Khi đất nước hòa bình, gác tay súng trở về với cuộc sống đời thường, họ lại trở thành những chiến sĩ trên mặt trận mới “Phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo” và mỗi người mỗi cách, họ đã trở thành tỷ phú qua nhiều nẻo đường.
Trang trại của hai vợ chồng CCB Đỗ Thiên Giấc và Trần Thị Đơ có diện tích 2,1 ha, được xây dựng trên một vùng đất ngập nước quanh năm, cỏ hoang mọc ngút ngàn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của người lính, nay vùng đất ấy đã trở thành trang trại trù phú, được quy hoạch hoàn chỉnh, gồm 6 ao cá, trong đó có 3 ao ương cá giống, có diện tích từ 700-2.000m2; 3 ao nuôi cá thương phẩm, diện tích còn lại trồng cây ăn quả gồm xoài, bưởi, cam, chuối. Hằng năm, trang trại này nuôi từ 3-4 lứa lợn, mỗi lứa trên 100 con; đàn gia cầm trên 1.000 con, diện tích ao cá mỗi năm 2 lứa, thu trên 10 tấn mỗi lứa. Tính tổng doanh thu, trang trại của gia đình anh mỗi năm trên 1,2 tỷ đồng. Gần đây, anh lại đầu tư 200 triệu đồng xây dựng ao nuôi ba ba, diện tích trên 1.000m2. Ban đầu anh đã thả 1.200 con ba ba xanh, có trọng lượng từ 3-4 lạng/con; trên 100 cá lăng, mới qua 2 tháng nuôi thả mà những con ba ba đã được 5-7 lạng; đây sẽ là nguồn thu lớn của gia đình anh trong thời gian tới.
Cũng làm kinh tế bằng mô hình trang trại, nhưng CCB Nguyễn Xuân Thu, thôn Đồng Lâm, xã Quỳnh Phú lại có cách làm khác, kết hợp giữa trang trại tổng hợp với sản xuất công nghiệp. Nó được xây dựng trên một vùng đầm lầy ven sông Văn, diện tích 2 ha, có trồng cây, thả cá, nuôi lợn lái siêu nạc, lợn thương phẩm, nuôi lợn mường làm con đặc sản, đồng thời ông còn xây dựng xưởng may gia công, với 20 máy may, thường xuyên giải quyết việc làm cho trên 20 lao động. Bằng mô hình kinh tế tổng hợp đó, mỗi năm CCB Nguyễn Xuân Thu đạt tổng doanh thu trên 2 tỷ đồng.
Ngoài kinh tế trang trại, CCB Gia Bình còn mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực khác, như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại. Công ty TNHH cơ khí Đại Thành, xã Đại Bái, do CCB Nguyễn Văn Uyển chỉ chuyên ngành đúc, cán, kéo gia công các chi tiết khóa, nay cũng tạo công ăn việc làm cho 75 lao động, doanh thu quý I-2009 đạt 3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2008.
Cơ sở sản xuất kim khí của CCB Nguyễn Kim Hùng, xã Nhân Thắng thì sản xuất các loại máy bơm nước cỡ nhỏ, cũng đang phát huy hiệu quả, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, là hàng trăm CCB đang có cơ sở sản xuất tại các làng nghề tre trúc Xuân Lai, đúc đồng Đại Bái, may gia công ở Lãng Ngâm, thêu ren Đại Lai...
Hiện nay, huyện Gia Bình có tổng số trên 4.000 CCB, thì đã có 386 CCB xây dựng mô hình kinh tế trang trại, 25 CCB thành lập công ty sản xuất công nghiệp và hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trên cơ sở mục tiêu đã đề ra và thực hiện chương trình công tác Hội, những người CCB Gia Bình đang tiến quân mạnh mẽ hơn trên trận tuyến mới, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, làm sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng huyện Gia Bình văn minh, giầu đẹp.
Nguyễn Văn Khôi