
Sáng 24/6, tại Hội trường T.Ư Hội CCB Việt Nam (34 Lý Nam Đế, Hà Nội), đã diễn ra chương trình ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo CCB Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phòng chống ma túy PSD (Viện Nghiên cứu PSD) trong lĩnh vực phòng, chống ma túy giai đoạn 2025–2030.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 và là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các định hướng lớn về đổi mới công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.
Tham dự buổi ký kết có các đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương – PCT Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – PCT thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Cửu Đức - Phó vụ trưởng vụ khoa giáo văn xã, Văn phòng Chính phủ; Trần Thu Hường - đại diện Ban tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ Việt Nam; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - PT Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam; Tiến sĩ danh dự Lê Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện PSD; CCB Nguyễn Viết Vân – Chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã… Cùng dự còn có các cán bộ, nhân viên các Ban, Văn phòng, Làng Hữu nghị, Hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp CCB Việt Nam; Báo CCB Việt Nam, Viện Nghiên cứu PSD và đông đảo phóng viên báo chí T.Ư, địa phương. Đặc biệt còn có sự hiện diện của Đại tá NSND Nguyễn Hải, người đã hoá thân nhiều nhân vật liên quan đến ma tuý trên phim truyền hình.
Triển vọng thành công

Phát biểu tại buổi ký kết, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đánh giá cao buổi lễ ký kết hợp tác giữa Báo CCB Việt Nam và Viện Nghiên cứu PSD. Thời gian qua, Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, quán triệt tới hội viên và nhân dân chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
Các cấp Hội phối hợp tổ chức được hàng chục hội nghị, hàng trăm buổi tuyên truyền, phát gần hàng chục ngàn tờ rơi, đăng tải hằng trăm tin, bài về phòng chống ma túy; phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ nhiều vụ, với hàng trăm đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ số lượng lớn heroin, cần sa, ma tuý tổng hợp. Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị Báo CCB Việt Nam và Viện Nghiên cứu PSD phải có nhiều cách làm hay, phương pháp truyền thông phù hợp để công tác tuyên tuyền phòng, chống ma túy được thiết thực, đi vào chiều sâu. Phải lồng ghép các chương trình truyền thông, nhiều tuyến bài sâu, có chất lượng, dễ hiểu có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp về lĩnh vực phòng chống ma túy.

Theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – PCT thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, thống kê từ Bộ Công an, đến tháng 5/2025, cả nước có trên 265.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng gần 4 lần so với năm 1994. Điều đáng lo ngại là gần 80% người nghiện hiện nay dưới 25 tuổi – thậm chí nhiều em chỉ mới 10–12 tuổi đã bị dụ dỗ sử dụng. Vì lợi nhuận, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để buôn bán, lôi kéo các tầng lớp thanh thiếu niên vào sử dụng ma túy


Với hàng chục năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc, tiếp cận với hàng ngàn đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đánh giá cao vai trò truyền thông. Việc tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, phương pháp phù hợp và khẳng định ma túy có thể cai nghiện thành công. Việc các trung tâm cai nghiện được giao cho Bộ Công an quản lý cũng sẽ giúp cho công tác phòng, chống may túy hiệu quả hơn. “Báo CCB Việt Nam là tờ báo uy tín, được đông đảo bạn đọc yêu mến nên tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ thành công”, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói.
Cần đổi mới công tác tuyên truyền
Trao đổi tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Phú Thọ bày tỏ vui mừng và chúc mừng Viện Nghiên cứu PSD, đặc biệt là Tiến sĩ Lê Trung Tuấn đã có những thành công trong nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa sử dụng ma túy và những phương pháp điều trị nghiện ma túy, chống tái nghiện ma túy. Đồng thời, còn ứng dụng những kết quả nghiên cứu để triển khai các hoạt động truyền thông, đào tạo về phòng chống ma túy trong cộng đồng cũng như thực hiện các phương pháp chống tái nghiện ma túy.

