
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra - Pháp luật Hội CCB Việt Nam (bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội CCB phường Thụy Phương
Tối ngày 31-5, Đình làng Chèm trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Hội CCB phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội CCB phường với sự tham dự của đại diện lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam, quận Bắc Từ Liêm, lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân.
Đình làng Chèm - nơi đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử, hôm nay trở thành không gian trang trọng để toàn thể hội viên Hội CCB phường Thụy Phương cùng nhân dân ôn lại chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của Hội.
Chỉ có 26 hội viên ngày đầu thành lập, vượt qua biết bao khó khăn, Hội CCB phường Thụy Phương từng bước trưởng thành, mở rộng và phát triển vững mạnh. Đến nay, Hội đã có 417 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc, trở thành một tổ chức nòng cốt trong công tác chính trị - xã hội của phường.
Sự trưởng thành của Hội không chỉ thể hiện qua số lượng hội viên mà còn qua sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và sự chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội CCB Thụy Phương đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng của địa phương.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” như một ngọn lửa lan tỏa trong từng chi hội, từng ngõ phố. Những năm qua, Hội thành công với nhiều mô hình dân vận khéo như “CCB phối hợp với Công an giữ gìn TTATGT”, “CCB tham gia bảo vệ môi trường với tuyến đường tự quản”, “Mái đê xanh và tuyến đường 125”... Hội đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông, cải tạo rãnh thoát nước và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Hội CCB phường Thụy Phương còn là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT, góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Hội phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Với những đóng tích cực, bộ mặt của phường Thụy Phương ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Chủ tịch Hội CCB phường - đồng chí Lê Văn Vinh là một trong những người dành trọn tâm huyết cho phong trào. Với sự tận tụy và lòng nhiệt huyết, ông cùng các cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống vẻ vang, góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử của Hội. Kết thúc năm 2024, tất cả các chi hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 96% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”. Những con số không chỉ là kết quả báo cáo, mà còn là minh chứng sống động cho một tập thể đoàn kết, gương mẫu.
Tại buổi lễ, Hội CCB phường Thụy Phương trân trọng trao tặng các đại biểu cuốn “Kỷ yếu Hội CCB Thụy Phương - 35 năm xây dựng và trưởng thành (1990-2025). Cuốn kỷ yếu không chỉ là tập hợp những tư liệu, hình ảnh ý nghĩa mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với tất cả những hội viên đã chung tay xây dựng và phát triển Hội. Đây cũng là nguồn tư liệu quý giá để thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, về ý chí, tinh thần của những người lính năm xưa.
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lớp người đi trước và thế hệ trẻ hôm nay. Khi buổi lễ khép lại, từng ánh mắt chan chứa niềm tự hào, từng bước chân rời đi nhưng lòng vẫn hướng về trách nhiệm của người lính - luôn tận tụy, trách nhiệm với đồng đội, với nhân dân.
Mai Phương