
Hỗ trợ xây nhà cho hộ Nguyễn Văn Bạc, ở thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.
Kiên trì thực hiện mô hình “dân vận khéo”, bằng cách làm phù hợp các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Nông đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình “xóa nhà tạm” và “giảm nghèo bền vững”.
Đắk Nông là tỉnh miền núi khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo và số hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Vì vậy, công tác giảm nghèo cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và sự chung tay của LLVT trên địa bàn. Theo Đại tá Y Thảo Bkrông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, LLVT tỉnh đã nhân rộng mô hình “xóa nhà tạm” cho những hộ còn khó khăn về nhà ở. Bình quân mỗi năm Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông phối hợp với các mạnh thường quân xây dựng được 15 đến 17 căn nhà cho hộ nghèo. Cụ thể, giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh Đắk Nông xây dựng và bàn giao được 80 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội, tổng trị giá gần 6 tỷ đồng.
Đặc biệt, gần đây, thực hiện Chỉ tịch số 42/CT-TTg, ngày 9-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, LLVT tỉnh Đắk Nông tiếp tục đi tiên phong, ngoài việc vận động thêm kinh phí từ các mạnh thường quân, các đơn vị còn đứng ra đảm nhận hỗ trợ công xây dựng, công vận chuyển vật liệu xây dựng cho tất cả những căn nhà của bà con trên địa bàn đóng quân khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng. Đồng thời, một số cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp thêm một phần kinh phí xây dựng. Nhờ vậy, những căn nhà trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thêm phần khang trang, rộng rãi.
Chúng tôi cùng cán bộ Ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông về xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp đúng vào ngày cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng căn nhà thuộc diện xóa nhà tạm cho hộ ông Nguyễn Văn Bạc, ở thôn 3, với kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn ngân sách. Trong ngày khởi công xây nhà, xã Nhân cơ đã huy động một tiểu đội dân quân thường trực, cùng hai cán bộ của Ban CHQS huyện gồm: Thiếu tá Trần Xuân Bảo, trợ lý Quân lực, và Thiếu tá Điểu N’Đai, trợ lý Quân báo trinh sát trực tiếp đảm nhận việc xây nhà. Có mặt trong ngày khởi công xây nhà cho hộ Nguyễn Văn Bạc, đồng chí Lê Viết Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã còn 18 hộ nghèo, chiếm 0,58% và 30 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm. Hiện nguồn ngân sách xóa nhà tạm đã có, và với sự hỗ trợ về công xây dựng của LLVT, Nhân Cơ phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm trước tháng 9-2025, đạt mục tiêu của tỉnh đề ra”.
Được biết, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông xây mới sửa chữa 1.210 căn nhà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo là đồng bào DTTS, với tổng kinh phí hơn 86 tỷ đồng. Tính đến trung tuần tháng 6-2025, toàn tỉnh còn hơn 300 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, với kinh phí gần 30 tỷ đồng. Với sự chung tay của các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn, tỉnh Đắk Nông phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trước tháng 9-2025.
Bên cạnh việc chung tay xóa nhà tạm, LLVT tỉnh Đắk Nông còn thực hiện hiệu quả mô hình “đảng viên giúp hộ nghèo thoát nghèo”, và đã đạt kết quả trong thực tiễn. Tìm hiểu tại huyện biên giới Đắk Song, Trung tá Nguyễn Đình Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo” do Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song phát động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Quân sự huyện Đắk Song đã nhận hỗ trợ 27 hộ dân, trong đó 25 hộ nghèo là đồng bào DTTS ở các xã khó khăn thoát nghèo.

Từ mô hình đảng viên giúp hộ nghèo của Ban CHQS huyện Đắk Song, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông xây dựng thành mô hình điểm “Mỗi chi bộ, đảng bộ giúp một hộ dân thoát nghèo bền vững”. Theo đó, hằng năm các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, khảo sát đời sống các hộ nghèo trên địa bàn đóng quân và trực tiếp nhận hỗ trợ. Trên cơ sở đó, từng đảng viên đăng ký hỗ trợ hộ nghèo với tinh thần tự nguyện, có thể là ủng hộ bằng tiền, giống vật nuôi, cây trồng, hoặc phân bón, công cụ sản xuất. Với mục tiêu cùng chi bộ, đảng bộ giúp được hộ dân thoát nghèo bền vững. Bằng cách làm đó, từ năm 2013 đến nay, các chi bộ, đảng bộ trong LLVT tỉnh Đắk Nông đã nhận giúp đỡ 89 hộ nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,4 tỷ đồng, và đã có qua có 78 hộ thoát nghèo.
Với sự tham gia tích cực, hiệu quả của LLVT, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông đã vượt kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả rất ấn tượng. Theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều, cuối năm 2021, toàn tỉnh có 18.290 hộ nghèo, chiếm 11,19% trên tổng số hộ. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,99%. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 81,66 triệu/người, tăng 14 triệu so với năm 2023. Đắk Nông trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về giảm nghèo bền vững!”.
Cuối năm 2024, trong đợt Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Dân vận Trung ương tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT năm 2024 tại tỉnh Đắk Nông, các mô hình: “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, và “Mỗi chi bộ, đảng bộ giúp một hộ dân thoát nghèo bền vững” của LLVT tỉnh Đắk Nông được đoàn kiểm tra đánh giá cao, và khẳng định đây là cách làm hay, có thể tổng kết nhân rộng ra toàn quốc.
Bài và ảnh: THÀNH NAM