
Nổi bật nhất là Chi hội CCB Sòng Vặn (xã Quang Sơn) điển hình về sản xuất giỏi, thu nhập bình quân mỗi hộ 98 triệu đồng/năm, hộ thấp nhất 55 triệu đồng/năm. Chi hội này đã được dự Hội nghị CCB làm kinh tế giỏi do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức. Tiếp đến là Hội CCB xã Đông Sơn. Ở đây lập CLB nuôi trồng cây con đặc sản: hươu, thỏ Niu Di-lân, nhím, bò, dê, cá trê lai, ếch Thái, trồng quế, gỗ sưa… thu nhập mỗi hộ 100 - 200 triệu đồng/năm. Rồi Hội CCB phường Nam Sơn xây dựng HTX sản xuất đa ngành, nghề, sản xuất hàng mộc dân dụng, chế tác đá cảnh, sản xuất vật liệu xây dựng làm dịch vụ xăng dầu, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động với thu nhập cao. Về gương cá nhân thì có CCB Tống Đức Thân, đã thành lập doanh nghiệp Vân Du, giải quyết việc làm cho 30 lao động thường xuyên và hơn 100 lao động thời vụ, hầu hết là CCB và con em, tiền lương đạt 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng Các Hội CCB xã, phường khác đều có các hình thức HTX sản xuất đạt hiệu quả cao. Ngoài ra sản xuất nông nghiệp có gần 5% số hộ CCB tổ chức chế biến nông sản, chế biến gỗ; 21,45% số hộ CCB làm dịch vụ ăn uống, may mặc, sửa chữa cơ khí, thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/năm…
CCB làm kinh tế giỏi như vậy, nên được nhân dân rất yêu mến, tin tưởng, bầu vào các ban ngành địa phương. Có tín nhiệm cao như CCB Nguyễn Đức Tình, Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Tam Điệp và nhiều đồng chí khác. Lực lượng CCB này đã góp phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 của thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đạt đến 25,7%, vượt 7,2% kế hoạch, thu ngân sách vượt 19,6% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã chỉ còn 2,82%.
Hội CCB thị xã Tam Điệp đã được T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tặng 7 cờ thi đua xuất sắc và Chủ tịch nước tặng thưởng hai huân chương Lao động hạng nhì và ba.
LÊ TÚ DINH