Bà Đặng Thị Hoàng Yến sinh năm 1959, quê quán ở phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo, Tập đoàn Tân Đức, đại học Tân Tạo đã bị bãi nhiệm ĐBQH tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII. Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến tại MTTQ Long An ngày 17-4-2012 và tại kỳ họp Đoàn chủ tịch UB MTTQ Việt Nam ngày 18-4, cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 5-5, sau khi nghe tờ trình của Uỷ ban Thường vụ QH về những sai phạm của bà Hoàng Yến, QH đã bỏ phiếu bãi nhiệm ĐBQH của bà Yến. 476 trong số 500 ĐBQH đã bỏ phiếu với kết quả 457 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 91,4%), 16 phiếu không đồng ý bãi nhiệm (3,2%) và 3 phiếu không hợp lệ. Trong 13 khóa QH đến nay đã có 4 trường hợp ĐBQH bị bãi nhiệm, nhưng chỉ duy nhất có trường hợp bà Yến bị bãi nhiệm do báo chí phát hiện bà không trung thực trong khai lý lịch khiến cử tri và tổ chức không hiểu đúng về nhân thân của bà.

Cách đây 10 tháng, từ nguồn tin có độ tin cậy cao, ngày 21-7-2011, Báo CCB Việt Nam đăng thư kiến nghị của công dân “Đề nghị xem xét tư cách ĐBQH khóa XIII của bà Đặng Thị Hoàng Yến” thể hiện trách nhiệm chính trị góp phần xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, được cử tri cả nước, đặc biệt là CCB, lão thành cách mạng, người cao tuổi rất quan tâm. Sau đó hai tuần, Báo Người cao tuổi vào cuộc với bài “Tri ân các cụ hay mua chuộc cử tri” chỉ ra nhiều sai phạm của bà Yến. Đến tháng 3-2012, một số tờ báo có uy tín như các báo Người lao động, Tuổi trẻ, Tiền phong, Thanh niên… đã có nhiều bài điều tra khẳng định bà Yến không trung thực, không xứng đáng là ĐBQH. Để đi đến quyết định bãi nhiệm ĐBQH của bà Yến là quá trình rất khó khăn, đặc biệt phức tạp. Một số cá nhân và nhiều tờ báo đã bênh che cho những sai phạm của bà Yến, quy kết các báo CCB Việt Nam, Người cao tuổi vu cáo, xuyên tạc sự thật về bà Yến, làm mất uy tín của Nhà nước và Quốc hội. Tháng 11-2011, Chủ nhiệm Văn phòng QH thông báo kết quả bước đầu thẩm tra tư cách ĐBQH của bà Yến, khẳng định “nhân thân bà Yến cơ bản không có vấn đề gì”; “quy trình hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐBQH đối với bà Yến chặt chẽ, đúng quy định; báo chí nói có điểm đúng, có điểm không chính xác”. Thời gian này, có báo, có ĐBQH đòi xử lý các báo CCB Việt Nam, Người cao tuổi vì đưa tin sai sự thật. Bà Hoàng Yến đã hai lần có đơn thư đến Báo CCB Việt Nam (ngày 26-7 và ngày 13-12-2011) tố cáo Báo CCB Việt Nam viết sai sự thật, vu cáo và bôi nhọ bà, yêu cầu Báo CCB Việt Nam phải xin lỗi bà.

Kiên trì theo đuổi vụ việc, quyết đưa ra ánh sáng những khoảng tối về nhân thân bà Yến, Báo CCB Việt Nam và Báo Người cao tuổi đã có hai báo cáo và kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ QH và các đồng chí lãnh đạo (ngày 9-9 và ngày 9-12-2011). Mất nhiều thời gian, công sức, với tinh thần trách nhiệm, đúng pháp luật, nghiêm túc, công tâm, Ban công tác đại biểu QH đã có báo cáo khẳng định bà Yến có sai phạm với hai điểm then chốt: bà Yến từng là đảng viên, có chồng là phần tử bất hảo, phạm tội, bị truy nã nhưng không khai trong lý lịch.

Vụ việc về bà Đặng Thị Hoàng Yến là rất hệ trọng, không phải là vấn đề cá nhân bà Yến mà là vấn đề của QH, vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, vấn đề chống tham nhũng tiêu cực, nạn chạy chức chạy quyền, gây bức xúc dư luận xã hội.

Thường trực Hội CCB Việt Nam đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo sát sao để Báo CCB Việt Nam nêu vụ việc nghiêm túc, có trách nhiệm, chính xác, thiện chí và xây dựng. Rất nhiều CCB, lão thành cách mạng, cử tri trong cả nước đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và bảo vệ Báo CCB Việt Nam. Báo CCB Việt Nam trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của CCB, lão thành cách mạng và bạn đọc cả nước đối với tờ báo của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ban công tác bạn đọc Báo CCB Việt Nam