Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 17-6, Cụm thi đua số 4 (gồm Hội CCB TP Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2025. Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng, Cụm trưởng thi đua chủ trì hội nghị.

Dự, chỉ đạo hội nghị, về phia TP Hải Phòng có đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng; đồng chí Hà Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; đại biểu Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ CHQS, Bộ CHBĐBP TP Hải Phòng, Công ty SINEC.

Về phía Hội CCB dự hội nghị có Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội, Trưởng ban Tuyên giáo – phong trào; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng – Ban Tổ chức – Chính sách; đại diện Văn phòng, Ban Tuyên giáo – phong trào, Báo CCBVN; Chủ tịch, Phó chủ tịch và cơ quan Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB của 6 tỉnh trong Cụm thi đua.

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải khai mạc và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực thành phố nhiệt liệt chào mừng đại biểu của Hội CCB các tỉnh về dự hội nghị; ghi nhận, đánh giá cao kết quả trên mọi mặt công tác của Hội CCB TP Hải Phòng nói riêng và Hội CCB trong Cụm nói chung đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đã thông tin khái quát và những kết quả nổi bật về tình hình KT-XH, QPAN của TP trong thời gian qua và khẳng định, trong đó có sự đóng góp tích cực của Hội CCB các cấp. Đồng chí bày tỏ mong muốn Hội CCB tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong mọi hoạt động. Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các tổ chức Hội nói chung và Hội CCB thành phố nói riêng, tạo điều kiện về mọi mặt để Hội CCB thành phố phát huy hết vai trò, cùng với hệ thống chính trị của thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực TP Hải Phòng phát biểu chúc mừng.

Trình bày Báo cáo trung tâm tại hội nghị, Đại tá Phạm Công Lục – Phó chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2025, Hội CCB các tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ các cấp; tuyên truyền vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu và tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức triển khai có hiệu quả, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo các quyết định, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh, Thành ủy, T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng trình bày báo cáo trung tâm.

Các cấp Hội bám sát các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua của Hội. Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tập trung đột phá vào những khâu yếu, việc khó, trên các lĩnh vực. Kết quả là: CCB Hải Phònghiến 8.721m2 đất, 1.790 ngày công, góp tiền và vật chất trị giá 960 triệu đồng; làm mới, sửa chữa 18km đường GTNT, 2,5km Kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng 2 cầu, cống; khoanh nuôi bảo vệ 181ha rừng…. CCB Quảng Ninh huy động 11.685 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường, trồng 0,5ha cây lấy gỗ, lắp 1.176 bóng đèn, 381 cột điện, 1900m dây điện, đóng góp 307, 5 triệu đồng, 1.173 ngày công. CCB Ninh Bình hiến 425,5m2 đất, phá dỡ 1040m tường bao, 82 buổi phát động vệ sinh môi trường, 12.245 ngày công tham gia xây dựng các công trình, thu gom 374,5 tấn rác thải vệ sinh môi trường, trồng 21.573 cây xanh… CCB Thái Bình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao (43/242 xã), NTM kiểu mẫu có 04/242 xã; 51.963 cán bộ, hội viên tham gia trồng 60.000 cây các loại… CCB Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao được 157/161xã, NTM kiểu mẫu 54/146 xã; trồng 12.600 cây xanh... CCB Hải Dương hiến hàng trăm mmét vuông đất, ủng hộ, tham gia ngày công làm đường giao thông và các công trình công cộng; duy trì các tổ thu gom rác thải bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu…

Chương trình phối hợp giữa Hội CCB và cơ quan Quân sự các cấp được duy trì thường xuyên. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển. Phối hợp với Công an đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do CCB làm chủ đã khắc phục khó khăn, giữ vững sản xuất, kinh doanh; tham gia các hoạt động từ thiện xã hội; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế và lao động. Đã phát triển hàng ngàn mô hình kinh tế do CCB làm chủ. Xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế hàng chục tỷ đồng. Toàn Cụmđã xây mới, sửa chữa 308 nhà Nghĩa tình đồng đội (Ninh Bình 151 nhà , Nam Định 66 nhà, Hải Dương 56 nhà, Quảng ninh 17 nhà, Thái Bình 10 nhà, Hải Phòng nhà 8 nhà). Các cấp Hội đã vận động, quyên góp, ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo (Hải Phòng 2,339 tỷ đổng, Quảng Ninh 9,045 tỷ đồng, Nam Định 602,7 triệu đồng, Ninh Bình 2,018 tỷ đồng, Thái Bình 666 triệu đồng, Hải Dương 3,458 tỷ đồng).

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và mục tiêu lý tưởng cho thế hệ trẻ; duy trì thực hiện các chương trình của tuổi trẻ.

Trong công tác tổ chức xây dựng Hội, các cấp Hội đã đặc biệt coi trọng và triển khai có nền nếp công tác chính trị tư tưởng; định hướng tư tưởng, dư luận trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội từ cơ sở đến Hội CCB tỉnh, thành phố, được thực hiện, dân chủ, công khai đúng quy định; phối hợp cơ quan chức năng đề xuất tổ chức cán bộ Hội theo đề án sáp nhập tinh gọn nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp; làm tốt công tác kết nạp hội viên mới (Hải Phòng kết nạp 1.100 hội viên; Quảng Ninh 564 hội viên; Ninh Bình 1.368 hội viên; Thái Bình 1.452 hội viên. Nam Định 2.114 hội viên; Hải Dương 1.845 hội viên)

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, hội nghị nhấn mạnh: Tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 và các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội và Đại hội Đảng các cấp; khẩn trương kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy Hội CCB các cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng ủy MTTQ, của các Tỉnh, Thành ủy; tổ chức vận hành hoạt động các tổ chức Hội bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, thống nhất theo tiến độ yêu cầu. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng tâm là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu phân tích làm rõ các nội dung của báo cáo. Đặc biệt là trao đổi nhiều về quá trình thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh giản biên chế với những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, cách làm và kiến nghị, đề nghị… trong tổ chức thực hiện để giữ vững và phát huy vai trò, vị thế của Hội CCB trong các hoạt động của xã hội.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen tưởng T.Ư Hội CCBVN, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích của Hội CCB các tỉnh, TP thuộc Cụm thi đua số 4 đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đặc biệt là đã tổ chức phong trào sôi nổi với nhiều mô hình trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong triển khai thực hiện sáp nhập, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng đã luôn quán triệt đúng Nghị quyết, các van bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trên tinh thần lấy chất lượng làm chính. Đẩy mạnh tham gia các hoạt động xã hội và có những đóng góp tích cực vào xây dựng KTXH, QPAN của từng tỉnh. Về những ý kiến đề xuất, kiến nghị, cơ quan ghi nhận và tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Hội có giải pháp phù hợp.

Trước đó, chiều 16-6, các đại biểu dự hội nghị đã đến thăm, giao lưu tại Công ty SHINEC - Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Thay mặt lãnh đạo Công ty, Doanh nhân CCB Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội CCB Công ty giới thiệu khái quát tình hình SXKD và sự phát triển của Công ty, đặc biệt là trong xây dựng và bảo vệ môi trường; dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà thờ Đại tướng trong Công ty và tham quan, nghe giới thiệu về khuôn viên mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ được xây dựng trong Công ty.

Quang Huy