CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM T.P Hà Nội: Có hay không người chống lưng cho Công ty Văn Phú Invest lập dự án chồng lên dự án Công ty Đồng Phát?
Dự án của Văn Phú Invest chồng lên dự án của Công ty Đồng Phát.
Báo CCB Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Lương Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Đồng Phát (Công ty Đồng Phát) phản ánh về “Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở và cho thuê Sao Việt Tower” tại địa chỉ số 38, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội do Công ty này làm chủ đầu tư đã được cơ quan chức năng và UBND T.P Hà Nội chấp thuận cho vào khảo sát, lập Dự án từ năm 2012, nhưng sau đó lại được UBND T.P Hà Nội chấp thuận cho một Công ty khác lập dự án chồng lên.
Dự án của Công ty Đồng Phát trong lúc đang chờ phê duyệt, hoàn thiện các thủ tục và chờ thành phố điều chỉnh quy hoạch cảnh quan hai bên tuyến đường Phạm Hùng tỷ lệ 1/500; phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ và phương án tổ chức nút giao thông khác mức trực thông theo hướng giữa đường Vành đai 3 - Lê Đức Thọ - đường 70, thì ngày 3-8-2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lại có báo cáo thẩm định về một số đề xuất đầu tư Dự án của Liên danh Công ty CP Văn Phú Invest - Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2 - Công ty TNHH An Quý Hưng xin thực hiện “Dự án tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex”, mà một phần vị trí lập dự án này lại chồng lấn lên dự án của Công ty Đồng Phát đã xin đầu tư trước đó. Sự việc này đã tạo ra những xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo giữa 2 Dự án của 2 doanh nghiệp cùng có chủ trương xin đầu tư.
Sau khi Công ty Đồng Phát phản ánh về sự chồng chéo dự án, ngày 17-3-2017, UBND T.P Hà Nội có Thông báo yêu cầu các Sở, ngành rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất, báo cáo thành phố về việc chấp thuận cho doanh nghiệp vào nghiên cứu địa điểm đất để lập dự án đầu tư. Tuy nhiên không hiểu vì sao khi đã biết rõ việc chồng chéo, ngày 16-4-2017, Chánh văn phòng UBND thành phố Phạm Quý Tiên lại ký Văn bản số 555/TB-UBND giao: Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư liên danh Văn Phú hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định, mà bỏ qua những đề nghị trước đó của Công ty Đồng Phát?
Ông Tùng cho rằng, những động thái nêu trên khiến cho công sức của tập thể cán bộ, công nhân viên; của cổ đông, các đối tác của Công ty Đồng Phát bỏ ra trong suốt 5 năm (2012-2017) bị lãng phí một cách vô ích. Và số tiền khoảng 30 tỷ đồng mà Công ty CP đầu tư và thương mại Đồng Phát đã bỏ ra để lập Dự án, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân địa phương với diện tích 6.000m2 đất… không biết đến khi nào mới thu hồi lại được.
Đáng chú ý, trong đơn thư ông Tùng phản ánh có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân; vi phạm của một số cán bộ Sở, ngành khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao chưa thật chuẩn mực trong tham mưu, làm cho Dự án bị chồng lấn. Đặc biệt, ông Tùng đề nghị làm rõ có hay không UBND quận Nam Từ Liêm giao 2.890m2 đất công trong phạm vi dự án cho Liên danh Văn Phú mà không qua đấu thầu? Và nguyên nhân, động cơ mục đích nào thúc đẩy một số cán bộ có trách nhiệm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã đề xuất, tham mưu cho UBND thành phố quyết định, ban hành Thông báo số 555/TB-UBND ngày 14-6-2017, khiến cho Dự án của Công ty CP đầu tư và thương mại Đồng Phát xin đầu tư trước đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng?
Một vấn đề nữa là, đến thời điểm này theo Văn bản số 555 nêu trên thì việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Nhà đầu tư Văn Phú tại vị trí xin đầu tư đã được thực hiện xong hay chưa? Bởi theo chỉ đạo của thành phố, nếu đến ngày 11-8-2017, Nhà đầu tư chưa thực hiện xong việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong phạm vi Dự án thì UBND thành phố thu hồi để làm đất đối ứng cho công trình BT.
Việc Liên danh Công ty CP Văn Phú Invest - Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2 - Công ty TNHH An Quý Hưng được UBND T.P Hà Nội cho thực hiện “Dự án tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex” chồng lấn lên dự án của Công ty Đồng Phát là một việc làm hiếm thấy xưa nay ở Thủ đô Hà Nội. Phải chăng có sự chống lưng của một số cán bộ lợi ích nhóm trong dự án này?
Hoàng Thanh
Đọc tiếp
- Thực hiện Đề án số 3320 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh xử lý thanh...
- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn...
- Ngày 26/3, Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh...
Mới nhất
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...
- Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ...
- LTS: Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 do...



















