CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội dự kiến diễn ra trong 22 ngày, trọng tâm vào xây dựng pháp luật
Quang cảnh phiên họp.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 22, sáng 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội XV diễn ra sau Hội nghị Trung ương nhằm kịp thời triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng. Mặc dù kỳ họp được tổ chức trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị gấp, nhưng vẫn được tổ chức khoa học, hợp lý và bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy trình, thủ tục Nội quy kỳ họp.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp bất thường đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra; Quốc hội đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước.
"Việc tiến hành bầu Chủ tịch nước đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Hồ sơ tài liệu trình Quốc hội được chuẩn bị chất lượng; các thông tin liên quan đến nhân sự được chuẩn bị rõ ràng, cung cấp kịp thời, tạo thuận lợi để Quốc hội xem xét, quyết định. Các vị đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, trao đổi dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, sáng suốt lựa chọn người xứng đáng đảm nhận vị trí quan trọng của đất nước", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nói.
Về chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đã và đang được các cơ quan hữu quan tiến hành khẩn trương nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, kịp thời phục vụ kỳ họp.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày. Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ Hai, ngày 22-5, dự kiến bế mạc vào thứ Ba, ngày 20-6-2023 và dự phòng ngày 21-6-2023.
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan và tiếp tục phát huy những cải tiến đã được áp dụng hiệu quả tại các kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã dự kiến chương trình chi tiết, trong đó đề nghị tăng thời gian thảo luận đối với các dự án luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, được nhiều đại biểu quan tâm, như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)...
Đồng thời, bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam phiên thảo luận ở hội trường đối với một số dự án luật được nhân dân quan tâm gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Tại phiên họp, nhiều ý kiến bày tỏ thống nhất kỳ này sẽ họp tập trung nhưng đề xuất tổ chức thành 2 đợt, dành một tuần giữa hai đợt để các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm chất lượng dự án luật, nghị quyết.
Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Chính phủ trong việc chuẩn bị Kỳ họp 5, Quốc hội khóa XV; đề nghị riêng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bên cạnh thảo luận tổ, đề nghị bố trí thêm thời gian để thảo luận ở hội trường về nội dung này.
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý dự án luật nào đã rõ, đã chín, đủ hồ sơ mới đưa vào chương trình. Dự kiến tại kỳ họp này thảo luận và cho ý kiến với nhiều luật, vì vậy Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu tới đại biểu Quốc hội; đề nghị Ban dân nguyện có văn bản gửi các tỉnh thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý điểm nóng về khiếu kiện; đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV...
Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua thảo luận các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tổng Thư ký Quốc hội, cũng như sự chuẩn bị chung của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những nội dung nào được chuẩn bị kỹ, đủ chín, đủ rõ và nhận được sự đồng thuận cao thì đưa vào chương trình; đồng thời tinh thần là phải bảo đảm đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đồng tình với ý kiến tổ chức kỳ họp thành 2 đợt để có một tuần chuẩn bị các nội dung tiếp thu, chỉnh lý kỹ lưỡng hơn; trong đó ưu tiên bố trí vào đợt 1 những dự án luật, nghị quyết xem xét thông qua tại kỳ họp này...
THẢO PHƯƠNG
Đọc tiếp
- Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ...
- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt...
- Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, sau Lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
- Ngày 9-9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt,...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc...
- Sáng 9/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt...
Mới nhất
- Chiều 9/9/2026, tại thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng...
- Chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga...
- Chiều 9/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) – Đông Anh, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Hamika cùng Công ty TNHH Năng...
- Y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất, nhưng để người dân lựa chọn, khoảng cách địa lý thôi là chưa đủ. Tại Phòng khám...
- Giữa những ngày thu lịch sử , hơn 200 cựu chiến binh là thương binh, bênh binh, người có công với cách mạng nghỉ tại trung...
- Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng tiếp...
- Tự chủ chiến lược về quốc phòng không thể dừng ở nhận thức hay quyết tâm chính trị. Một tư duy chiến lược chỉ...
- Chưa khi nào việc con người tiếp cận thông tin nhanh như hôm nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh trong tay, một sự...
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh (CCB) Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa)...
- Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, trên địa bàn tỉnh...
- Cỡ chữ Mặc định















