Tượng đài Bác Hồ trong công viên Montreau (Pháp).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Florian Vigneron - Phó thị trưởng T.P Montreuil đã điểm lại những cột mốc lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp, từ khi Bác đặt chân đến Pháp năm 1911 cho đến các sự kiện tham gia viết báo trên tờ Nhân đạo để chống chủ nghĩa thực dân, gửi yêu sách đến Hội nghị Versailles đòi độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc thuộc địa. Ông Vigneron khẳng định: T.P Montreuil gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vì ở đây có Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống, lưu giữ nhiều hiện vật quý giá được chuyển đến từ căn phòng ở số 9 ngõ Compoint. Nhiều người dân của thành phố từng đấu tranh mạnh mẽ để ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Chính vì vậy, nhân dân Pháp và đặc biệt là tại Montreuil luôn ghi nhớ hình ảnh vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và người bạn lớn của nhân dân Pháp.

Tại Anh, đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam, học sinh, sinh viên cùng đại diện bà con Việt kiều đã tham dự Lễ đặt vòng hoa mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tòa nhà New Zealand, được xây dựng trên nền của khách sạn Carlton nổi tiếng một thời ở trung tâm thủ đô London - nơi Bác Hồ từng làm việc trong thời gian Người ở Anh giai đoạn 1913-1917. Đây là một địa chỉ quen thuộc với những người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế có dịp đến London để tìm hiểu về một chặng đường trong hành trình dài bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên hông tòa nhà hiện gắn một tấm biển xanh đặc trưng của nước Anh, chuyên để vinh danh các di tích từng lưu dấu ấn của các danh nhân văn hóa và nhân vật lịch sử, trên đó ghi tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian Người làm việc tại đây. Dưới tầng hầm của tòa nhà cũng vẫn lưu giữ căn phòng nơi Bác Hồ từng làm phụ bếp tại khách sạn Carlton.

Đăng Song