
Lực lượng chức năng khám xét các địa điểm liên quan đến ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm
Thuốc, sữa, thực phẩm là những sản phẩm được đưa vào cơ thể nhằm mục đích chữa bệnh, tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, vì tham lợi mà nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi vô đạo đức, hại chính đồng bào mình trong thời gian dài.
Hàng loạt vụ việc bị phanh phui, nhiều đối tượng bị khởi tố
Đầu tháng 4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo đó, từ tháng 8-2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh tới 573 nhãn hiệu sữa bột dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ có thai...
Điều đáng nói, các thành phần công bố của sữa gồm: Chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.
Ngoài 2 công ty trên, các đối tượng còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập 9 công ty khác với mục đích đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của hai công ty trên. Trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả với doanh thu khoảng 500 tỷ đồng.
Một vụ việc khác liên quan đến thuốc giả quy mô lớn cũng vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt giữ 14 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh với tổng khối lượng lên đến 10 tấn. Các đối tượng thu lời bất chính khoảng gần 200 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức trong thời gian dài, trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 26-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cũng đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả có quy mô lớn với số lượng thực phẩm chức năng thu giữ trên 100 tấn. Bộ Công an xác định, các đối tượng đã thành lập 6 doanh nghiệp từ năm 2015. Hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe được các đối tượng sản xuất, tập trung vào nhu cầu của người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ có thai. Từ năm 2021 đến nay, chỉ tính riêng doanh thu của 1 trong số 6 doanh nghiệp này đã hơn 800 tỷ đồng. Tiếp đó là vụ việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường do Công ty TNHH Hirbitech sản xuất.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2025, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ việc về sữa giả, thuốc giả và thực phẩm chức năng giả. Tính đến ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm; vi phạm các quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
Đối với vụ sản xuất, mua bán hàng giả, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đến 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc phòng bệnh, chữa bệnh.
Đối với vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường do Công ty TNHH Herbitech sản xuất, ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can gồm: Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Herbitech, Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà là kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán của Công ty Herbitech trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, cùng tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sản xuất thuốc giả, thực phẩm giả không khác gì giết người hàng loạt
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 27-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Dự thảo luật quy định tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tù chung thân không xem xét giảm án khi làm chết 2 người trở lên.
Theo đại biểu, điều kiện quy định cho tội phạm này chưa tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội, chưa thể hiện sự răn đe đối với tội phạm này trong thực tế. Bởi thời gian qua đã có những vụ việc đối tượng tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh đã gây ra nhiều vấn đề, để lại cho xã hội nhiều hậu quả nặng nề. “Chúng ta không khoan nhượng với tội danh này, với loại tội phạm này cần có quy định mang tính răn đe. Phải kiên quyết xử lý, nếu chúng ta khoan nhượng với chúng thì vô hình trung sẽ tiếp tay cho vấn đề giết người hàng loạt, ảnh hưởng tới cộng đồng” - bà Nguyệt nhấn mạnh.
Đại biểu đề nghị chỉnh lý quy định lại theo hướng chỉ cần làm chết người mà không phải để thấy hậu quả xảy ra, làm chết 2 người trở lên mới áp dụng hình phạt này. Về bỏ hình phạt tử hình, thay bằng hình phạt tù chung thân không xem xét giảm án đối với 8 tội danh. Theo đại biểu, cần xem xét lại việc xem xét bỏ hình phạt tử hình với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là mắt xích rất quan trọng trong đường dây sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây cũng là mắt xích làm tăng, phát sinh các loại tội phạm về ma túy. Đại biểu băn khoăn nếu bỏ tử hình sẽ tạo kẽ hở pháp luật, khiến tội phạm ma túy gia tăng trong thời gian tới.
Võ Hóa