CCB Phùng Tấn Trưng với trang trại gà hơn 8.000 con.
Việc đầu tiên là ông cày ruộng, làm lúa, học cách nấu rượu, lấy bã nuôi lợn. Có vốn ông mới chuyển sang nuôi gà. Mới đầu kinh nghiệm không có, đầu ra không nhiều, dịch cúm hoành hành khiến ông Trưng một phen trắng tay. Tưởng chừng kiệt quệ, nhưng ông đã vượt qua được nhờ ý chí vượt khó, lại ham học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi. Hiện trang trại của ông rộng 640m2, nuôi hơn 8.000 con gà. Giống gà lông màu ông nuôi do thịt thơm, ngon, lại ít mắc dịch nên bán giá gấp đôi so với gà công nghiệp. Một lứa gà 65 ngày ông bán thu lãi 100 triệu đồng.

CCB Lê Tấn Kính - Chủ tịch Hội CCB phường Điện Dương cho chúng tôi biết ông Trưng còn có sáng kiến lập quỹ “Xóa đói giảm nghèo” quyên góp giúp đỡ lần lượt mỗi tháng 2 CCB nghèo, mỗi người 2,4 triệu đồng.

Thúy Hương