Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 26-6-2025, Hội CCB TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, Khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Đoàn Văn Đức - Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội, Hoàng Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội; đại diện các Ban, Văn phòng Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB TP. Hà Nội và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB thành phố.

6 tháng đầu năm 2025, Hội CCB TP. Hà Nội quán triệt và triển khai, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ và các hoạt động năm 2025, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII); Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025.

Thường trực Hội CCB thành phố tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Các cấp Hội phối hợp tổ chức hơn 1.400 buổi học tập, quán triệt cho hơn 261 nghìn lượt cán bộ, hội viên (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến) các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy Hà Nội và cấp ủy địa phương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố”, Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Đức Hậu - Trưởng ban Tuyên giáo báo cáo tình hình công tác tư tưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2025.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức - Chính sách báo cáo một số nội dung chính về công tác xây dựng tổ chức hội trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Đức Bàn - Trưởng ban Phong trào báo cáo công tác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và đề xuất chủ trương thực hiện Đề án tuyên truyền, phố biến giáo dục Pháp luật trong thời gian tới.

Hội CCB các quận, huyện, thị xã cử hơn 6.000 lượt hội viên tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp với 591 ý kiến tham gia. Thực hiện quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); hơn 3.600 lượt hội viên tham dự các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp phường, xã với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với 347 ý kiến tham gia; hơn 2.300 lượt hội viên tham dự 269 hội nghị phản biện xã hội với 509 ý kiến tham gia. Nội dung các ý kiến tập trung vào công tác phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; trách nhiệm của người đứng đầu, công tác an sinh xã hội;xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông…

Thành Hội duy trì thực hiện 2 mô hình thi đua “Tổ CCB, thương binh gương mẫu tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” và “CCB Thủ đô gương mẫu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 và các dự án phát triển kết cấu hạ tầng Thủ đô đồng bộ, hiện đại”. Các cấp Hội cử hơn 3.800 lượt cán bộ, hội viên phối hợp tham gia 575 buổi tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án của Thành phố và địa phương; vận động được hơn 1.200 hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án.

Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, vận động hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Tính đến tháng 5-2025, tổng dư nợ Hội đang quản lý là hơn 2.881 tỷ đồng với 41.463 hộ vay, 1.209 tổ vay vốn; giải quyết việc làm cho hơn 50 nghìn lao động là hội viên CCB và con, em hội viên tại các địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội CCB Thành phố tổ chức gặp mặt, tri ân các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố qua các thời kỳ, một số Tướng lĩnh, đại biểu Trung ương và TP. Hà Nội với 220 suất quà, mỗi suất 1.300.000 đồng, tổng trị giá 286 triệu đồng.

Vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Ất Tỵ với tổng trị giá 8 tỷ 526,57 triệu đồng.

Các cấp Hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày Lễ kỷ niệm lớn: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17-3); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 1,3 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, Thành Hội duy trì nền nếp giao ban dư luận xã hội hàng tháng,kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thống nhất về nhận thức trong cán bộ, hội viên CCB, đặt biệt là trong giai đoạn chuẩn bị đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các xã phường trên đại bàn Thành phố.

Hội Phối hợp tổ chức hơn 900 buổi thông tin thời sự (trực tiếp và trên hệ thống phát thanh, truyền thanh ở địa phương) cho hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân. Nội dung tuyên truyền trọng tâm là tình hình thời sự trong nước, quốc tế, Thành phố, nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Bản tin Cựu chiến binh Thủ đô phát hành 2 kỳ/tháng;Trang thông tin điện tử tổng hợp CCB Thủ đô đăng tải thường xuyên với nội dung phong phú, hình thức đẹp, kịp thời thông tin tình hình thời sự, các hoạt động của Hội CCB Thành phố, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt - việc tốt trong Hội CCB và địa phương.

Hội nghị thống nhất cao báo cáo sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm. Các ý kiến của đại biểu xoay quanh việc giải quyết chế độ, hướng dẫn thống nhất trong kết thúc hoạt động của Hội CCB cấp quận, huyện và một số Hội CCB cấp xã tập trung vào các vấn đề chính như: Xác định rõ các chế độ, chính sách liên quan đến CCB khi giải thể; Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết thúc hoạt động thống nhất, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của hội viên; Xây dựng phương án giải quyết tài sản, tài chính của Hội; Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong quá trình giải thể.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Hội CCB TP. Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2025. Hội CCB thành phố đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là công tác quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở đó chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, với Quận ủy, Huyện ủy và chính quyền cùng cấp để nhanh chóng ổn định, sắp xếp công tác cán bộ cấp xã; giải quyết vấn đề cấp phó và chính sách cho cán bộ nghỉ công tác; tổ chức tốt lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và công tác tri ân những người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch đề nghị các cấp Hội thực hiện nghiêm túc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện tổ chức biên chế, chọn lựa được cán bộ tâm huyết, bản lĩnh, có kinh nghiệm và uy tín. Nhân dịp này, đồng chí chúc sức khỏe các đồng chí nghỉ công tác trong đợt này, mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Hội CCB Việt Nam, thực sự là những tấm gương sáng trong gia đình và xã hội.

Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội CCB TP. Hà Nội năm 2025, căn cứ vào tình hình thực tế, trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác ổn định tổ chức Hội trong thời gian tới; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Lựa chọn, tổng hợp danh sách giới thiệu gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo Thành ủy tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 của thành phố; Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12) và 36 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (66-12)…

Chủ tịch Hội Bế Xuân Trường đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen cho Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội.
Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho đồng chí Đoàn Đình Lục - Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Xuân
Hội CCB TP. Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Trong dịp này, Chủ tịch Hội Bế Xuân Trường đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen cho Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội. Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho đồng chí Đoàn Đình Lục - Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Xuân. Hội CCB TP. Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

HỒ THANH HƯƠNG