Sự việc diễn ra vài giờ sau khi hàng nghìn người thuộc phe áo đỏ xông vào Quốc hội, khiến các nghị sĩ phải trèo tường tháo chạy và sơ tán bằng trực thăng. Chính phủ trước đó tuyên bố sẽ không sử dụng bạo lực để đàn áp biểu tình và phe áo đỏ cũng nói rằng họ sẽ biểu tình trong hòa bình. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit nói rằng sau màn xông vào Quốc hội hôm qua, những người áo đỏ đã không còn được coi là biểu tình hòa bình nữa.
Theo ông Abhisit, tình trạng khẩn cấp được áp dụng thủ đô và vùng lân cận, tuy nhiên vẫn chưa rõ chính quyền sẽ áp dụng cụ thể luật An ninh nội địa mới như thế nào. Luật khẩn cấp thêm quyền cho quân đội và về mặt lý thuyết cấm tụ tập hơn 5 người. Tuy nhiên hiện nay vẫn có hàng chục nghìn người biểu tình áo đỏ tập trung ở trung tâm Bangkok và không có dấu hiệu gì co thấy họ sẽ tự nguyện rút lui. Một bộ trưởng Thái cho biết chính quyền có thể giải tán biểu tình, bắt giữ những người lãnh đạo và lục soát nhà họ.Đây là lần thứ 4 tình trạng khẩn cấp được áp dụng ở Bangkok kể từ năm 2008.
Quỳnh Anh (TH)