Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỒI ÂM “VỤ DOANH NGHIỆP “MẮC KẸT” HƠN 10 NĂM TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”:

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn để thực hiện chức năng kiểm sát

BBĐ • 30/09/2026 - 11:17

Sau khi Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt, đề nghị kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến doanh nghiệp, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Viện KSND Khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.

Ngày 16-9-2026, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 11532/TB-VKS-P12 về việc xử lý đơn, gửi Báo CCB Việt Nam.

Theo thông báo, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh nhận được Văn bản số 99/CV-b.CCBVN ngày 26-8-2026 của Báo CCB Việt Nam, kèm theo đơn đề nghị ngày 29-6-2026 của ông Nguyễn Thiện Đạo, địa chỉ 15A/49 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung văn bản của Báo đề nghị kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án liên quan đến phản ánh của Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt.

Viện KSND TP. Hồ Chí Minh cho biết, các vụ án liên quan nội dung đơn đang được TAND TP. Thủ Đức (nay là TAND Khu vực 2), TP. Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết. Vì vậy, căn cứ quy định của pháp luật, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Viện KSND Khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, ngày 30-4-2026, Báo CCB Việt Nam đăng bài “Vụ doanh nghiệp ‘mắc kẹt’ hơn 10 năm tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: Không thể chỉ nói ‘chờ tòa xử’”, phản ánh đơn của Công ty Thành Đạt do cựu quân nhân Nguyễn Thiện Đạo làm Giám đốc.

Theo nội dung Báo đã phản ánh, từ năm 2014, Công ty Thành Đạt tham gia đầu tư hai dự án xã hội hóa tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, gồm dự án Câu lạc bộ tennis - dịch vụ ăn uống, giải trí, diện tích 7.667m², tổng vốn gần 28,7 tỷ đồng và dự án Khu phức hợp thể dục thể thao - văn hóa - giải trí - thương mại - ẩm thực, tổng vốn đầu tư hơn 166 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho rằng đã bỏ ra số tiền lớn đầu tư, chuẩn bị thực hiện các dự án nhưng sau đó dự án đình trệ và phát sinh tranh chấp. Công ty Thành Đạt cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến khoản tiền ký quỹ 500 triệu đồng, tài sản đã đầu tư, diện tích được bàn giao và thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các tranh chấp sau đó Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến đầu tư - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khởi kiện ra Tòa án. Theo hồ sơ Báo tiếp nhận, có vụ án được thụ lý từ năm 2022, vụ khác được thụ lý năm 2024 nhưng đến nay Tòa án vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Việc Viện KSND TP. Hồ Chí Minh chuyển đơn không phải là kết luận về đúng, sai đối với các nội dung doanh nghiệp phản ánh, mà là việc xử lý đơn để cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.

Báo CCB Việt Nam tiếp tục theo dõi quá trình giải quyết vụ việc và thông tin tới bạn đọc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn để thực hiện chức năng kiểm sát