Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội CCB của 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đồng chí Đinh Xuân Việt, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Năm 2009 là năm có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và CCB, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt nam, đại hội thi đua yêu nước CCB Việt nam lần thứ IV. Vì vậy, phong trào thi đua của Hội CCB thuộc 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã bám sát nội dung trọng tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội. Phong trào đã thực sự cuốn hút lực lượng CCB tham gia sôi nổi, có hiệu quả và gắn với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoạt động thi đua đã nhằm vào 5 mục tiêu mà cụm thi đua đã thống nhất từ đầu năm. Năm 2009 cũng là năm mà các Tỉnh Hội tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ từ 2004 - 2009, nhờ đó các Hội CCB 6 tỉnh Bắc Trung bộ có dịp đánh giá thành tích hoạt động thi đua và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua những năm tiếp theo.

Đánh giá tổng kết hoạt động thi đua của 6 tỉnh Bắc Trung bộ năm vừa qua, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Phong Phú, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng cụm thi đua 6 tỉnh đã nêu lên một số thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Hội TSVM, thực hiện nhiệm vụ đi đầu bảo vệ Đảng, Chính quyền, phát triển kinh tế. Nhìn chung các Tỉnh Hội đều quán triệt tốt nội dung thi đua, có cam kết chỉ tiêu thực hiện, có sơ kết, tổng kết và rút ra nhiều kinh nghiệm quý để chỉ đạo tốt phong trào. Hội đã thể hiện được vai trò chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, gắn phong trào thi đua vào 2 sự kiện nổi bật của Hội CCB và thực hiện Cuộc vận động lớn của Đảng. Số hội viên gia nhập hội ngày càng tăng, bảo đảm chất lượng. Tỷ lệ tổ chức Hội đạt TSVM ngày càng cao. Hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống tốt đẹp “ Bộ đội Cụ Hồ“, tham gia làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, một số Tỉnh hội đã giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo. Các Tỉnh hội Thanh Hóa, Hà Tĩnh là những đơn vị tích cực đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng các khu kinh tế lớn như khu kinh tế Nghi Sơn ( Thanh Hóa ), khu kinh tế Vũng Áng, mỏ sắt Thạch Khê ( Hà Tĩnh ), đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tái định cư, xây dựng các khu đô thị mới. Các Hội CCB tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, xây dựng nhiều chương trình hoạt động bổ ích và có hiệu quả tốt đối với các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới. Hội CCB Tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác “ Đền ơn đáp nghĩa “, tham gia đi tìm đồng đội hy sinh trên đất bạn Lào, quy tập mộ liệt sỹ. Đặc biệt Tỉnh hội Quảng Bình tham gia giải tỏa có hiệu quả vụ gây rối trật tự công cộng xây nhà trái phép, sai luật tại khu chứng tích tội ác chiến tranh nhà thờ Tam Tòa ( TP. Đồng Hới ), bác bỏ việc làm sai trái của “Ban đại diện giáo dân" Đồng Hới vi phạm Luật Di sản văn hóa và cam kết giữa chính quyền với công giáo, kích động nhân dân trong và ngoại tỉnh. Việc làm của Hội CCB Quảng Bình được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, được TW hội CCB Việt nam ghi nhận và chỉ đạo rút kinh nghiệm.

Hội nghị đã thảo luận các chỉ tiêu thi đua của năm tới, trong đó chú trọng vào việc xây dựng Hội TSVM, hội viên CCB gương mẫu, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo. Kết thúc hội nghi, Chủ tịch Hội CCB 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2010.

Lê Anh Thi