Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Yên.

Ngày 21-6-2025, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình giúp đỡ, hỗ trợ xã Bình Yên (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Về phía T.Ư Hội CCB Việt Nam, dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo các Ban, Văn phòng T.Ư Hội. Về phía tỉnh Tuyên Quang, đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và xã Bình Yên, có các đồng chí: Hoàng Việt Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Phạm Văn Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Văn Hiển - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Dương; Phạm Thị Nhị Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; Bùi Xuân Mừng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Vương Ngọc Vản - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện và xã. Đặc biệt, Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các Nhà máy Z113, Z129 trực thuộc Tổng cục.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Việt Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Phạm Minh Tiệp - Phó chánh Văn phòng Trung ương Hội CCB Việt Nam báo cáo tổng kết Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Yên.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Yên, đồng chí Bùi Xuân Mừng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Yên phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và  Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26-8-2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động số 133/CTHĐ-CCB thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư. Chương trình hành động đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  cụ thể về giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Đối với Trung ương Hội CCB Việt Nam, sau thời gian khảo sát, nắm tình hình tại các địa phương. Trung ương Hội đã làm việc với Thường trực tỉnh Tuyên Quang về phương án hỗ trợ đối với xã nghèo, huyện nghèo. Ngày 18-3-2022, tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương có văn bản đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Yên, huyện Sơn Dương là xã thuộc cách mạng ATK - xếp diện đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Vào thời điểm khảo sát cuối năm 2021, xã Bình Yên mới đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, trường học còn rất khó khăn, có vài tổ chăn nuôi, trồng trọt với quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm 85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao 45,78%, cận nghèo 20,59%. Hội CCB xã có 151 hội viên, trong đó: 54 hội viên thuộc hộ nghèo, 28 hội viên hộ cận nghèo (= 54,3%).

Sau khi khảo sát, nắm tình hình tại địa phương, Trung ương Hội có Quyết định số 84/QĐ-CCB, ngày 4-4-2022 và Kế hoạch số 21/KH-CCB về việc hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Yên giai đoạn 2022- 2025 với các nội dung cơ bản như: Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; nhà ở cho hội viên CCB và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế, trường học, nhà văn hóa; hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sản xuất; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất, tinh thần với hình thức phù hợp theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội và trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội bằng uy tín của Hội và uy tín cá nhân trong quá trình công tác trong Quân đội đã vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài Quân đội hỗ trợ cho xã Bình Yên.

Điển hình như các tập thể, cá nhân: AHLĐ Lê Văn Kiểm- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; Tập đoàn Golf Long Thành; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Nhà máy Z113, Z129, Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng); Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Ngân hàng TMCP Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Binh đoàn 11, Binh đoàn 12, Binh đoàn 15, Tổng Công ty Đông Bắc, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty xăng dầu QĐ, Công ty 26, Tổng Công ty 28, Tổng Công ty 36, Công ty Cà phê 15-QK 5, Công ty Dệt may 7, Công ty B58 (Trường Tươi); các doanh nhân thuộc Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam như: Doanh nhân Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội, AHLĐ Trần Mạnh Báo ở Thái Bình, doanh nhân Bùi Xuân Tờ ở Quảng Ninh, doanh nhân Lê Đức Toàn ở Ninh Bình, doanh nhân Ngô Văn Lục ở T.P Hồ Chí Minh; sự tham gia đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên Trung ương Hội, Công đoàn cơ quan và nhiều tấm lòng hảo tâm khác. Trong quá trình triển khai thực hiện được quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương; tinh thần trách nhiệm của Công ty TNHH Thành Long và công sức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Bình Yên.

Đồng chí Hoàng Việt Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Yên.
Đại diện lãnh đạo Nhà máy Z113 tặng hoa chúc mừng.
Đại diện lãnh đạo Nhà máy Z129 tặng hoa chúc mừng.

