cùng 100 đại biểu là hội viên CCB đại diện cho 1.509 hội viên CCB ưu tú trong toàn huyện.

5 năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", Hội CCB huyện Diên Khánh (Hội) đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Hiện nay toàn Hội có 1.509 hội viên với 1.508 Hộ, trong đó còn 01 hộ nghèo 04 cận nghèo, trong đó đã phát triển mới được 225 hội viên. Nhiều cán bộ hội viên các cấp được cấp ủy, MTTQ giới thiệu ứng cử vào Đại Biểu HĐND cấp xã và cấp huyện, kết quả 163 Hội viên trúng cử HĐND cấp xã, trong đó có 3 là Đại biểu HĐND cấp huyện. Tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại cơ sở đạt trung bình  từ 30 % đến 35%  có  nhiều nơi đạt trên 40% đây chính là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, dù ở cương vị công tác nào cũng nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, tích cực triển khai các nghị quyết của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Luôn chăm lo bồi dưỡng quan điểm lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng cho cán bộ hội viên vì vậy trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại đa số cán bộ hội viên vẫn luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của đảng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không có cán bộ hội viên phát ngôn trái với quan điểm đường lối của đảng, kiên quyết bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin tưởng.

Trong 2 năm chống dịch Covid-19 Hội CCB huyện và 18 tổ chức Hội cơ sở đã phối hợp với UBND dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Đảng ủy xã, thị trấn đã thành lập 93 tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19, trong đó các đồng chí là chi hội trưởng CCB làm Tổ trưởng: 80, số lượng thành viên tham gia Tổ tự quản:  Hội viên CCB: 361 người; tham gia giữ chốt kiểm dịch 71 chốt, chốt phong tỏa cách ly 11 chốt, ủng hộ của Hội đối với chốt kiểm dịch, chốt cách ly và nhân dân vùng dịch: gồm 3.200kg gạo, 300 thùng mì tôm, 100 hộp sữa, 250 lít nước mắm, 30 lít dầu ăn, 30kg đường, 1.200kg rau, củ quả và 4.000.000 đồng tiền mặt.

Các “Tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19” được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. Được đại đa số quần chúng nhân dân ủng hộ để thực hiện phòng chống dịch. Hầu hết cán bộ, hội viên CCB đều xác định tốt trách nhiệm, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm.

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, công tác hội đã từng bước đi vào hoạt động, sinh hoạt có nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Rất nhiều hội cơ sở duy trì, thực hiện tốt công tác sinh hoạt có chất lượng tiêu biểu cho phong trào thi đua xây dựng Hội TSVM, tiêu biểu có Hội CCB các xã Diên Sơn,  Diên An, Diên Tân, Bình Lộc, Diên Thọ. Diên Phước, Diên Lạc, thị trấn Diên Khánh…Đây là các Hội mà hầu hết cán bộ, hội viên đều tích cực tham gia phong trào thi đua một cách toàn diện, duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt phong phú đa dạng, thu hút được 85 đến 90% hội viên tham gia; luôn đi đầu trong công tác thu nộp hội phí, quỹ nghĩa tình đồng đội và các khoản đóng góp khác của Hội. 100% cán bộ hội viên của chi hội đạt hội viên gương mẫu. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, đi đầu trong các phong trào của địa phương như KHHGĐ, phong trào xây dựng khu dân cư Văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thời gian qua Hội đã tập trung nhiều biện pháp giảm nghèo, tăng hộ khá. Các cơ sở Hội đều chú trọng đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ Cựu chiến binh – Cựu quân nhân (CCB – CQN) làm kinh tế, gọi chung là Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay đã có 18/18 xã, thị trấn đã thành lập Câu lạc bộ SXKD giỏi. Nổi bật trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi có các gương điển hình về cá nhân như các CCB: Ngô Hơn, Trần Văn Tùng sản xuất rau màu và lúa ở xã Diên Điền, Cù Văn Thành xã Diên Xuân với mô hình du lịch sinh thái, Nguyễn Quý - xã Diên Xuân với mô hình trang trại vườn đồi, Nguyễn Xuân Phùng - xã Diên Sơn  phát triển vườn cây cảnh, Cao Xà Ngân – xã Diên Tân là hội viên người dân tộc thiểu số làm kinh tế vườn rừng, Nguyễn Ngọc Đông – xã Diên Đồng  kinh doanh vật tư nông nghiệp…Các điển hình trên đã thu hút gần 200 lao động có việc làm thường xuyên và trên 300 lao động làm theo thời vụ đem lại mức bình quân thu nhập từ 6 – 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các tập thể và cá nhân trên còn tích cực tham gia công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, hiệu quả lao động, thực hiện chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đây là những hội viên tiêu biểu, là những tấm gương xứng đáng trong phong trào thi đua yêu nước để các địa phương khác học tập.Trong 5 năm toàn Hội vận động Quỹ hỗ trợ CCB nghèo, hoàn cảnh có nhiều khó khăn đã vận động đóng góp xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà, tổng giá trị 160 triệu đồng; tặng 62 xuất học bổng số tiền 124 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Hội CCB huyện và Hội các xã, thị trấn đã đi thăm và tặng quà cho các đối tượng với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng, ngoài ra còn tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bao lũ lụt, đồng bào Điện Biên 30 triệu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí cao phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn thi đua tiếp theo, bầu 17 thành viên đi dự Đại hội cấp trên…Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành-đoàn kết- gương mẫu-đổi mới; vận động tập hợp các thế hệ CCB thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Xây dựng Hội TSVM, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa. Góp phần xây dựng quê hương Diên Khánh giàu đẹp, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và đô thị trong thời gian tới.

Tặng quà cho Thương binh và gia đình diện chính sách

Cũng tại Hội nghị lần này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao Bằng khen, giấy khen của các cấp Hội và Chính quyền các cấp…

                                                                                      Công Thi