Báo CCB Việt Nam đã nhận được đơn của CCB Trần Văn Bính và một số công dân tổ 42, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phản ảnh về sự việc tham nhũng và sai phạm trong quản lý đất đai tại phường Hoàng Liệt (việc một số cán bộ chủ chốt của UBND phường Hoàng Liệt và Hội đồng GPMB quận Hoàng Mai đã làm phương án đền bù sai quy định cho gia đình bà Trần Thị Nhã, tổ 10, Hoàng Liệt được hưởng 4 suất đất, gây thất thoát nhiều tỷ đồng của Nhà nước…). Với sự kiên trì và tin tưởng vào công lý trong suốt 6 năm tranh đấu đã có lúc người đấu tranh đã bị dằn mặt và bị đe dọa tới tính mạng, cuối cùng sự thật được làm rõ.

Ngày 21-3- 2011, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký Thông báo số 46 kết luận đã làm rõ việc xác lập 4 phương án đền bù 593m2 đất cho gia đình bà Trần Thị Nhã là trái với quy định của pháp luật, vi phạm Điều 6, Nghị định 22 của Chính phủ ký ngày 24-4-1998. Như vậy một số cán bộ xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì (nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) tham gia Hội đồng GPMB và tổ công tác giúp việc của xã Hoàng Liệt do ông Lưu Bách Táo, ông Phạm Đại Đàm cùng một số cán bộ địa chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vụ việc tiêu cực nói trên. Điều đáng nói là vụ sai phạm ngay từ đầu, từ thời điểm ở huyện Thanh Trì lên phương án đền bù, nhưng sau khi chuyển về quận Hoàng Mai đã được quần chúng nhân dân phát hiện và gửi đơn tố cáo…

Mặc dù sự việc sai phạm nghiêm trong như vậy, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt đã biết quá rõ nhưng vẫn cố tình làm sai để cùng Hội đồng GPMB quận Hoàng Mai lên phương án đền bù cấp đất, coi như việc đã xong. Trước những sự việc sai trái như vậy, nhiều người dân tiếp tục làm đơn tố cáo lên quận Hoàng Mai nhưng có một số cán bộ chủ chốt đã cố tình bao che, có thanh tra kết luận nhưng không đúng bản chất sự việc; nhiều lần ra thông báo kết luận nhưng không có cơ sở pháp lý khi trả lời công dân làm cho việc khiếu kiện trên đã kéo dài 6 năm.

Ông Trần Văn Bính và một số công dân phường Hoàng Liệt làm đơn tố cáo lên các cấp cao hơn. Được sự giám sát chặt chẽ của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hà Nội và sự lên tiếng ủng hộ của nhiều cơ quan báo chí địa phương và T.Ư, cuối cùng sự việc trên mới được đưa ra ánh sáng.

Trong Kết luận số 44 của UBND TP Hà Nội giao cho huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố, phải hủy bỏ 4 phương án đền bù đất cho gia đình bà Trần Thị Nhã, chỉ cho phép lên một phương án đền bù, thu hồi diện tích đất thừa, trả lại cho địa phương, đồng thời phải xử lý những cán bộ có liên quan trong hội đồng GPMB và tổ công tác của UBND phường Hoàng Liệt.

Như vậy UBND huyện Thanh Trì và UBND quận Hoàng Mai cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo trình tự pháp luật quy định, xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật, cố tình làm sai, bao che cho tiêu cực, thu hồi 60 tỷ đồng về cho Nhà nước theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo…

Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai rất đồng tình với quyết định đúng đắn của UBND TP Hà Nội.

Lê Thanh