Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐƯỜNG THƯ

XÃ QUẢNG BỊ, TP HÀ NỘI: Cần làm rõ trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm đất nông nghiệp

BBĐ 21/05/2026 - 09:04

Lợi dụng thời điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại khu vực thôn Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu cũ (nay thuộc xã Quảng Bị, TP. Hà Nội) xuất hiện tình trạng cải tạo đất nông nghiệp, đào ao, đổ bê tông, dựng nhà tôn để phục vụ hoạt động hồ câu giải trí. Điều đáng nói, dù vụ việc đã được phóng viên (PV) Báo CCB Việt Nam nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, song đến nay UBND xã Quảng Bị vẫn chưa có thông tin đầy đủ, cụ thể về nguồn gốc đất, diện tích vi phạm cũng như biện pháp xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, những ngày cuối tháng 4-2026, tại khu đất nông nghiệp do ông Nguyễn Văn Vọng thuê thầu đã diễn ra hoạt động cải tạo quy mô lớn. Nhiều diện tích đất trồng lúa bị đào thành ao hồ, một phần mặt bằng được đổ bê tông, tập kết vật liệu, dựng nhà khung sắt lợp tôn để phục vụ hoạt động kinh doanh hồ câu.

Ngày 27-4-2026, PV Báo CCB Việt Nam đã phản ánh sự việc tới ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND xã Quảng Bị, đề nghị kiểm tra hiện tượng cải tạo, xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực thôn Cốc Thượng. Trả lời PV, ông Thắng cho biết: “Xin cảm ơn, tôi cho kiểm tra và xử lý”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến ngày 28-4, việc thi công tại khu vực này vẫn tiếp diễn. Chủ cơ sở tiếp tục lợp mái tôn, đổ thêm khoảng 100m² sân bê tông trong phạm vi hồ câu. Sau khi PV tiếp tục phản ánh, đến ngày 29-4, chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ phần mái tôn và chủ cơ sở đã tháo dỡ một số hạng mục.

Dẫu vậy, điều khiến dư luận địa phương băn khoăn là trong khi công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng thì khu vực hồ câu vẫn tổ chức khai trương, hoạt động công khai, thu hút hàng trăm người đến tham gia câu cá. Thực tế này đặt ra câu hỏi: Nếu công trình vi phạm đang trong quá trình kiểm tra, xử lý thì vì sao hoạt động kinh doanh, khai thác vẫn diễn ra bình thường?

Không dừng lại ở đó, ngày 8-5-2026, PV tiếp tục phản ánh tới Chủ tịch UBND xã Quảng Bị về việc tình trạng vi phạm không những chưa chấm dứt mà còn có dấu hiệu mở rộng sau kỳ nghỉ lễ. Nội dung phản ánh đề nghị địa phương làm rõ hàng loạt vấn đề: Chủ thể thuê đất và cải tạo đất là ai; việc cải tạo được thực hiện từ thời điểm nào; có được cơ quan chức năng cho phép hay không; diện tích vi phạm cụ thể bao nhiêu mét vuông; trách nhiệm kiểm tra, xử lý thuộc về tập thể, cá nhân nào; biện pháp khắc phục ra sao?

Đáng chú ý, PV cũng dẫn Công văn số 1838/UBND-NC ngày 2-5-2026 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy đối với các công trình sai phép, trái phép trên địa bàn thành phố.

Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Thắng cho biết phần nhà tôn đã được yêu cầu tháo dỡ trong dịp nghỉ lễ. Ông Thắng cũng khẳng định đã chỉ đạo quyết liệt đối với hộ ông Nguyễn Huy Vọng và yêu cầu tháo dỡ, giám sát hoàn thành trước ngày 30-4.

Tuy nhiên, khi PV thông tin việc chủ cơ sở tiếp tục đào thêm ao mới trong phạm vi đất thuê thầu, ông Thắng tiếp tục cho biết sẽ chỉ đạo cán bộ kiểm tra ngay trong sáng 8-5.

Đến thời điểm bài viết này được thực hiện, UBND xã Quảng Bị vẫn chưa có phản hồi chính thức bằng văn bản đối với toàn bộ nội dung PV đặt ra; chưa cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thuê đất, cải tạo đất; đồng thời chưa cung cấp rõ diện tích vi phạm và hướng xử lý cụ thể.

Theo dư luận địa phương, việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị cải tạo thành hồ câu, sân bê tông và công trình tạm trong thời gian ngắn nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời cho thấy công tác quản lý địa bàn còn thiếu chặt chẽ. Trong khi đó, thời gian qua, TP. Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm đất đai, nhất là tình trạng biến đất nông nghiệp thành khu kinh doanh dịch vụ, nhà xưởng, hồ câu sinh thái trá hình.

Từ thực tế trên, người dân đề nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội và chính quyền xã Quảng Bị sớm kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ đầu, tránh tạo tiền lệ xấu trong công tác quản lý đất đai tại cơ sở.

Đọc tiếp

Mới nhất

XÃ QUẢNG BỊ, TP HÀ NỘI: Cần làm rõ trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm đất nông nghiệp