Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TP Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 251.000 dân

Phan Hải 07/07/2026 - 10:25

Đến 5 - 6/7, TP Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 251.000 người (1,8% dân số), với tiến độ tăng nhanh nhưng chênh lệch lớn giữa các địa phương. Côn Đảo dẫn đầu, trong khi nhiều nơi dưới 1%, thậm chí 0,05%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% dân số vào năm 2026.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 5 - 6/7, toàn thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 251.409 người dân theo Chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đây là con số ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt trong giai đoạn cuối tháng 6 và đầu tháng 7, khi nhiều ngày liên tiếp số lượt khám vượt mốc 10.000 người, đặc biệt ngày 2/7 đạt cao nhất với 13.994 lượt khám. Tuy nhiên, so với quy mô dân số rất lớn của TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ bao phủ mới đạt khoảng 1,8%, cho thấy tiến độ triển khai giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch đáng kể.

Theo đánh giá của Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh chương trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc, song đồng thời cũng bộc lộ khoảng cách lớn giữa các khu vực. Hiện có địa phương đã đạt trên 20% dân số được khám, trong khi vẫn còn nhiều nơi chưa đến 1%, thậm chí dưới 0,1%. Thành phố hiện có 41/168 xã, phường, đặc khu nằm trong nhóm có tỷ lệ rất thấp, cho thấy sự không đồng đều trong tổ chức thực hiện.

Ở nhóm dẫn đầu, đặc khu Côn Đảo nổi bật với 35,4% dân số đã được khám (2.357/6.658 người), đứng đầu toàn thành phố. Tiếp theo là xã An Nhơn Tây với 26,39%, xã đảo Thạnh An 18,11%, xã Bắc Tân Uyên 14,87% và xã Vĩnh Lộc 11,7%. Một số địa phương khác cũng đạt kết quả khá như phường Tân Mỹ, xã Tân Nhựt, xã Hiệp Phước, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Hưng Long, phường Phước Thắng, phường Tân Tạo và xã Bình Khánh, với tỷ lệ dao động từ hơn 6% đến gần 10%.

bac-si-benh-vien-an-binh-tham-kham-suc-khoe-cho-nguoi-dan-1854

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám sức khỏe cho người dân - Ảnh: SGGP

Nếu xét về số lượng tuyệt đối, xã An Nhơn Tây dẫn đầu với hơn 11.000 người được khám, tiếp đến là xã Bà Điểm với gần 10.000 người.

Theo Sở Y tế, các địa phương có kết quả cao đều có điểm chung là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, các đoàn thể và lực lượng tình nguyện viên. Nhiều nơi còn chủ động đổi mới cách làm, tổ chức khám linh hoạt theo thời gian, đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngược lại, nhóm có tiến độ thấp vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể. Trong đó, xã Minh Thạnh mới khám cho 10 người (0,05%), xã An Long 7 người (0,09%), xã Bình Châu 0,11%, phường Bàn Cờ và xã Bình Giã cùng 0,19%, xã Xuyên Mộc 0,21%, xã Bàu Bàng 0,23%, phường Bình Cơ 0,24% và phường Sài Gòn 0,26%. Các địa phương này được yêu cầu khẩn trương rà soát nguyên nhân, xây dựng kế hoạch tăng tốc phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời mở rộng năng lực khám và đa dạng hình thức tổ chức để người dân dễ dàng tiếp cận hơn.

Sở Y tế nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ người dân, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới mô hình quản lý sức khỏe theo vòng đời, lấy dự phòng làm trọng tâm và người dân làm trung tâm.

Theo cơ quan quản lý, việc chênh lệch tiến độ giữa các địa phương phản ánh thực tế triển khai khác nhau, đòi hỏi sự quyết tâm cao hơn trong giai đoạn tới. Các giải pháp trọng tâm được nhấn mạnh gồm tăng cường truyền thông, huy động sự tham gia của cộng đồng, mở rộng mạng lưới cơ sở khám, tổ chức các đợt khám lưu động, đồng thời tận dụng nền tảng dữ liệu số để theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Giới chuyên môn đánh giá, kết quả bước đầu của chương trình cho thấy tính khả thi của mô hình khám sức khỏe toàn dân khi được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu bao phủ 100% dân số, TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, tổ chức, cũng như nâng cao nhận thức người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ.

Trong bối cảnh thời gian triển khai còn lại không nhiều, ngành y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng tốc, đồng thời theo dõi sát tiến độ từng địa phương thông qua hệ thống dashboard dữ liệu hằng ngày. Đây không chỉ là công cụ quản lý mà còn là cơ sở để điều chỉnh chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Với quyết tâm của chính quyền, ngành y tế và sự tham gia của người dân, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình khám sức khỏe toàn dân sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe, từ chữa bệnh sang phòng bệnh, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng hệ thống y tế bền vững trong tương lai.

Đọc tiếp

Mới nhất

TP Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 251.000 dân