CCB Seo Văn Sần (thứ 2 trái sang) kiểm tra, phòng trừ dịch bệnh cho đàn dê.
Với bản chất của người lính Cụ Hồ và quyết tâm không để cái đói đeo bám mãi, CCB Seo Văn Sầu nghĩ muốn thoát nghèo thì phải chịu khó lao động. Nhận thấy lợi thế của địa phương là đất đồi rừng, ông quyết định đầu tư chăn nuôi dê dưới tán rừng. Với số vốn tích luỹ được và vay thêm bạn bè, họ hàng, năm 2014, ông mua 10 con dê giống về nuôi.

Sau một thời gian nuôi thử, đàn dê phát triển tốt, ông mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH huyện mua thêm con giống và nâng cấp chuồng trại để nuôi dê. Cuối năm 2017 đàn dê của gia đình ông phát triển trên 100 con, mỗi năm xuất bán hai lứa, mỗi lứa từ 30 đến 40 con, mạng lại nguồn thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng/năm. Có kinh nghiệm từ nuôi dê, ông mở rộng nuôi thêm gà, vịt, lợn... và lấy phân gia cầm ủ với rác thải làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, vừa giữ vệ sinh môi trường vừa có “phân sạch” để trồng cây.

Không chỉ làm giàu cho mình, CCB Seo Văn Sần còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cho nhiều hộ nghèo trong thôn, giúp họ phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.

Mô hình kinh tế của CCB Seo Văn Sần là mô hình tiêu biểu để hội viên CCB trong xã tham quan học tập, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên CCB.

Thúy Hương