CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Có nên đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề đặc thù?
Giáo viên mầm non không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ “giáo dục” mà còn phải “chăm sóc” trẻ như những “mầm xanh”.
Thời gian qua, cử tri tại nhiều địa phương cũng như một số đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị xem xét giảm tuổi nghỉ hưu ở một số ngành nghề mang tính đặc thù, trong đó có giáo viên mầm non. Gần đây nhất, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, ý kiến đó được cử tri tiếp tục đề đạt.
Theo đề tài nghiên cứu về hiện trạng điều kiện lao động của giáo viên bậc học mầm non được Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) thực hiện mới đây, giáo viên mầm non chịu tác động của các yếu tố rất đặc trưng như: tiếng ồn, căng thẳng, mệt mỏi khi làm việc cả ngày, yêu cầu trách nhiệm cao...
Kết quả khảo sát cho thấy, trong các cấp học thì giáo viên mầm non có chế độ lao động đặc biệt nhất. Các cô giáo có mặt tại trường theo quy định từ 7 giờ để mở phòng đón trẻ, cho trẻ ăn sáng và rời khỏi trường là 17 giờ (sau khi trả trẻ xong), có thể muộn hơn. Trong khoảng 10 giờ, giáo viên phải làm việc liên tục, không giống như các cấp học khác hết tiết dạy có thể về. Các cháu mầm non ở lứa tuổi hiếu động, đòi hỏi giáo viên mầm non luôn phải vận động nhiều, vừa quản lý, chăm sóc, phục vụ cho các cháu, đồng thời là các cô phải dạy múa, dạy hát để cho các cháu để làm quen với môi trường học tập. Cũng theo khảo sát, từ 55 tuổi trở đi, hầu hết giáo viên mầm non có khó khăn hơn trong việc thực hiện các thao tác chuyên môn như hát, múa và hướng dẫn các hoạt động thể lực cho trẻ.
Ngoài những yêu cầu về năng lực chung của giáo viên thì giáo viên mầm non còn phải thành thạo các năng lực chuyên biệt để đảm bảo thực hiện các hoạt động đặc thù trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ dưới 6 tuổi. Nhiều kỹ năng như tự phục vụ, xã hội... của trẻ đều đặt nền móng ở giai đoạn này. Vừa dạy vừa chăm sóc, nuôi dưỡng, thời gian ở trường của giáo viên mầm non chiếm nhiều hơn so với đồng nghiệp các cấp học khác.
Nghiên cứu do Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp chủ trì cho thấy: Điểm trung bình cộng khi đánh giá các yếu tố thuộc điều kiện lao động của giáo viên mầm non là 3,69 điểm - tương đương với điều kiện lao động loại IV - nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.
Theo cử tri tỉnh Bình Định, quy định tuổi nghỉ hưu của nữ giáo viên mầm non (60 tuổi) không phù hợp với thực tế, vì sức khỏe, độ nhanh nhẹn, các thao tác chuyên môn... khó đáp ứng được với yêu cầu công việc. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, đánh giá các yếu tố đặc thù về điều kiện lao động của giáo viên mầm non và bổ sung vào "danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...".
4 năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị xếp giáo viên vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đây là cơ sở để giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm bởi theo quy định hiện hành, lao động từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành, được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn (không quá 5 năm) so với tuổi nghỉ hưu bình thường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Luật Nhà giáo. Trên cơ sở đối chiếu, phân tích đặc điểm công việc của giáo viên mầm non, Bộ GDĐT cũng đã phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xem xét đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Khi thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, giáo viên mầm non sẽ được hưởng quyền lợi, như tuổi nghỉ hưu được thấp hơn,chính sách tiền lương và phụ cấp ưu phù hợp và cao hơn so với các bậc học khác, giúp cho giáo viên mầm non đáp ứng được nhu cầu cuộc sống cũng như động viên họ, giữ chân họ gắn bó với nghề.Về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, dự thảo Luật Nhà giáo quy định, giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định. Dự thảo Luật Nhà giáo vừa được Ủy ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến. Dự luật được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện và dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV.
Giáo viên mầm non là người thầy, người cô đầu tiên và quan trọng của trẻ. Mỗi lời nói, hành động, cử chỉ của cô có thể ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, hành vi và sự phát triển của trẻ sau này. Việc xem xét bổ sung nghề giáo viên mầm non vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động là chính sách nhân văn, tiếp thêm động lực để người lao động gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Mai Phương
Đọc tiếp
- Tuổi già, bệnh tật và những di chứng chiến tranh vẫn ngày ngày bủa vây gia đình ông Nguyễn Văn Cừ, sinh năm 1940, thôn Văn...
- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại những địa...
- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, được phê duyệt theo Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày...
- Trong toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam đầu năm 2026, thị trường lao động đang phản ánh rõ nét những chuyển động vừa...
- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, người có công ở Quảng Trị...
- Trong chương trình “nước tinh khiết – em khỏe mạnh” Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng máy lọc nước cho 50...
Mới nhất
- Hội CCB tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn và tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em năm 2026 cho cán bộ Hội của...
- Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc, lây theo đường hô hấp và có khả năng gây dịch, do trực khuẩn...
- Niềng răng là một phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến hiện nay giúp dịch chuyển răng mang lại một hàm răng...
- Chưa bao giờ trí tuệ nhân tạo (AI) lại được sử dụng phổ biến trong tác chiến như hiện nay, đặc biệt trong việc xác...
- Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng, hoặc để lại những di chứng suốt đời đối với con người, nhưng không thể lấy...
- Sinh ngày 10-10-1911, ở tuổi 115, cụ Nguyễn Thị Bình hiện là người cao tuổi nhất xã Đại Đồng (Nghệ An). Cuộc đời hơn...
- Khi hoa sen ở Kim Liên bắt đầu tỏa hương dịu nhẹ trong nắng sớm, dòng người từ khắp mọi miền lại tìm về quê Bác....
- Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn là một người lính Trường Sơn thực thụ. Những năm tháng sống và chiến đấu ở Trường...
- Ngày 13/5, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra làm trưởng đoàn...
- Chiều ngày 13/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng lần thứ...
- Quốc phòng toàn dân không chỉ là lĩnh vực quân sự mà là sự huy động tổng hợp sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa và...
- Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi ký ức về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” lại bồi hồi trở...
- Gần như cả cuộc đời của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Quang Tiệp đều gắn với Bộ đội...
- Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua tỉnh Quảng Trị đã có chính sách đúng đắn, hợp lý và kịp thời, nhằm...
- Ngày 29-5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm tôn vinh...




















