Có thể nói, nhân dân ta, từ già tới trẻ, dù ở trong nước hay kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài đều hiểu rất rõ công lao trời biển của Người đối với dân với nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Noi gương Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết định những vấn đề quan trọng vì sự phát triển bền vững của đất nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH. Trước mắt là phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH năm 2012.

Đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là cuộc đấu tranh để xây dựng cái mới và loại trừ cái cũ không còn phù hợp, là sự nghiệp mãi mãi của các thế hệ Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với tinh thần chủ động, tích cực. Đó là việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu và nhũng nhiễu dân, sửa đổi lối làm việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

Cả nước đang hướng về ngày sinh của Người với niềm tin và sức mạnh vô biên, hy vọng là những tư tưởng của Người về một Đảng cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh, đoàn kết một lòng, sẽ được khẳng định rõ nét hơn. Đảng ta phải tiếp tục phát huy và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH mà Bác Hồ đã dày công vun đắp để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ quang vinh.

CCB Việt Nam