Chính phủ đang khẩn trương triển khai gói kích cầu thứ hai. Gói kích cầu thứ nhất đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần chặn đứng đà suy giảm kinh tế, tạo đà cho sản xuất phát triển. Tuy nhiên việc triển khai không phải đã hoàn toàn hiệu quả. Nhiều đại biểu Quốc hội tại các cuộc thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 6 đang diễn ra đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập. Đó là việc có một số đơn vị trung gian hưởng lợi hoặc những nơi thực sự cần không được rót tiền, còn nơi chưa cần hoặc cần ít lại được cấp thậm chí cấp nhiều. Thế mới hay nhiều chủ trương chính sách đúng nhưng nếu không được tổ chức thực hiện tốt vẫn có thể không phát huy tác dụng. Chẳng hạn như phát biểu có vẻ nghịch lý nhưng lại là sự thật của Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: "Chính sách cho người nghèo, người giầu được hưởng" nói về việc bán nhà cho người có thu nhập thấp. Bởi vì dù nhà được bán giá thấp nhưng ngườì nghèo vẫn không thể mua còn người có tiền bỏ ra mua để bán lại thu lời bất chính.
Vậy nên rút kinh nghiệm gói kích cầu thứ nhất, việc triển khai gói kích cầu thứ hai cần tổ chức chặt chẽ và kiểm tra giám sát nghiêm ngặt để hạn chế rủi ro. Quốc hội có chức năng kiểm tra giám sát tối cao. Quốc hội cần thực hiện chức năng giám sát không chỉ với các bộ nghành, địa phương mà cả Chính phủ. Nếu kiểm tra giám sát tốt thì nhất định các chủ trương chính sách sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh .

Trần Nhung