Theo đó, tại Tiền Giang- tỉnh phải chịu nhiều thiệt hại về kinh tế do dịch tai trên lợn gây ra so với 26 tỉnh, thành đang có dịch còn lại, tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch mới tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông. Bên cạnh đó, tại các địa phương đã có dịch trước đó, tiếp tục xuất hiện lợn mắc bệnh, với tổng số hơn 1.200 con trong tổng đàn 2.030 con. Như vậy, trong vòng hơn 2 tháng từ 23-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, dịch tai xanh đã xảy ra tại 139 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã làm hơn 57.320 con lợn mắc bệnh trong tổng đàn gần 106.740 con; số chết và bị tiêu hủy hơn 34.200 con.

Còn tại tỉnh Bến Tre, theo báo cáo của Cơ quan Thú y vùng VI, dịch tai xanh đã lây lan thêm ra 3 huyện nâng tổng số địa phương có dịch lên 7 huyện, thành phố. Đến thời điểm này, tổng số lợn mắc bệnh gần 510 con, số lợn tiêu hủy 190 con. Còn trên địa bàn Khánh Hòa, chưa đầy nửa tháng kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên đến nay, dịch đã lan ra 7/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, với tổng số lợn phải tiêu hủy là 5.620 con (tương đương khoảng hơn 282 tấn). Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ chi 15 tỷ đồng để hỗ trợ người chăn nuôi tiêu hủy lợn mắc bệnh tai xanh.

Quỳnh Anh (TH)