Với sự giúp đỡ bằng tiền và hiện vật trên 9 tỷ đồng, Trung ương Hội CCB và các tập thể, cá nhân đã giúp xã Bình Yên nhiều nội dung quan trọng trong quá trình về đích nông thôn mới. Trong đó có các hạng mục chủ yếu:

1. Hoàn thành 4 Nhà văn hóa thôn (Tân Yên, Bình Dân, Khấu Lấu, Đồng Min) với đầy đủ trang thiết bị, nội thất với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng (từ nguồn hỗ trợ của AHLĐ Lê Văn Kiểm - Trung ương Hội và Tổng cục Hậu cần).

2. Hỗ trợ xây dựng 44 nhà cho CCB, gia đình chinh sách, người nghèo với số tiền 80 triệu/nhà và tặng đồ dùng thiết yếu từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội…

3. Hoàn thành 200m tuyến đường giao thông nông thôn vào khu dân cư; thiết bị chiếu sáng trên đường (trên 200 triệu đồng).

4. Tặng ti vi, trang thiết bị công nghệ thông tin, truyền thông, giá sách, quỹ khuyến học cho trường học; quần áo, khẩu trang cho trạm y tế.. trị giá trên 500             triệu đồng (Tổng số 13 tivi 65inch; 4 bộ âm thanh 4 nhà văn hóa; 1 bộ loa phóng thanh xã; 08 bộ máy vi tính...).

5. Hỗ trợ 400 triệu đồng mua 23 bò giống giúp các hộ nghèo, cận nghèo của xã chăn nuôi, phát triển sản xuất (hiện đang sinh trưởng tốt).

6. Phối hợp với Nhà máy Z113, Z129/ Tổng cục CNQP tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí trên 600 lượt người dân trên địa bàn vào dịp 27-7 hàng năm.

7. Phối hợp tập huấn, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất (các sản phẩm nông nghiêp trưng bày ngoài sảnh hôm nay là một trong kết quả của nội dung này).

8. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc. Trong buổi giao lưu văn nghệ khánh thành Nhà văn thôn Khấu Lấu, AHLĐ Lê Văn Kiểm tặng đội văn nghệ 5 thôn 250 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Trung ương Hội CCB Việt Nam, các tập thể, cá nhân trong và ngoài quân đội, cùng với sự hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Bình Yên đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 21-5-2025. Cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, không còn nhà tạm, nhà dột nát; nhiều hộ dân, trong đó có các CCB được đổi đời. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 46 triệu đồng/người/năm (tăng 30 triệu đồng so với năm 2021). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,86%, cận nghèo giảm còn 1,89%. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Trung ương Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xã Bình Yên đạt chuẩn Nông thôn mới là minh chứng cho việc đưa nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tiễn cuộc sống. Công tác kết nối, vận động của T.Ư Hội với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đã huy động nguồn lực từ trong và ngoài quân đội chung tay thực hiện Chương trình giúp đỡ, hỗ trợ xã Bình Yên. Sự phối hợp đồng bộ, sát sao giữa Trung ương Hội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Chương trình đạt tiến độ và hiệu quả. Chương trình đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khác trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Quốc gia.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ của Trung ương Hội CCB Việt Nam đã dành cho nhân dân xã Bình Yên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Trung ương Hội CCB Việt Nam để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thời gian tới, xã Bình Yên, xã Lương Thiện, xã Minh Thanh sáp nhập thành xã Minh Thanh. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Minh Thanh sau sáp nhập sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1-7-2025; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tiếp tục huy động các nguồn lực, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay xây dựng địa phương ngày một giàu mạnh.

Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà nghĩa tình CCB” cho hội viên Nguyễn Danh Hái ở thôn Bình Dân.

Trong dịp này, Đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà nghĩa tình CCB” cho hội viên Nguyễn Danh Hái ở thôn Bình Dân. Ngôi nhà có diện tích gần 100m2 được xây dựng với tổng số tiền 400 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội CCB hỗ trợ 80 triệu đồng. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương tặng gia đình một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Hồ Thanh Hương