Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều CCB cho rằng Công điện của Thủ tướng chuyển đi thông điệp tuyên chiến với hàng giả. Bên cạnh phát hiện
tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sĩ quan bảo kê, tiếp tay cho tội phạm với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng”.

Trong những ngày qua, dư luận cả nước bức xúc trước thực trạng hàng giả tràn lan, đặc biệt là nhiều loại hàng hóa bảo vệ sức khỏe con người cũng đã bị làm giả. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, mở cao điểm trong 1 tháng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 15-5. Qua 2 tuần thực hiện, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, tổng giá trị hàng hóa, tang vật hơn 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, công tác phòng, chống hàng giả vẫn còn những tồn tại, hạn chế; trong đó, về thể chế, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ răn đe. Vẫn còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm...

Phát biểu tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chỉ ra rằng: “Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang xảy ra rất nhiều trong thực tế nhưng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính”.

Chính vì vậy, theo ý kiến của đông đảo các CCB và nhân dân, khi đã tuyên chiến với hàng giả, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân.

Trước hết, các cơ quan chức năng cần tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn bất cập, vướng mắc, sơ hở, nhất là Luật An toàn thực phẩm, Luật Quảng cáo, Luật Dược, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Thương mại, Luật Thương mại điện tử… để tránh tình trạng “không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính”.

Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các CCB phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn hàng giả ngay từ cơ sở, từ nơi xuất phát.

Đỗ Phú Thọ