Hội CCB xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) thành lập năm 1990.
Hội luôn hoạt động đúng định hướng T.Ư Hội đề ra, liên tục nhiều năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt phong trào xóa đói giảm nghèo, CCB xã Mỹ Thủy đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả. Nhiều hội viên làm kinh tế đa dạng như vừa làm ruộng, nuôi cá, trồng rừng, trồng cây ăn quả; vừa làm nông, vừa kinh doanh dịch vụ nông nghiệp máy cày, xay xát, làm bún bánh, chồng làm nông, vợ buôn bán tạp hóa; chồng thợ nề, mộc, điện, vợ làm đại lý vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng... Trong Hội có hàng chục máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình và nhiều xe tải lớn, nhỏ làm dịch vụ. Nhiều hộ CCB trồng hàng ngàn bụi chuối tiêu, kinh doanh cây cảnh. Toàn Hội trồng trên 1 vạn gốc hồ tiêu, gần 80 ha rừng. Hàng chục hội viên đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp, tiêu biểu như: Đồng chí Trần Tựu đấu thầu 2,5 ha ruộng mỗi vụ, thu hàng chục tấn lúa, nuôi 7 con trâu, sắm máy tuốt, thu lãi ròng trên 70 triệu đồng/năm; đồng chí Phạm Phúc ngoài vườn nhà, có ao hồ nuôi cá, ruộng lúa theo định suất, còn 20 ha rừng bạch đàn, tràm hoa vàng đang khai thác; đồng chí Trương Quang Cảnh lập vườn đồi gần 1ha, trồng đủ loại cây thu hoạch gối vụ, 2 ha trồng cây lấy gỗ, đấu thầu dài hạn hồ Đập Làng rộng hàng chục ha nuôi cá, lại còn nuôi 5 con bò, trên chục con lợn, làm 6 sào ruộng, thu lãi ròng trên 60 triệu đồng mỗi năm; đồng chí Hà Thúc Hào, thiếu tá thương binh, đã cải tạo 2.000m2 vườn đồi bằng cách đào hố thay lớp đất đá sỏi bằng đất mùn, trồng 500 gốc tiêu xen cây hoa mai, rau mầu, thu hoạch hằng năm trên 3 tạ tiêu hạt, lãi ròng 40 triệu đồng/năm; đại tá nghỉ hưu Trương Cuông lập vườn đồi trên 3.000m2, trồng hồ tiêu xen nén nghệ, gừng, dong riềng, môn sáp... hằng năm thu lãi 45-50 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Cai, Nguyễn Tịnh, đấu thầu 6ha ruộng, làm mô hình lúa cá, thu lãi 40 triệu đồng/hộ/năm; đồng chí Nguyễn Hồng Võ vừa làm vườn đồi trồng cây ăn quả, đào ao nuôi cá, vườn nuôi 5 con hươu lấy nhung, thu hằng năm trên 60 triệu đồng; đồng chí Trần Tịnh, Trần Đức vừa làm ruộng và chữa xe đạp, xe máy, thu nhập cao; đồng chí Phan Văn Lường vừa làm nông, vừa kinh doanh bánh đán, bánh mướt, kinh tế phong lưu...
Vốn quỹ Hội ngày càng tăng nhờ trồng rừng, lao động gây quỹ, đóng góp của hội viên và con em uý lạo, đạt quân bình 491.000 đồng/hội viên, cao nhất là Chi hội Mỹ Trạch đạt 880.000 đồng/hội viên, còn 6ha bạch đàn chưa thu hoạch. Toàn Hội có 14 tổ hùn vốn, gần 100 hội viên tham gia, mỗi hội viên góp hàng tháng từ 200.000 - 500.000 đồng, nhờ vậy có khoản tiền nuôi con ăn học, nâng cấp nhà cửa, sắm tiện nghi, phát triển kinh tế. Ngoài thăm viếng giúp đỡ nội bộ, Hội còn đóng góp hàng chục triệu đồng, xây nhà tình nghĩa, giúp đồng bào bị thiên tai, trẻ bị chất độc da cam...
Hai năm qua, Hội CCB xã Mỹ Thủy được Tỉnh hội CCB Quảng Bình tặng bằng khen là đơn vị vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.
Châu Kim Lâm