Nhà báo Đỗ Phú Thọ nhìn nhận, ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
PT Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện bằng nhiều hình thức rất quan trọng như phát hành tài liệu, sách, tranh ảnh, mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, tranh cổ động, triển lãm; tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và kiến thức về phòng, chống ma túy, mại dâm; sân khấu hóa các nội dung liên quan đến đề tài, lồng ghép vào các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở các địa bàn dân cư.
“Thực hiện sự chỉ đạo của của Phó Thủ tướng chính phủ, ngay sau buổi lễ ký kết này, Báo CCB Việt Nam sẽ tổ chức các chuyên trang, chuyên mục trên báo in và báo điện tử thực hiện các tác phẩm báo chí tuyên truyền cho các hoạt động phòng, chống ma túy được hiệu quả nhất”, nhà báo Đỗ Phú Thọ nói.

Đã từng là nạn nhân của ma túy và đã cai nghiện thành công, Tiến sĩ Lê Trung Tuấn có những chia sẻ sâu sắc về hành trình tìm trở lại thành công dân bình thường của xã hội. Những khó khăn, thử thách của chính bản thân, gia đình có người nghiện ma túy. Cai nghiện ma túy hơn 25 năm, trên hành trình trở lại, Tiến sĩ Lê Trung Tuấn trải qua rất nhiều công việc với phát nguyện sẽ phải thực hiện nhiều chương trình, lan tỏa các phương pháp cai nghiện điều trị hay phòng ngừa đến cho những người đã từng lầm lỡ như mình, để không còn những nỗi đau của các nạn nhân, gia đình, xã hội.

Theo Tiến sĩ Lê Trung Tuấn, trong giai đoạn hiện nay truyền thông cần được nhìn nhận là “mũi nhọn mềm” nhưng sắc bén trong phòng, chống ma túy. Đổi mới tư duy – thay đổi hành vi – thúc đẩy hành động chính là ba trụ cột của chiến lược truyền thông mới. Trong thời gian sắp tới rất cần sự đồng hành, định hướng, hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, trong đó có Báo CCB Việt Nam trong tham gia phân tích những vấn đề cấp thiết nhất về đời sống xã hội, các định hướng lớn về đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn hiện nay.
Tiến sĩ Lê Trung Tuấn đặt quyết tâm trong 5 năm tới Viện PSD không chỉ làm trị liệu, mà còn làm truyền thông, giáo dục kỹ năng, chuyển đổi hành vi. Cùng Báo CCB Việt Nam triển khai chương trình truyền thông, gắn với đào tạo, hỗ trợ địa phương, sản xuất chuyên mục báo chí định kỳ để công tác truyền thông được hiệu quả.

Có hơn 30 năm kinh nghiệm triển khai việc tuyên truyền, hỗ trợ nhiều thành phần xã hội nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, CCB Nguyễn Viết Vân – Chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã cho rằng, để việc tuyên truyền có hiệu quả thì các tình nguyện viên phải coi họ như con cháu, người thân trong nhà, nhẹ nhàng khuyên bảo, dùng tình cảm, sự chân thành để thuyết phục, không bao giờ được miệt thị, phân biệt. Các buổi sinh hoạt CLB không nên giáo điều, tình nguyện viên có gì ăn thì mang đến, tổ chức văn nghệ, nghe hội viên chia sẻ về gia đình…

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã giới thiệu Bộ nhận diện tuyên truyền phòng, chống ma túy – gồm logo chiến dịch, màu sắc chủ đạo, khẩu hiệu truyền thông và bộ ấn phẩm tích hợp được thiết kế đồng bộ, hiện đại, mang tính nhận diện cao. Chuyên mục “Vì cộng đồng không ma túy” đã được đưa vào vận hành trên Báo điện tử CCB Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng nội dung trọng tâm, lan tỏa thông tin, giáo dục, kỹ năng phòng ngừa ma tuý và các mô hình hiệu quả về phòng ngừa, cai nghiện, quản lý sau cai, góp phần tạo nên lá chắn phòng chống ma túy toàn dân – toàn diện – nhân văn.
Võ Hóa