Nghi lễ này được tổ chức là nhằm mang lại may mắn và hòa bình cho đất nước.
Theo ông Abhisit, Chính phủ Thái Lan muốn tập trung vào tiến trình hòa giải để tạo ra sự thống nhất, thu hẹp sự chênh lệch trong xã hội.
Ông nói: "Chúng tôi không bắn vào những người đã tham gia cuộc biểu tình hòa bình chống chính phủ vì điều này sẽ làm tái phát xung đột. Chúng tôi đang suy nghĩ các biện pháp để giúp họ sống hài hòa với những người khác."
Trước đó, Thủ tướng Abhisit khẳng định đây là lúc người Thái tiến lên phía trước, bỏ lại đằng sau sự tức giận và thù hận, đồng thời hướng tới hòa giải và hướng tới những cơ chế hiệu quả, minh bạch để cải cách đất nước.
Chính phủ Thái Lan sẽ lắng nghe mọi ý kiến của người dân và chính phủ đang trong quá trình thành lập nhiều ủy ban để tạo thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch hòa giải; dự định hoàn thành kế hoạch cải cách đất nước trước cuối năm nay, coi đó là món quà Năm Mới dành tặng cho người Thái, và ngày tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được ấn định nếu kế hoạch cải cách diễn ra suôn sẻ.
Theo TTXVN
Đặng Nhật