Những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, tổ chức đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, giúp cho hàng vạn hộ dân ở khắp mọi miền Tổ quốc xoá được đói, giảm được nghèo, vượt qua những hoàn cảnh cam go nhất để vươn lên trong cuộc sống. Năm 2009 này cũng vậy, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đang hoàn tất những bước cuối cùng của “Tháng cao điểm vì người nghèo” và hướng tới thực hiện chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009.

**Phóng viên: ***Thưa đồng chí! Chúng tôi được biết, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong đó có “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2009 đã đạt được những kết quả to lớn, giúp cho đồng bào nghèo cả nước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết rõ hơn về cuộc vận động này. *

**Đồng chí Vũ Trọng Kim: **Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù và luôn vươn lên làm giàu nhưng vì nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan nên vẫn còn không ít người còn nghèo đói, khó khăn. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và bằng hoạt động thực tế để giúp đỡ người nghèo, khó khăn thoát khỏi cơn khốn khó và vươn lên trong cuộc sống… Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” chúng ta đã thực hiện từ ngày 17-10-2000 và sẽ còn tiếp tục thực hiện nhiều năm về sau để giúp đồng bào. Mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động này là phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái” của cộng đồng, chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thời gian qua, cùng với nguồn đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ theo tinh thần của Nghị quyết 30a và Quyết định 134, 167 của Chính phủ… đã có hàng vạn hộ nghèo cả nước thoát nghèo từ kết quả của cuộc vận động này. Ưu tiên chăm lo cho vùng biên giới, hải đảo, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” T.Ư phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Quân đội nhân dân triển khai đợt vận động xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, với mục tiêu vận động nguồn quỹ xây dựng 1.000 nhà Đại đoàn kết, nay đã vượt chỉ tiêu đề ra. Chương trình nay đang được gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại các huyện nghèo.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2009 này đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Từ sự vận động rộng rãi, hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp, những cá nhân hảo tâm đã trích những khoản tiền dành dụm của mình đem ủng hộ chương trình “Vì người nghèo”. Trong 9 tháng đầu năm 2009, Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư đã tiếp nhận được 115,58 tỷ đồng; trong đó, đã chi 111,56 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã vận động được 45,8 tỷ đồng; xây dựng xong 2.517 căn nhà, 6 phòng khám quân dân y, 2 cầu bê tông, 5 phòng học… tại các vùng biên giới, hải đảo. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, 9 tháng đầu năm 2009, Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương đã vận động được 315,7 tỷ đồng, từ đó xây dựng, sửa chữa được 50.244 căn nhà cho người nghèo. Từ các nguồn tiền, đến nay, các địa phương đã khởi công xây dựng 40.109 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, đến nay đã hoàn thành 14.844 căn, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước dịp Tết nguyên đán tới để bà con có điều kiện đón Tết vui vẻ. Nhiều địa phương có quyết tâm hoàn thành việc xoá nhà dột nát cho các huyện nghèo vào năm 2009 - 2010 như các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An… Một số tỉnh, huyện nghèo có nhiều nhà dột nát như Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Trị… sẽ hoàn thành vào năm 2011 - 2012. Tính chung, từ khi phát động đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 3.048 tỷ đồng, giúp đỡ xây dựng, sửa chữa được 889.339 căn nhà cho người nghèo. 5.931 xã, phường, thị trấn đã được tặng “Bằng ghi công”; 306 quận, huyện đã hoàn thành chương trình xoá nhà dột nát cho người nghèo. Đáng chú ý nhất là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2009 cùng với những hoạt động cứu trợ của nhân dân cả nước đang tập trung giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục các hậu quả nặng nề của các cơn bão số 9 và số 11 vừa xảy ra. Hiện nay, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và một số cơ quan, ban ngành... đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009, tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với tấm lòng tương thân, tương ái tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo trong nước còn gặp nhiều khó khăn.

Phóng viên:* Đề nghị đồng chí cho biết về sự tham gia của Hội CCB Việt Nam - tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong hoạt động Vì người nghèo.*

Đồng chí Vũ Trọng Kim: Chúng tôi rất vui mừng được biết, thời gian qua, Hội CCB Việt Nam ở tất cả các cấp Hội đã luôn tích cực tham gia vào các hoạt động “Vì người nghèo” chung của cả nước và đưa hoạt động xoá đói giảm nghèo cho hội viên CCB trở thành một trong những nội dung công tác chính của Hội và đã đạt được những kết quả hết sức lớn lao. Ngoài những đóng góp chung với sự nghiệp Vì người nghèo của cả nước, trong năm 2009 này, Hội đã giảm được 37.143 hộ nghèo, xoá được 7.205 nhà dột nát cho hội viên CCB trên cả nước. Rất nhiều CCB đã dành một ngày lương, quyên góp tiền của, công sức, vận động mọi người cùng giúp đỡ người nghèo. Nhiều tấm gương của các hội viên CCB đã xuất hiện ở tất cả các địa phương và được chính quyền cũng như nhân dân hết lời ca ngợi. Chúng tôi xin chúc các đồng chí hội viên và tổ chức CCB trên cả nước phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt công cuộc xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu cho chính mình và đồng đội, cùng cả đất nước tiến lên .

Phóng viên:* Xin chân thành cảm ơn đồng chí! *

Lê Doãn Chiêu thực hiện